Trong bối cảnh hiện nay, việc làm ổn định, gần nhà là nhu cầu thiết yếu đối với nhiều người, nhất là ở vùng nông thôn hoặc ven đô thị. Hình thức hợp tác xã (HTX) là một mô hình hiệu quả, không chỉ giúp giải quyết vấn đề này mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế cộng đồng.


Hợp tác xã thảo mộc xanh Huna’s Home (phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình) tạo việc làm cho nhiều chị em ở địa phương.

Thời gian qua, nhiều HTX trên địa bàn tỉnh đã tạo việc làm cho lao động địa phương có nguồn thu nhập ổn định. HTX thảo mộc xanh Huna’s Home (phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình) là một trong những HTX khai thác thế mạnh địa phương, tạo ra nhiều sản phẩm tự nhiên an toàn cho người dùng và tạo việc làm cho người lao động. HTX sản xuất các loại sản phẩm bột ngâm chân thảo mộc, sản phẩm nước rửa bát, dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh thảo dược, sản phẩm chăm sóc tóc và da từ thảo mộc… HTX cung cấp cho 100 đại lý và cộng tác viên phân phối trong và ngoài tỉnh, doanh thu đạt 400 - 500 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động, với thu nhập từ 3 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Chị Nguyễn Thị Đào ở phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình cho biết: Thời còn trẻ tôi được nhiều nơi nhận vào làm việc. Khi đã có tuổi, sức khỏe không còn phù hợp với công việc nặng nhọc, đi làm xa. Từ ngày HTX thảo mộc xanh Huna’s Home thành lập, tôi xin vào làm việc. Ở đây công việc phù hợp với sức khỏe, không phải đi xa lại có thu nhập ổn định. HTX tạo điều kiện cho người lao động đóng BHXH để khi về già có chỗ dựa. Đi làm gần nhà nên tôi vẫn có thể tranh thủ thời gian chăm lo công việc gia đình.

Chị Nguyễn Thị Thanh Trúc, ở xóm Thia, xã Yên Mông, thành phố Hoà Bình cho biết: Tôi vừa là thành viên, vừa là lao động cho xưởng sản xuất của HTX thảo mộc xanh Huna’s Home. Tận dụng diện tích vườn của gia đình, tôi trồng dược liệu để chế biến. Trong thời gian qua, nhờ có HTX nên tôi có được việc làm thường xuyên.

Những năm gần đây, việc sử dụng hóa chất tràn lan trong sản xuất, chế biến sản phẩm của không ít cơ sở đã gây tổn hại đến sức khoẻ người tiêu dùng. Do vậy, người dân quan tâm nhiều đến sản phẩm tự nhiên. Ngành dược liệu vì thế mở ra cơ hội mới. Đặc biệt, mô hình HTX dược liệu nổi lên như một giải pháp lý tưởng, không chỉ góp phần bảo tồn và phát triển nguồn gen quý mà còn tạo ra hàng loạt việc làm nhàn rỗi linh hoạt, bền vững cho người dân. HTX có thể triển khai nhiều công việc bán thời gian, phù hợp với khả năng và quỹ thời gian của từng thành viên. Với các thành viên, hộ liên kết tận dụng diện tích đất vườn, đất trống đồi núi trọc trồng các loại dược liệu bản địa. HTX thu mua, thuê lao động sản xuất ra những sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

Chị Vũ Thị Nga, Giám đốc HTX thảo mộc xanh Huna’s Home chia sẻ: Hòa Bình có lợi thế phát triển dược liệu bởi khí hậu và thổ nhưỡng. HTX liên kết với nhiều hộ gia đình ở các huyện Yên Thủy, Lạc Sơn, Lương Sơn... tạo việc làm ổn định cho người lao động. Qua thời gian hoạt động, sản phẩm của HTX được nhiều người ưa chuộng. Đây là hướng phát triển rất tích cực. Không chỉ là mô hình kinh tế hiệu quả mà còn là một cách bền vững để tạo sinh kế, cải thiện đời sống và góp phần bảo tồn, phát huy giá trị của cây thuốc ở Hoà Bình. 


Việt Lâm

Các tin khác


Tạm dừng lưu thông qua cầu Ngòi Tôm (thành phố Hòa Bình) để bảo đảm an toàn giao thông

UBND tỉnh vừa có Công văn số 1086/UBND-KTN về việc tổ chức giao thông qua cầu Ngòi Tôm (Km14+745, đường tỉnh 445) thuộc địa phận thành phố Hòa Bình.  

Thúc đẩy công nghiệp phát triển bền vững

Công nghiệp của Hoà Bình từng bị xem là con số không trong thời điểm mới tái lập tỉnh (năm 1991). Kể cả những năm sau đó, nói đến sản xuất công nghiệp nhiều người cũng sử dụng cụm từ "phát triển lẹt đẹt”. Đó là thực tế rõ ràng khi công nghiệp lúc đó phần nhiều chỉ là các xưởng và nhà máy cơ khí vận hành theo cơ chế cũ, máy móc, thiết bị lạc hậu; hay những nhà máy sản xuất gạch, xưởng may gia công với sản phẩm đơn điệu.

Khu công nghiệp Nhuận Trạch (Lương Sơn): Tăng tốc xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sẵn sàng đón nhà đầu tư

Giữa cái nắng đầu hè rực lửa, tại công trường Khu công nghiệp (KCN) Nhuận Trạch (Lương Sơn), tiếng máy xúc, xe ben rộn vang từ sáng sớm đến chiều muộn. Không khí thi công sôi động bao trùm khắp công trường, thể hiện rõ quyết tâm về đích đúng tiến độ của chủ đầu tư.

Tọa đàm triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW: Tạo động lực mới cho phát triển kinh tế tư nhân

Sáng 31/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Tọa đàm với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp về chủ đề "Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân”. Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và hiệp hội doanh nghiệp. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh.

Tổng kết Dự án tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ khúc xạ và kính mắt chất lượng

Ngày 30/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình (CDC) phối hợp Tổ chức Orbis tại Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết Dự án "Tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ khúc xạ và kính mắt chất lượng thông qua việc tích hợp vào một số hoạt động STEAM” tại 2 huyện Yên Thủy, Đà Bắc.

Nông dân xã Yên Nghiệp phấn khởi được vụ mùa bội thu

Bức tranh kinh tế - xã hội của xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) đang có những đổi thay tích cực, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Mặc dù đối mặt với những khó khăn do thời tiết bất thường, nhưng với sự chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt của UBND xã, sản xuất nông nghiệp đạt những kết quả phấn khởi, mang lại niềm vui cho bà con nông dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục