(HBĐT) - Đã 40 năm trôi qua kể từ ngày diễn ra cuộc di dân lịch sử giải phóng lòng hồ sông Đà, đứng trước nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vầy Nưa (Đà Bắc) đã nỗ lực khoác lên "tấm áo mới” cho vùng đất khó. Trẻ em tung tăng trên con đường làng đến trường, nông dân đưa máy móc vào sản xuất, những ngôi nhà khang trang mọc lên. Đó chính là thành quả sự bền bỉ vượt khó của người dân nơi đây.


Hạ tầng KT-XH xã Vầy Nưa (Đà Bắc) từng bước được quan tâm đầu tư, tạo diện mạo mới cho xã vùng lòng hồ.

Ngược dòng thời gian, Vầy Nưa là xã được tách ra từ xã Hào Tráng cũ năm 1963. Lúc ấy, nhân dân sản xuất nông nghiệp là chính, nhưng diện tích bị ngập nặng lên tới hơn 1.200 ha. Năm 1981, cuộc chuyển dân bắt đầu thực hiện, năm 1982 các hộ dưới cos tiến hành chuyển ồ ạt. Tuy nhiên, vướng phải nhiều khó khăn như giao thông chưa có, khan hiếm nước sinh hoạt, thông tin liên lạc hạn chế… Trước tình hình đó, Đảng bộ xã chỉ đạo nhân dân vừa di chuyển, vừa sản xuất để khắc phục khó khăn về kinh tế. Theo đó, có 53 hộ từ Phố Bờ chuyển về thị xã Hoà Bình, huyện lỵ Đà Bắc; 27 hộ chuyển từ xóm Cánh Cửa đi Toàn Sơn, Hào Lý, sau đó đi Long An; xóm Vầy, xóm Trà đi Thung Rếch (Kim Bôi) 13 hộ… Thời gian di chuyển chia làm 3 đợt, từ năm 1982 - 1986.

Dần dần, từ năm 1990 - 1995, các dự án trồng rừng, vay vốn sản xuất được thực hiện góp phần vơi bớt khó khăn cho bà con Vầy Nưa. Với truyền thống vượt khó, người dân Vầy Nưa không chỉ cải thiện được cơ sở hạ tầng mà còn phát triển mạnh kinh tế nhờ khai thác tiềm năng sẵn có. Năm 2001, nơi đây mới có điện, năm 2003 mới xuất hiện những con đường giao thông đầu tiên khiến cho Vầy Nưa "bừng tỉnh”. Người dân đã biết tận dụng lòng hồ sông Đà để nuôi cá lồng. Đến nay, toàn xã có khoảng 250 hộ nuôi hơn 500 lồng cá, trung bình từ 500 - 1.000 con/lồng, thu về khoảng 50 triệu đồng/lồng/năm. Tiêu biểu như gia đình các ông: Đinh Công Út, xóm Săng Bờ; Nguyễn Văn Được, xóm Nưa; Bùi Văn Luân, xóm Tham.

So với năm 2011 khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới, xã còn khó khăn đủ đường, từ điện, đường, trường, trạm. Nhưng nay, 75% đường liên thôn, xóm đã được cứng hoá; trên 70 hộ được công nhận gia đình văn hoá; 95% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; trên 95% hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn… Trận mưa lũ lịch sử năm 2017, xã Vầy Nưa là một trong những địa phương thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản. Nhiều hộ phải di chuyển đến nơi ở mới là khu tái định cư Lau Bai. Những ngày đầu, 33 hộ với hơn 100 nhân khẩu đều là dân tộc Dao "khó khăn chồng chất khó khăn”. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, nhà hảo tâm đầu tư, hỗ trợ, giúp ổn định cuộc sống cho Nhân dân. Ngoài đường sông, xóm có giao thông đường bộ đi lại thuận tiện, hệ thống nhà ở quy hoạch khang trang, kiên cố, 100% hộ dân sử dụng điện lưới an toàn, có sân chơi chung và điểm trường mầm non, tiểu học.

Phấn khởi trước sự đổi thay, đồng chí Bùi Văn Kỳ, Chủ tịch UBND xã cho biết: "Với 8 xóm và hơn 700 hộ, gần 2.900 nhân khẩu, nhân dân bám làng, bám bản, giữ vững truyền thống đoàn kết. Bộ mặt nông thôn đổi mới là minh chứng rõ nét cho quá trình chúng tôi đã trải qua từ khó khăn, gian khổ, đến niềm vui, hạnh phúc và cuộc sống ấm no, đủ đầy”.



Thanh Sơn


Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Huyện Lạc Sơn: Tổng đàn vật nuôi có trên 1,3 triệu con

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đạt trên 1,3 triệu con.

Đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn thành lập thị xã Lương Sơn

Ngày 26/4, Ban chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục