(HBĐT) - Đến cuối tháng 6/2013, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Kỳ Sơn còn 5,8%. Đánh giá kết quả trên, đại diện UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: Những năm qua, các cấp, ngành trong huyện chú trọng việc nâng cao trình độ thâm canh cho bà con nông dân thông qua việc mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt.
Lồng ghép có hiệu quả chương trình 134, 135 với các chương trình, dự án khác. 6 tháng đấu năm đã mở được 9 lớp tập huấn và 1 cuộc hội thảo với trên 450 học viên tham gia. Sản xuất CN-TTCN và dịch vụ được khuyến khích phát triển với các ngành nghề như sản xuất gạch xây dựng, đá, đồ mộc dân dụng, may mặc, cửa sắt, khung nhôm, kính. Đặc biệt, nghề sản xuất chổi chít phát triển ở 10 xã, thị trấn với số lượng sản phẩm 6 tháng đầu năm đạt 8,5 triệu chiếc. Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được huyện thực hiện tốt, cụ thể: Hỗ trợ 14.205 kg gạo cho 287 hộ nghèo. Phối hợp cho các hộ nghèo và cận nghèo vay trên 1,4 tỷ đồng đầu tư sản xuất. Cấp thẻ BHYT cho 28.000 người thuộc hộ nghèo. Giải quyết việc làm mới cho 425 lao động.
Đức Phượng
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.