(HBĐT) - Tính đến nay, tổng số nợ thuế trên địa bàn thành phố là 14,155 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng thu trên 12,7 tỷ đồng, còn lại là không có khả năng thu. Những doanh nghiệp nợ đọng chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, thương nghiệp, dịch vụ vận tải, sản xuất - kinh doanh…
Nguyên nhân là các doanh nghiệp khó khăn về tài chính do cắt giảm chi tiêu, đầu tư công, kinh doanh kém hiệu quả do đầu tư không đúng hướng, ngân hàng hạn chế cho vay, sản phẩm hàng hoá khó tiêu thụ, một số doanh nghiệp chấp hành luật thuế chưa tốt, cố tình chây ỳ nợ đọng tiền thuế. Để thu nợ thuế từ đầu năm đến nay, Chi cục Thuế thành phố đã áp dụng cưỡng chế nợ thuế bằng quyết định trích tiền từ tài khoản tiền gửi 2 doanh nghiệp, điện thoại đôn đốc thu nộp 1.088 lượt doanh nghiệp, thông báo nộp thuế 180 doanh nghiệp, thông báo nợ thuế 477 doanh nghiệp, phạt chậm nộp 54 doanh nghiệp, thông báo áp dụng cưỡng chế 29 doanh nghiệp, đôn đốc làm việc trực tiếp tại 30 doanh nghiệp, đề nghị các tổ chức tín dụng cung cấp số dư tài khoản tiền gửi của 53 doanh nghiệp, mời 80 doanh nghiệp lên giải trình tại trụ sở chi cục và làm việc với các ban quản lý dự án nắm bắt tình hình cấp phát vốn cho các công trình xây dựng cơ bản.
Việt Lâm
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.