Ngày 24/6, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, cấp xã (mới). Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hoà Bình có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành, cấp xã (mới) trong tỉnh.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình.
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và hướng dẫn của các bộ, ngành, thời điểm này, các địa phương trong tỉnh khẩn trương triển khai xây dựng hệ thống chỉ tiêu KT-XH để phục vụ xây dựng dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, cấp xã nhiệm kỳ mới. Việc xây dựng các chỉ tiêu được yêu cầu bám sát tình hình thực tiễn, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương; đồng thời thể hiện rõ mục tiêu phát triển bền vững, toàn diện, đảm bảo tính khả thi, có tính dự báo, hướng đến nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, phát triển KT-XH nhanh và bền vững.
Các chỉ tiêu được định hướng bao gồm: tăng trưởng GRDP; thu nhập bình quân đầu người; cơ cấu kinh tế; tỷ lệ hộ nghèo; chỉ số cải cách hành chính; chỉ tiêu y tế, giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội, môi trường và chuyển đổi số… Ngoài ra, yêu cầu đặt ra là phải cập nhật các định hướng lớn trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với Chiến lược phát triển KT-XH của cả nước và vùng.
Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Thống kê giới thiệu tổng quan về việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu phục vụ Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chỉ tiêu về kinh tế: nội dung và phương pháp tính tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP); hướng dẫn về nội dung và phương pháp tính tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP; hướng dẫn biên soạn chỉ tiêu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp xã. Chỉ tiêu xã hội: giới thiệu nội dung và phương pháp tính chỉ số phát triển con người (HDI); phương pháp tính thu nhập bình quân đầu người.
Kết luận hội nghị, lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định tầm quan trọng của việc thống nhất trong cách hiểu và áp dụng các chỉ tiêu KT-XH, đảm bảo tính chính xác và tin cậy của số liệu phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Hội nghị là bước đi quan trọng nhằm trang bị kiến thức và phương pháp cho các cấp, ngành, địa phương trong việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu KT-XH khoa học, làm cơ sở vững chắc cho hoạch định và thực thi các chính sách phát triển trong nhiệm kỳ tới. Đây là bước chuẩn bị có ý nghĩa quan trọng, làm cơ sở để xây dựng văn kiện chính trị chất lượng, sát thực tiễn, phục vụ tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ mới.
Việt Lâm
Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, UBND huyện Lạc Thủy đã tiến hành sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo số lượng, chất lượng ở từng xã, trên cơ sở năng lực, sở trường để bố trí công việc phù hợp. Cán bộ, công chức được bố trí về các xã đảm bảo tương đồng về số lượng ở cả 3 ĐVHC cấp xã sau sắp xếp.
Ngày 22/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có Công điện số 95/CĐ-TTg về việc đảm bảo cơ sở, vật chất cho các cơ quan, tổ chức đơn vị của Nhà nước khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Năm 2024, Hòa Bình tiếp tục đứng đầu toàn quốc về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, với số điểm tuyệt đối. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, hàng loạt trụ cột quan trọng trong hệ thống lại đồng loạt tụt hạng: cải cách thể chế giảm 22 bậc, tổ chức bộ máy giảm 32 bậc, chế độ công vụ giảm 18 bậc, tài chính công chạm đáy bảng xếp hạng, đứng thứ 60/63 tỉnh, thành phố.
Triển khai hóa đơn điện tử là thách thức lớn với các hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng, do chi phí thiết bị và thiếu kỹ năng số. Tuy nhiên, đây là bước đi cần thiết để minh bạch hóa, giảm thất thu ngân sách. Nhiều chuyên gia cho rằng, tiểu thương sẽ nhanh chóng làm quen, thuần thục, biến thách thức thành cơ hội phát triển bền vững.
Vì rừng, từng có hơn 60 người dân ở xóm Thầm Luông, xã Đoàn Kết (Đà Bắc) vướng vào vòng lao lý, bị truy tố ra trước tòa về tội "hủy hoại rừng”. Và cũng từ rừng, cuộc sống của người dân Thầm Luông đã được hồi sinh...