(HBĐT) - Từ một hộ nghèo có cuộc sống kinh tế khó khăn, nhờ áp dụng hiệu quả mô hình chăn nuôi bò sinh sản,đến nay gia đình ông Bùi Văn Bảo ở xóm Đồng Bái, xã Đú Sáng (Kim Bôi) là hộ điển hình trong phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, mỗi năm cho thu nhập hơn 100 triệu đồng từ việc bán bò, bê.

 

Trước kia, gia đình ông Bảo chăn nuôi thuộc diện “mạnh” của xã nào là nuôi dê, trâu và lợn...  Tuy nhiên, nuôi dê hay phá hoại hoa màu, nuôi lợn hay xảy ra dịch bệnh nên hiệu quả kinh tế không cao, nhiều khi còn bị thua lỗ đậm. Bàn bạc với vợ con, ông chuyển sang nuôi bò sinh sản. Ông mua 2 cặp bò cái, sau gần 2 năm, bò đã sinh những chú bê con đầu tiên. Với phương châm “bê cái thì để nuôi nhằm tăng đàn, bê đực bán lấy tiền đầu tư tiếp”, đến nay, số lượng đàn bò của gia đình lên tới hơn 40 con, trong đó có một con  bò đực giống Zebu được hỗ trợ theo Chương trình 135 của xã vào năm 2007.

 

Khi đàn bò tăng về số lượng cũng là lúc đòi hỏi nguồn thức ăn tăng lên. Để đảm bảo đủ nguồn thức ăn cho đàn bò, nhất là vào những tháng thời tiết xấu, mưa dầm, ông phải dự trữ, tận dụng các phụ phẩm từ nông nghiệp như: rơm, ngô, cám... Được chăm sóc đầy đủ đàn bò của ông béo tốt, khỏe mạnh. Hiện nay, trong tổng đàn của gia đình ông có 24 con đã đẻ và một số đang chửa.

 

Ông Bảo chia sẻ: Nuôi bò sinh sản cũng đơn giản, ít rủi ro, trong một năm, bò đẻ và nuôi 8 tháng, đến 10 tháng là cho bán một con bê khoảng 10 triệu đồng (tùy con bê, tuỳ thời điểm và giá cả thị trường). Đặc biệt, nuôi bò lấy công làm lãi, không tốn kém nhiều về kinh tế, người nuôi chỉ cần đầu tư một lần. Hơn nữa, bò là gia súc lớn, sức đề kháng cao, ít khi bị bệnh. Tuy nhiên, trong chăn nuôi để tránh rủi ro, thất thoát đàn, tôi tìm hiểu nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về kỹ thuật nuôi và chăm sóc bò sinh sản trên các phương tiện thông tin đại chúng và thường xuyên tiêm vắc-xin phòng dịch bệnh LMLM cho đàn bò.

 

Mỗi năm gia đình ông bán ra thị trường từ 10 - 15 con bê con, thu về hơn 100 triệu đồng/năm. Không chỉ nuôi bò sinh sản để phát triển kinh tế, gia đình ông Bảo còn trồng 4 ha keo, trồng mướp đắng, bí đao để tăng thu nhập. ông Bùi Văn Bảo đã được Ban chấp hành Hội nông dân huyện Kim Bôi tặng giấy khen với thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội năm 2010. Năm 2011 ông được Sở NN&PTNT tặng giấy khen với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

 

 

                                                               Đình Thuỷ

                                                    (Trung tâm Khuyến nông)

 

 

 

Các tin khác


Giá vàng sáng 26/4

Ngày 26/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty vàng như sau: Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82 - 84,32 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra).

Khách sạn đầu tiên của tỉnh Hoà Bình được công nhận tiêu chuẩn 4 sao

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) vừa ban hành Quyết định số 307/QĐ-CDLQGVN về việc công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch đối với khách sạn Sakura (tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình). Theo đó, trên cơ sở căn cứ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4391:2015, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam công nhận khách sạn Sakura đạt tiêu chuẩn 4 sao trong 5 năm, kể từ tháng 4/2024.

Thành phố Hòa Bình tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Là trung tâm kinh tế - xã hội của tỉnh, nhu cầu về nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, với nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục