(HBĐT) - Cách trung tâm huyện 26 km, xã Bao La (Mai Châu) có 10 xóm, 1.205 hộ, với 5.197 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc Thái, Kinh, Mường cùng sinh sống, trong đó, dân tộc Thái chiếm trên 80%. Thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền xã đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, chuyển đổi cây trồng, áp dụng KH-KT tiến bộ, từng bước cải thiện đời sống người dân.


Mô hình nuôi lợn của bà Hà Thị Diễn, xóm Báo, xã Bao La (Mai Châu) cho thu nhập 80 -100 triệu đồng/năm. 

Đồng chí Hà Công Thuần, Chủ tịch UBND xã cho biết: "Nỗ lực trong công tác xóa đói, giảm nghèo, xã tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, đưa các loại cây, con giống phù hợp điều kiện thực tế địa phương, trong đó, định hướng cho bà con phát triển chăn nuôi lợn bản địa, trồng cây có múi và cây lâm nghiệp. Tranh thủ sự hỗ trợ của các nguồn vốn đầu tư, chính sách giảm nghèo, xã tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đường giao thông, nhằm phục vụ sản xuất, giao thương hàng hóa thuận lợi, phát triển KT-XH địa phương”.

Khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong phát triển kinh tế, xã vận động người dân thay đổi tư duy, tập quán canh tác, chuyển dần diện tích các loại cây truyền thống sang cây trồng khác đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Xã phối hợp cán bộ khuyến nông huyện tìm các loại cây giống phù hợp, tổ chức các lớp tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất cho bà con. Hiện, toàn xã canh tác 351 ha ngô, năng suất đạt 40 tạ/ha; 110 ha sắn, năng suất 80 tạ/ha, 77 ha rau màu các loại. Ngoài ra, xã triển khai trồng cây ăn quả có múi như: Cam, bưởi Diễn, bưởi da xanh, quy mô trên 20 ha, tập trung chủ yếu ở xóm Quyết Thắng với trên 10 hộ trồng, cho hiệu quả kinh tế rõ rệt, chất lượng tốt, đầu ra tạm ổn định. Tổng đàn trâu, bò toàn xã đạt 1.058 con, lợn 2.268 con, gia cầm trên 27.000 con, 11,8 ha ao cá. Từ năm 2020 đến nay, xã trồng mới thêm 66 ha rừng, nâng tổng diện tích cây lâm nghiệp lên 464 ha, trong đó, trồng thử nghiệm 10 ha cây gỗ lát, hứa hẹn đem lại hiệu quả cao hơn so với giống keo lai.

Xóm Quyết Thắng có 10 hộ trồng cây có múi với tổng diện tích trên 20 ha. Hộ trồng ít vài nghìn m2, họ trồng nhiều nhất 2,5 ha. Ông Trịnh Ngọc Thạch, hộ trồng cây có múi nhiều nhất xóm cho biết: "Triển khai trồng cây có múi từ năm 2017, tôi trồng 200 gốc bưởi Diễn, 500 gốc bưởi da xanh đã cho thu 1 vụ, với giá bưởi Diễn 10.000 - 15.000 đồng/quả, bưởi da xanh 40.000 - 45.000 đồng/quả, đầu ra ổn định. Qua vụ thu vừa rồi, tôi nhận thấy thổ nhưỡng, điều kiện của địa phương phù hợp với canh tác cây có múi, quả cho chất lượng tốt, hương vị thơm ngon, mô hình có thể nhân rộng ra toàn xã”.

HTX nuôi lợn đen Mường Pa hiện có trên 10 thành viên, chăn nuôi trên 200 con lợn. Giống lợn đen được các hộ chọn nuôi thích nghi với khí hậu, thức ăn tự nhiên tại địa bàn, phát triển khỏe mạnh. Các hộ thành viên đã đầu tư chuồng trại quy mô khép kín, đảm bảo vệ sinh môi trường, mô hình phát triển ổn định, đem lại thu nhập cao cho các hộ. Bà Hà Thị Diễn, xóm Báo cho biết: "Tham gia HTX nuôi lợn đen từ 4 năm nay, bỏ vốn đầu tư chuồng trại khép kín, sạch sẽ, học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi, phòng dịch từ các hộ đi trước, kinh tế gia đình tôi ngày càng đi lên. Hiện, tôi nuôi 25 con lợn đen, giá bán tư thương thu mua 60.000 đồng/kg hơi, tính ra mỗi năm lãi 80 - 100 triệu đồng, đầu ra ổn định, nhiều lúc không có để bán”.

Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, đường giao thông, hỗ trợ phát triển KT-XH, từ năm 2020 đến nay, xã chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình, dự án như cứng hóa, bê tông hóa đường nội thôn, nội đồng với tổng chiều dài 8 km, huy động 2.150 ngày công, phát quang 30 km, thu gom chất thải chăn nuôi, duy tu, sửa chữa các công trình phúc lợi. Triển khai chiến dịch toàn dân làm thủy lợi với 1.850 ngày công huy động, nạo vét 25 km kênh mương. Đến nay, thu nhập bình quân toàn xã đạt 21,2 triệu đồng/người/năm; năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo là 24%, năm 2020 giảm còn 14%.


Hoàng Anh

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục