(HBĐT) - Xóm Đầm Rừng, xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi) có tổng diện tích tự nhiên 115 ha, là nơi cư trú của 265 hộ với trên 1.130 nhân khẩu. Một phần diện tích nằm dọc theo đường 12B, vì thế xóm có khoảng 50 hộ sinh sống bằng nghề kinh doanh dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Còn lại phần đa các hộ sống dựa vào nông nghiệp. Bởi xóm có địa bàn khá đặc biệt (nửa xóm, nửa phố) nên người dân Đầm Rừng khá năng động.


Người dân xóm Đầm Rừng, xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi) đầu tư trồng cây ăn quả phát triển kinh tế gia đình.

Ông Bùi Văn Thương, Trưởng xóm Đầm Rừng cho biết: Trên địa bàn xóm có 2 con suối chảy qua, người dân thường gọi là suối Reo và suối Làng. Thế nhưng, do địa hình cách trở nên mùa khô ruộng vườn nứt nẻ vì thiếu nước tưới, còn mùa mưa lũ nhiều nơi nước ngập đến cả ngọn cây ngô đang trổ cờ. 1/3 diện tích lúa, hoa màu của xóm mất trắng theo dòng nước. Tình trạng này kéo dài đến năm 2017 được khắc phục khi huyện, xã đầu tư xây dựng tuyến kè dọc bờ suối kéo dài tới sông Bôi.

Để ứng phó với thiên nhiên, khoảng năm 2009 - 2010, một số hộ dân đã chuyển đất lúa sang trồng ngô, khoai, đậu, lạc, dưa hấu, dưa chuột, dưa bở… làm hàng hóa, một số hộ phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, vài hộ nuôi thỏ, nhím, ong mật… Khi được mùa, được giá, hiệu quả kinh tế của các mô hình trồng trọt, chăn nuôi này khá cao. Nhưng vì đầu ra cho sản phẩm bấp bênh, chủ yếu bán lẻ ven đường, các buổi chợ phiên ở Bãi Chạo hoặc đổ buôn cho tư thương nên khi diện tích trồng hoa màu được mở rộng, thêm một số hộ chăn nuôi quy mô thì Đầm Rừng rơi vào vòng xoáy "được mùa mất giá”. 1 - 2 vụ hụt vốn, phần lớn các hộ chuyển sang trồng nhiều loại hoa màu trên cùng một khu ruộng. Cấp ủy, chính quyền xóm phải định hướng, vận động bà con duy trì cấy 57 ha lúa/năm để bảo đảm nguồn lương thực. Hiện, xóm có trên 10 hộ trồng cây ăn quả như nhãn, bưởi, cam. Vì không có định hướng rõ ràng nên từ nhiều năm qua, Đầm Rừng chưa tạo được sức bật về kinh tế. Thu nhập bình quân của người dân hiện đạt 24 triệu đồng/năm, xóm còn 31 hộ nghèo và 56 hộ cận nghèo.

Kinh tế ở mức bình bình, văn hóa - xã hội có bước phát triển khá, nhưng với địa bàn nửa xóm, nửa phố, nhiều người dân đi làm xa và cũng có nhiều người dân từ nơi khác đến địa bàn cư trú làm ăn, buôn bán nên tiềm ẩn nỗi lo tội phạm về ma túy, cờ bạc. Theo đại diện chính quyền xã, nếu Vĩnh Tiến được xếp là một trong những địa bàn trọng điểm về ANTT tại huyện Kim Bôi thì xóm Đầm Rừng cũng được xem như là một trong những địa bàn trọng điểm về ANTT của xã. Rõ ràng điều này ảnh hưởng khá nhiều đến lộ trình xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa cũng như lộ trình xây dựng nông thôn mới mà xóm, xã đang thực hiện.

Trăn trở với việc làm sao để khoác lên Đầm Rừng một diện mạo mới, Trưởng xóm Bùi Văn Thương chia sẻ: Thời gian tới, chúng tôi nỗ lực tuyên truyền cho người dân phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tập trung phát triển các mô hình kinh tế nâng cao thu nhập. Một mặt đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ ANTT”. Để tạo được sức bật mới, rất mong xã, huyện quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống đường giao thông, thuỷ lợi, có phương án hỗ trợ người dân tiêu thụ, chế biến nông sản… để tiến tới lộ trình giảm nghèo bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.


Thúy Hằng

(Hội Nhà báo tỉnh)


Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục