Diện tích khoai lang được đưa vào trồng tập trung trên đồng đất xóm Bưởi, xã Phú Cường.

Diện tích khoai lang được đưa vào trồng tập trung trên đồng đất xóm Bưởi, xã Phú Cường.

(HBĐT) - Chỉ đứng sau cây ngô về diện tích, giá trị thu nhập lại cao hơn, cây khoai lang đang được nông dân nhân rộng trên đồng đất xã Phú Cường (Tân Lạc).

 

Vụ hè - thu được bà con trong xã triển khai từ thời điểm tháng 7 đến nay. Đưa chúng tôi đi thăm những ruộng khoai lang đang bước vào thời kỳ phát triển củ, lá xanh tươi tốt, ông Bùi Văn Tuấn, Trưởng xóm Bưởi phấn khởi cho biết: Cây khoai lang rất phù hợp với chất đất ở đây. Giống cây trồng này lại không có nhiều sâu bệnh gây hại, kỹ thuật chăm sóc đơn giản nên ai cũng làm được. Hơn nữa, vụ thu hoạch thường đúng vào dịp Tết, giá bán cao và thời gian bảo quản lại được lâu. Cả xóm có 86 hộ dân thì có đến hơn 80% hộ trồng cây khoai lang, thường được trồng tập trung thành khu với diện tích cả xóm gần 30 ha.

 

Thu củ là chính nhưng với các hộ dân trong xã, dây, lá của cây khoai lang cũng là nguồn thức ăn chính phục vụ chăn nuôi lợn, trâu, bò. Nếu như trước năm 2010, diện tích khoai lang chỉ chừng 6 – 7 ha tập trung ở 3 xóm Bưởi, Vó, Tằm, đến vụ này đã tăng lên gần 150 ha với hàng nghìn hộ dân ở 18/19 xóm tham gia trồng. Theo đồng chí Bùi Văn Khải, Chủ tịch UBND xã, với đặc thù xã vùng đặc biệt khó khăn, nhờ tích cực chuyển đổi một số diện tích cấy lúa kém hiệu quả mở rộng diện tích trồng hàng năm, cây khoai lang đã và đang trở thành một trong những cây trồng chủ lực, góp phần cải thiện từng bước đời sống của người dân. Ngoài giống khoai lang địa phương vỏ đỏ, mô hình trồng giống khoai lang cao sản cũng đang được duy trì và ứng dụng rộng rãi trong dân. Năm 2011, số hộ nghèo toàn xã chiếm 54%, hiện giảm còn 37% tổng số hộ.

 

Trong tổng diện tích cây khoai lang vụ hè - thu năm nay có khoảng 30% giống cao sản, 70% giống khoai địa phương. Ông Bùi Văn Sơn, một trong những hộ trồng khoai lang ở xóm Vó cho biết: Khoai địa phương (vỏ đỏ) được thị trường ưa chuộng hơn bởi có hàm lượng dinh dưỡng cao, vị ngọt thơm lại rất bở.  Năng suất khoai lang bình quân các năm luôn đạt trên 70 tạ/ha, giá bình quân 50.000 – 60.000 đồng/yến. Thường từ cuối tháng 10 trở đi là bắt đầu vào vụ thu hoạch, tư thương đến các điểm ruộng thu mua cho bà con. Phần dây, lá, củ nhỏ được tận thu làm thức ăn chăn nuôi hoặc bán cho các hô chăn nuôi khác. Tuy nhiên, cùng với diện tích ngày càng mở rộng qua các năm, nông dân trồng khoai lang trong vùng lo lắng về thị trường đầu ra ở vụ thu hoạch gần kề và các vụ tiếp theo bởi nếu tiếp tục bán cho các mối thu mua nhỏ lẻ sẽ khó tránh khỏi tình trạng đầu ra sản phẩm bấp bênh, dễ bị tư thương ép giá.

 

Các năm 2012 – 2014, một số liên kết trồng và tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân xã nghèo, vùng nghèo thuộc dự án giảm nghèo đã được thực hiện ở một số nơi trong huyện mang lại hiệu quả thiết thực, bà con nông dân yên tâm, phấn khởi khi tham gia vào các nhóm hộ liên kết. Theo đồng chí Chủ tịch UBND xã, xã đã có văn bản đề nghị được quan tâm, xem xét thực hiện liên kết trồng và tiêu thụ đối với cây khoai lang. Nếu khả quan, liên kết này sẽ triển khai vào năm 2015 giúp người dân yên tâm vì có thị trường ổn định, góp phần thúc đẩy sản xuất và công cuộc giảm nghèo bền vững ở xã.

 

 

 

                                                                          Bùi Minh

 

 

 

Các tin khác


Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm

Những năm qua, huyện Đà Bắc đã triển khai các hoạt động đồng hành, hỗ trợ nông dân trong phát triển sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm. Qua đó giúp nông dân tăng thu nhập, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới.

Quản lý, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản

Những năm gần đây, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, hội nhập quốc tế, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường năng lực công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) nông, lâm, thủy sản. Từ đó góp phần nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh sản phẩm nông, lâm, thủy sản của tỉnh tại thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu, nhất là bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục