Nghề sản xuất gạch nung phát triển trên địa bàn huyện Lạc Sơn, tạo việc làm cho nhiếu lao động địa phương.

Nghề sản xuất gạch nung phát triển trên địa bàn huyện Lạc Sơn, tạo việc làm cho nhiếu lao động địa phương.

(HBĐT) - Trước khi có Luật HTX, trên địa bàn huyện Lạc Sơn có 206 HTX ứng với 505 đội sản xuất, gồm 2 HTX xây dựng, 1 HTX gạch ngói, 202 HTX nông, lâm nghiệp và 1 HTX sản xuất VLXD. Tổng số cán bộ ban quản lý HTX toàn huyện là 1.010 người.

 

Sau năm 1996, UBND huyện Lạc Sơn chỉ đạo thực hiện chuyển đổi theo Luật HTX thì 36 HTX tổ chức được đại hội xã viên bầu ban quản lý mới.  Đến nay, chỉ còn 2 HTX hoạt động là HTX Mu Riềng, xã Yên Nghiệp và HTX Thóng, xã Bình Cảng. Chất lượng hoạt động và hạch toán sản xuất kinh doanh nhìn của các HTX thấp. 31 HTX còn lại đã đại hội xã viên bầu được ban quản lý mới nhưng làm hồ sơ đăngh ký sản xuất kinh doanh chậm vì vốn điều lệ đóng góp lần đầu quá thấp, sản xuất kinh doanh chưa có lãi. Nếu đăng ký sản xuất kinh doanh phải nộp thuế môn bài và thuế giá trị gia tăng khi có phát sinh, vì vậy các HTX này không chuyển đổi được theo qui định và hướng dẫn. Còn 166 HTX chưa đại hội xã viên được để chuyển đổi theo Luật chủ yếu là các HTX vùng cao, vùng sâu và các HTX thâm hụt nguồn quĩ không có khả năng thanh toán, không có đủ người có trình độ làm sáng lập viên. Mặt khác, công tác tuyên truyền chưa sâu rộng, xã viên chưa tin tưởng vào mô hình HTX kiểu mới.  

 

Thực hiện Qquyết định số 146/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 509/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc xoá nợ tồn đọng của các HTX nông nghiệp trước khi có Luật HTX, tổng số nợ các HTX trên địa bàn huyện Lạc Sơn được xoá trên 2,3 tỉ đồng.

 

Từ sau năm 2003, thực hiện theo Luật HTX mới, huyện Lạc Sơn có 27 HTX, trong đó 2 HTX sản xuất vật liệu xây dựng, 23 HTX dịch vụ điện năng và 2 HTX nông lâm nghiệp. Từ cuối năm 2008, 17 HTX dịch vụ điện năng đã bàn giao sang ngành điện quản lý bán trực tiếp đến từng hộ dân. Hiện nay, còn 6 HTX dịch vụ điện năng thuộc các xã Yên Nghiệp, Thượng Cốc, Vũ Lâm, Liên Vũ, Xuất Hoá và Nhân Nghĩa đang thực hiện Dự án RE II với mục tiêu đầu tư mạng lưới điện đến hộ gia đình.

 

Số lượng HTX chuyển đổi theo Luật HTX năm 1996 và Luật HTX năm 2003 trên địa bàn huyện không tăng do nhiều nguyên nhân, nhưng số lượng tổ hợp tác phát triển khá mạnh, bình quân 1 xóm có ít nhất 5 tổ hợp tác trở lên. Toàn bộ số HTX nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện chưa chuyển đổi được theo Luật HTX nay đã bàn giao cho chính quyền xóm. Tổng số tổ hợp tác trên địa bàn huyện là 1.625 tổ. Một số khâu công việc chính để thúc đẩy sản xuất và phát triển vẫn được chi bộ và trưởng xóm quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. 

 

Đánh giá về hoạt động của kinh tế hợp tác, HTX trên địa bàn huyện, ông Bùi Văn Chen, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn cho biết: Các HTX kiểu cũ và các tổ hợp tác trên địa bàn huyện đã có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội, góp phần quan trọng vào phát triển KT-XH và QP-AN ở địa phương. Thời gian tới, huyện tiếp tục giúp đỡ các HTX chuyển đổi có hiệu quả, thành lập mới các hình thức kinh tế hợp tác đa dạng phù hợp từ thấp đến cao theo nhu cầu của kinh tế hộ, với đặc điểm của từng xã, xóm. Đồng thời, tiến hành tổng kết các mô hình HTX nông nghiệp có hiệu quả để phổ biến ra diện rộng.  Đảy mạnh tuyên truyền về Luật HTX cùng các văn bản hướng dẫn thi hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác và HTX.

                                                                                  Đinh Thắng

Các tin khác


Bảo vệ cây trồng vụ xuân trước thời tiết diễn biến cực đoan

Theo dự báo, thời điểm giao mùa, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp, đồng thời cũng tạo điều kiện cho các đối tượng, dịch bệnh phát sinh, gây hại trên cây trồng. Để bảo vệ diện tích lúa và cây trồng vụ xuân, ngành nông nghiệp và các đơn vị chuyên môn tích cực rà soát các địa bàn có nguy cơ xảy ra thiên tai ảnh hưởng tới sản xuất, đẩy mạnh tuyên truyền, đồng hành với nông dân, bám sát đồng ruộng để kịp thời kiểm soát sâu, bệnh gây hại, xử lý và khắc phục các tổn thất khi có tình huống xảy ra.

Xuất khẩu giày dép khởi sắc, nhưng vẫn đối mặt nhiều nỗi lo

Đơn hàng xuất khẩu giày dép đang dần hồi phục, tuy nhiên, ngành xuất khẩu đứng thứ 2 kim ngạch thế giới của Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục