(HBĐT) - Lương Sơn là huyện cửa ngõ của tỉnh, tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, là vùng động lực kinh tế năng động và là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển KT-XH. Việc phát triển nhanh đã kéo theo nhu cầu sử dụng đất và xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển, đặt ra nhiệm vụ về công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn.

 


Lãnh đạo huyện Lương Sơn và đại diện các phòng chuyên môn kiểm tra vi phạm san hạ mặt bằng trái phép và lấn chiếm lòng suối tại xóm Bằng Gà, xã Cao Sơn.

Trong những năm qua, cùng với việc chỉ đạo rà soát, xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tổ chức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân, tích cực tuyên truyền Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, huyện đã thành lập tổ công tác, tổ tư vấn pháp luật xử lý các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng; thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai; kiên quyết xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm, nhất là trường hợp khai thác đất, san hạ mặt bằng, xây dựng công trình trái phép trên đất nông, lâm nghiệp...

Cụ thể, ngày 19/4 vừa qua, tổ công tác của UBND huyện do đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Danh dẫn đầu đã kiểm tra đột xuất công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại các xã: Cao Sơn, Tân Vinh, Hòa Sơn. Qua kiểm tra, đoàn phát hiện một số vụ việc sai phạm về quản lý đất đai như: Hộ ông Nguyễn Trọng Quý, xóm Bằng Gà, xã Cao Sơn thực hiện kè đá, san lấp 1.362 m2 đất 1 vụ lúa nhưng chưa xin phép cải tạo mặt bằng, có dấu hiệu lấn chiếm hành lang dòng suối tại xóm Bằng Gà; hay vụ việc lấn chiếm dòng chảy của hộ ông Nguyễn Trọng Sơn tại ngầm Chanh, xóm Bằng Gà, xã Cao Sơn xảy ra từ năm 2020 đã bị UBND xã Cao Sơn lập biên bản đình chỉ, UBND huyện Lương Sơn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 45 triệu đồng, yêu cầu ông Nguyễn Trọng Sơn khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do hành vi vi phạm gây ra, di dời đất, đá và các vật gây cản trở dòng chảy tại ngầm Chanh, thời gian thực hiện xong trước ngày 15/4/2020. Tuy nhiên, đến nay, ông Nguyễn Trọng Sơn mới chỉ nộp tiền phạt vi phạm hành chính, chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt của UBND huyện. Cùng với đó còn có 1 hộ ở xóm Cột Bài, xã Cao Sơn tự ý làm đường ngầm qua suối khi chưa xin phép cơ quan chức năng.

Tại xã Tân Vinh, đoàn phát hiện hộ các ông: Bùi Văn Tiến, Bạch Công Sáu ở xóm Rụt khai thác đất trái phép tại thửa đất số 845, tờ bản đồ số 01, diện tích 2.009 m2 và thửa đất số 856, tờ bản đồ số 01, diện tích 1.628 m2 đất rừng sản xuất khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Hộ bà Phạm Thị Hà ở xóm Nước Vải tự ý san lấp 662 m2 đất 1 vụ lúa tại thửa đất số 63, tờ bản đồ số 145c1 và thửa đất số 66, tờ bản đồ số 145c1, khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Tại xã Hòa Sơn, đoàn kiểm tra việc hộ ông Vũ Văn Luân, thôn Cố Thổ tự ý làm đường nhựa, phân lô thửa đất số 4, tờ bản đồ số 15, diện tích 2.912 m2 (400 m2 đất ở, còn lại đất trồng cây lâu năm) tại thôn Tân Sơn, xã Hòa Sơn với mục đích bán đất nền khi chưa được chấp thuận và cấp phép xây dựng của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đoàn công tác của UBND huyện đã yêu cầu UBND các xã: Cao Sơn, Tân Vinh, Hòa Sơn tiến hành kiểm tra, báo cáo rõ các vụ việc sai phạm, tổ chức xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Những vụ việc vượt quá thẩm quyền phải có văn bản đề nghị cấp trên giải quyết triệt để theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan thiết lập nhóm zalo, đường dây nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai, môi trường và trật tự xây dựng. Tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đề nghị chính đáng của người dân liên quan đến đất đai, xây dựng. Chỉ đạo 100% xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo xử lý vi phạm Luật Đất đai, Luật Xây dựng. "Nếu địa phương nào buông lỏng công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, để xảy ra vi phạm không kịp thời xử lý theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật sẽ thực hiện luân chuyển cán bộ quản lý lĩnh vực đó đến địa phương khác công tác, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm đối với người đứng đầu địa phương đó" - đồng chí Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND huyện cho biết. Tổ công tác tư vấn pháp luật xử lý các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng của huyện phối hợp UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường kiểm tra tại cơ sở để kịp thời phát hiện, xử lý triệt để các vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Những vụ việc vi phạm nghiêm trọng sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an xử lý theo quy định pháp luật.


Thanh Hoàn
 (Trung tâm VH-TT&TT huyện Lương Sơn)


Các tin khác


Quản lý, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản

Những năm gần đây, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập quốc tế, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường năng lực công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) nông, lâm, thủy sản. Từ đó góp phần nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh sản phẩm nông, lâm, thủy sản của tỉnh tại thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu, nhất là bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.

Giá vàng sáng 29/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 29/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 83 - 85,22 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra).

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục