Tuyến đường bê tông dài hơn 300m trị giá hàng trăm triệu đồng theo tiêu chuẩn nông thôn mới (NTM) ở xóm Dệ, xã Bắc Phong (Cao Phong) được hoàn thành cuối năm 2023 ngoài sự đóng góp công sức, vật chất của cán bộ, chiến sỹ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, huyện còn có sự tham gia tích cực của bộ đội thuộc các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong.


Các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn huyện Lạc Thủy tham gia ngày công cùng lực lượng vũ trang địa phương làm đường giao thông nông thôn tại xã Phú Nghĩa.

Theo Đại tá Vũ Thành Nam, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, đây là một trong nhiều công trình hạ tầng nông thôn được xây dựng có sự tham gia tích cực, hiệu quả của các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của quân đội, LLVT tỉnh và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thực hiện tốt phong trào "Quân đội chung sức xây dựng NTM” đã đóng góp tích cực vào quá trình phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng NTM, thực hiện chính sách hậu phương quân đội mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. 

Theo đó, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã tổ chức 47 đợt hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận; huy động 11.132 ngày công của CBCS, trên 1.000 lượt phương tiện tham gia giúp dân lao động sản xuất, vệ sinh môi trường, sửa chữa nhà ở. Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị tổ chức huấn luyện, diễn tập kết hợp làm công tác dân vận, xây dựng các công trình hạ tầng KT-XH, quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ; tham gia thực hiện phong trào "Quân đội chung sức xây dựng NTM”; huy động hàng nghìn lượt CBCS tham gia tu sửa trên 40km đường giao thông nông thôn; làm mới 8,5km đường liên thôn, liên xã theo tiêu chuẩn NTM; san mặt đường, nạo vét trên 100km cống rãnh các trục đường liên thôn, liên xã; huy động 3.325 ngày công phát quang hàng chục km đường làng, ngõ xóm, đào đắp khơi thông, nạo vét 30,9km kênh mương nội đồng; giúp đỡ 24 gia đình chính sách, hộ nghèo tu sửa nhà ở; di dời 48 hộ gia đình ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở; tham gia trên 2.000 ngày công dọn dẹp vệ sinh, cải tạo trên 100 vườn tạp cho các gia đình chính sách...

Cùng với đó, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh tham gia cùng Bộ CHQS tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả    đề án xây dựng "Làng, bản văn hóa - quốc phòng” ở địa bàn đặc biệt khó khăn trong khu vực phòng thủ tỉnh. Qua đó, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế gia đình; xây dựng môi trường làng, bản "xanh, sạch, đẹp”; xây dựng đời sống văn hoá; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động quốc phòng - an ninh toàn dân vững mạnh. Tính đến nay, các đơn vị phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương và các lực lượng cùng nhân dân toàn tỉnh xây dựng được 37 "Làng, bản văn hóa - quốc phòng” đem lại hiệu quả thiết thực, được cấp uỷ, chính quyền các cấp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Ngoài ra, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp LLVT địa phương tặng trên 2.160 suất quà, 3.530 bộ quần áo, 50.000 quyển vở, 560 bộ sách giáo khoa cho học sinh nghèo hiếu học, hộ nghèo, gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày Thương binh - liệt sỹ và khai giảng năm học. LLVT tỉnh và các đơn vị đóng quân trên địa bàn phối hợp các Trung tâm Y tế, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà người nghèo và đối tượng chính sách cho trên 5.070 lượt người, tặng 113 sổ tiết kiệm cho hộ nghèo, gia đình chính sách, trị giá trên 1 tỷ  đồng.

 Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, LLVT tỉnh và các đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy chữa cháy, thực hiện tốt mục tiêu "phòng tránh là chính, ứng phó kịp thời, khắc phục hậu quả nhanh chóng” với phương châm "4 tại chỗ”. Từ năm 2023 đến nay, các đơn vị đã huy động 1.513 lượt CBCS lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, dự bị động viên, 120 phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy chữa cháy. Điển hình như Kho K854 huy động xe cứu hỏa cùng CBCS tham gia chữa cháy vụ cháy xảy ra tại gia đình chị Bùi Thị Hà ở phố Thống Nhất, thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn). 

Từ những kết quả, chương trình hành động cụ thể, thiết thực, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn đã chung sức cùng LLVT tỉnh giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, dựng xây đất Mường ngày càng giàu đẹp. 


Vũ Phong

Các tin khác


Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục