(HBĐT) - Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU, ngày 30/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển bền vững rừng sản xuất tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, năng suất, chất lượng rừng trên địa bàn tỉnh được cải thiện tích cực.


Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU, năng suất, chất lượng rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh được cải thiện. Ảnh: Người dân xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) chăm sóc rừng trồng.

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT), hiện diện tích rừng toàn tỉnh có trên 237 nghìn ha, gồm hơn 141,6 nghìn ha rừng tự nhiên; hơn 95,6 nghìn ha rừng trồng; độ che phủ rừng là 51,69%, vượt chỉ tiêu đặt ra trên 50%. Từ khi triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TU, toàn tỉnh trồng được 21.470,1 ha rừng, bình quân mỗi năm trồng được 7.156,7 ha. Trong đó, trên 95% rừng trồng được sử dụng giống đảm bảo chất lượng, nguồn gốc rõ ràng. Diện tích này có điều kiện quan trọng, tiên quyết để trở thành rừng trồng kinh doanh gỗ lớn. Theo số liệu công bố hiện trạng rừng năm 2022, diện tích rừng sản xuất là rừng trồng trên 78,5 nghìn ha, diện tích chuyển hóa thành rừng gỗ lớn gần 10,02 nghìn ha.

Theo đánh giá của Sở NN&PTNT, những năm qua, các doanh nghiệp đã chú trọng liên kết với chủ rừng, người dân để xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, bền vững phục vụ cho chế biến xuất khẩu. Như trên địa bàn huyện Lạc Sơn, việc liên kết giữa người dân và doanh nghiệp ngày càng chú trọng. Với gần 9 ha rừng trồng keo, trồng rừng đã đem lại nguồn thu nhập khá cho gia đình bà Bùi Thị Đăng, xóm Cơi, xã Vũ Bình (Lạc Sơn). Tuy nhiên, bà Đăng nhận thấy nếu trồng rừng với chu kỳ ngắn (5 - 6 năm) như hiện nay thì hiệu quả kinh tế đem lại chưa được như kỳ vọng. Do đó, gia đình bà đã liên kết với doanh nghiệp chuyên về sản xuất viên gỗ nén. Qua sự liên kết này, gia đình bà được doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao năng suất, chât lượng, hiệu quả kinh tế từ trồng rừng.

Hay như gia đình ông Đặng Văn Hải, xóm Bai, xã Cao Sơn (Đà Bắc) trước đây chủ yếu trồng keo chu kỳ ngắn nên hiệu quả kinh tế đem lại chưa cao. Gia đình ông quyết định chuyển sang trồng cây gỗ lớn. Hiện hơn 2 ha cây bồ đề đã trên 10 năm tuổi, dự kiến khi khai thác cho hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với trồng cây chu kỳ ngắn. Trong thời gian chờ thu hoạch, gia đình ông Hải phát triển chăn nuôi trâu, bò dưới tán rừng. Đây cũng là hướng phát triển được nhiều hộ dân ở xã Cao Sơn và trên địa bàn huyện vùng cao Đà Bắc chú trọng.

Việc sản xuất theo hướng thâm canh rừng trồng gỗ lớn được các địa phương chú trọng. Một số huyện, thành phố đã sử dụng kinh phí địa phương để xây dựng mô hình trồng rừng gỗ lớn, như huyện Mai Châu với mô hình trồng cây tông dù; huyện Lạc Sơn, Lạc Thủy, Tân Lạc với mô hình trồng keo tai tượng Úc. Tại các địa phương xuất hiện những mô hình kinh doanh rừng gỗ lớn chu kỳ 10 - 12 năm, sản lượng đạt 150 - 200 m3/ha, cho thu nhập 150 - 200 triệu đồng/ha; lợi nhuận thu về cao hơn nhiều rừng trồng kinh doanh gỗ nhỏ.

Như vậy, sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các địa phương đã phát huy được lợi thế để phát triển kinh tế lâm nghiệp. Nhận thức về phát triển rừng, trồng rừng gỗ lớn ngày càng nâng cao. Ngành lâm nghiệp tỉnh phát triển theo đúng định hướng và bền vững, dần khai thác được giá trị to lớn của rừng, từng bước hình thành chuỗi giá trị liên kết chặt chẽ hơn trong lâm nghiệp. Qua đó nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Viết Đào


Các tin khác


Đồng hành doanh nghiệp trong kinh tế xanh

Trước những tác động từ biến đổi khí hậu và môi trường, trở thành doanh nghiệp xanh, phát triển kinh tế xanh không chỉ đơn thuần là xu hướng mà còn trở thành cam kết của nhiều quốc gia và các doanh nghiệp trên thế giới.

Ký kết chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực ngân hàng

Chiều 15/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Hoà Bình tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp với Báo Hoà Bình, Đài PT&TH tỉnh về thực hiện công tác thông tin, truyền thông lĩnh vực ngân hàng. Dự hội nghị có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; các ngân hàng trên địa bàn tỉnh. 

Tiết kiệm kinh phí, vốn nhà nước năm 2023 đạt hơn 83 nghìn tỷ đồng

Năm 2023, công tác điều hành chi ngân sách nhà nước được thực hiện chủ động, chặt chẽ theo dự toán, bảo đảm đúng chính sách, chế độ, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, cắt giảm những nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai; tổng số tiết kiệm kinh phí, vốn nhà nước theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương là 83.087 tỷ đồng.

Giám sát tình hình chấp hành quy định pháp luật đối với việc cho thuê đất, sử dụng đất 

Sáng 15/5, HĐND tỉnh tổ chức giám sát tình hình chấp hành quy định pháp luật đất đai đối với việc cho thuê đất, việc sử dụng đất (SDĐ) của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX), hộ gia đình và cá nhân được Nhà nước cho thuê đất trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Bùi Văn Thắng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Huyện Đà Bắc: Nông dân rơi nước mắt vì dịch tả lợn Châu Phi

Những ngày gần đây, dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) bùng phát, lây lan mạnh trên địa bàn xã Tú Lý, huyện Đà Bắc. Dịch bệnh đã và đang khiến không ít hộ dân rơi vào cảnh trắng tay…

Giải ngân trên 100 tỷ đồng vốn đầu tư công

Tăng cường thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, tính đến hết tháng 4, huyện Lạc Thủy đã giải ngân được 102.264 triệu đồng. Trong đó, giải ngân nguồn ODA, ngân sách Trung ương 2 công trình 13.025 triệu đồng, đạt 65%; ngân sách tỉnh 7 công trình giải ngân 8.078 triệu đồng, đạt 14%; ngân sách huyện giải ngân 60.287 triệu đồng, đạt 29%; nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu 11.212 triệu đồng, đạt 66%; nguồn thu từ đất 9.662 triệu đồng, đạt 13%; nguồn tiết kiệm chi giải ngân 39.412 triệu đồng, đạt 54,66%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục