Bằng nguồn vốn của ngân hàng chính sách gia đình anh Lý Văn Thuận đã mua trâu để phát triển kinh tế gia đình

Bằng nguồn vốn của ngân hàng chính sách gia đình anh Lý Văn Thuận đã mua trâu để phát triển kinh tế gia đình

(HBĐT) - Năm 2005, anh Triệu Văn Tân ở xóm Mít xã Tu Lý, huyện Đà Bắc được vay ở phòng giao dịch Ngân hàng CS-XH huyện 3 triệu đồng. Là hộ nghèo nên gia đình anh được vay vốn phát triển sản xuất của hộ nghèo theo kênh ủy thác của Hội Phụ nữ xã.

 

Có tiền anh mua phân đạm, ka li đển bó cho ngô và lúa. Nhiều năm trước không có tiền mua phân nên lúa, ngô nhà anh thường xuyên mất mùa hoặc không cho năng xuất cao như các hộ khác. Đất ruộng nhà anh càng cằn cỗi. Nhà anh trồng 10 cân ngô giống và 1.500 m2 lúa nhưng nhiều năm còn không đủ ăn. Sau vụ đó anh thu được 2 tấn ngô. Mọi năm, nhà anh chỉ thu được chừng 1 tấn/vụ. Anh bán một nửa số ngô đó để đầu tư tiếp cho vụ sau. Có tiền bán ngô anh mua giống lợn địa phương về nuôi. Sau hai năm trồng ngô có vốn tích lũy cộng thêm bán được lứa lợn nên anh mua thêm náy xay sát lúa. Máy vừa để phục vụ nuôi lợn cho gia đình và làm dịch vụ cho bà con trong xóm.

 

Khi đã có của ăn của để anh tính chuyện nuôi trâu vừa để làm sức kéo vừa để làm ăn. Anh cho biết: Ở đây đồi núi nhiều nên việc nuôi trâu rất thuận lợi. Mặt khác nhà nhiều lao động nên việc chăm sóc cho trâu cũng không khó khăn. Năm 2008, anh tiếp tục vay tiền ngân hàng chính sách 10 triệu đồng để mua một con trâu cái. Năm vừa qua, con trâu cái đã đẻ được một con nghé. Hiện tại, con nghé trị giá cũng trên 4 triệu đồng. Anh bảo: Đấy cũng là lãi đó. Người nông dân chúng tôi điều cần nhất là vốn để làm ăn. Nếu không có nguồn vốn vay ngân hàng thì gia đình tôi cũng không có điều kiện sản xuất. Hiện tại, gia đình trồng mỗi vụ ngô 20kg ngô giống, 1.500 m2 lúa hai vụ, nuôi 16 con lợn địa phương và 4 con trâu. Tổng tài sản của gia đình anh cũng được vài chục triệu triệu đồng. Những năm trước cứ mỗi dịp Tết đến thì cả nhà anh phải đi kiếm việc làm để có tiền ăn Tết. Nhưng 3 năm trở lại đây,  thì chỉ cần bán đi một con lợn cũng đủ sắm tết cho cả nhà.      

 

Cũng như gia đình anh Tân nhà anh Lý Văn Thuận ở xóm Mít cũng thuộc hộ nghèo. Nhà anh có 7 khẩu quanh năm thiếu ăn. Năm trước, gia đình anh vay ngân hàng chính sách xã hội 10 triệu đồng. Ngoài dùng tiền để mua phân bón trồng ngô lúa anh còn mua một con trâu để nuôi. Trâu vừa để cày ruộng và đẻ sinh sản. Sau một năm thì con trâu đẻ. Đến nay, đàn trâu nhà anh đã có 4 con. Ngoài việc chăn nuôi làm kinh tế thì trâu dùng để cày ruộng có phân bón cho ruộng. Khi cần chi tiêu trong gia đình anh có thể bán trâu đi. Hiện tại, kinh tế của gia đình ngoài chăn nuôi còn trồng 1.000m2 lúa, 3.000m2 keo tai tượng và mở quán bán hàng. Kinh tế dần ổn định thoát khỏi cảnh ăn bữa nay lo bữa mai như trước.

 

Bằng nguồn vốn vay của ngân hàng CS-XH, năm 2008, ông Bàn Văn Lâm ở xóm Mít, xã Tu Lý được vay 10 triệu đồng theo kênh sản xuất kinh doanh. Số tiền này ông mua một con bò và mua phân trồng 4.000 m2 lúa và hơn 1ha ngô. Sau hai năm, con bò nhà ông đẻ được 2 lứa trị giá gần 20 triệu đồng. Vừa rồi có chút vốn ông mua máy cày, bừa trị giá 11 triệu đồng vừa để sử dụng trong gia đình và làm dịch vụ. Cuộc sống của gia đình ông ngày càng khá giả. Ông Đặng Văn Quấy- trưởng xóm Mít cho biết: Thông qua uỷ thác nhiều hộ gia đình trong xóm đã được vay vốn của ngân hàng chính sách. Các hộ này sử dụng nguồn vốn vào sản xuât nông nghiệp rất hiệu quả nên đã giúp họ thoát nghèo.

 

Ông Chu Đại Thanh- Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng CS-XH huyện Đà Bắc cho biết: Hầu hết những hộ nghèo khi được vay vốn đã sử dụng nguồn vốn rất hiệu quả. Họ biết cách tính toán làm ăn nên nợ xâú trên toàn huyện chỉ chiếm 0,12% tổng dư nợ. Hiện nay, mức cho vay trung bình qua 7 kênh vay của ngân hàng đạt 13 triệu đồng/hộ. Mức vay này chỉ đầu tư làm ăn nhỏ. Trong năm tới, chúng tôi sẽ nâng mức cho vay lên từ 15-20 triệu đồng/hộ. Mức vay này sẽ giúp các hộ nghèo đầu tư  được những món lớn hơn nhanh chóng giúp họ thoát khỏi đói nghèo.

 

 

                                                                                           Việt Lâm

 

Các tin khác


Bảo vệ cây trồng vụ xuân trước thời tiết diễn biến cực đoan

Theo dự báo, thời điểm giao mùa, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp, đồng thời cũng tạo điều kiện cho các đối tượng, dịch bệnh phát sinh, gây hại trên cây trồng. Để bảo vệ diện tích lúa và cây trồng vụ xuân, ngành nông nghiệp và các đơn vị chuyên môn tích cực rà soát các địa bàn có nguy cơ xảy ra thiên tai ảnh hưởng tới sản xuất, đẩy mạnh tuyên truyền, đồng hành với nông dân, bám sát đồng ruộng để kịp thời kiểm soát sâu, bệnh gây hại, xử lý và khắc phục các tổn thất khi có tình huống xảy ra.

Xuất khẩu giày dép khởi sắc, nhưng vẫn đối mặt nhiều nỗi lo

Đơn hàng xuất khẩu giày dép đang dần hồi phục, tuy nhiên, ngành xuất khẩu đứng thứ 2 kim ngạch thế giới của Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục