Chị Nguyễn Thị Lê, xóm Dệ 2, xã Bắc Phong (Cao Phong) bên vườn cà chua trái mùa trồng xen với cam.

Chị Nguyễn Thị Lê, xóm Dệ 2, xã Bắc Phong (Cao Phong) bên vườn cà chua trái mùa trồng xen với cam.

(HBĐT) - Mấy năm lại đây, bà con xóm Dệ 2, xã Bắc Phong (Cao Phong) phấn khởi vì cuộc sống đã bớt khó khăn, từng bước vươn lên làm giàu. Được như vậy là do bà con nông dân đã chuyển diện tích vườn tạp sang trồng cà chua, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Lúc đầu do không có vốn nên cây cà chua trồng nhỏ lẻ ở một số gia đình. Năm 2012, Hội LHPN huyện Cao Phong đầu tư trực tiếp phân bón đến từng hộ trồng cà chua, góp phần nhân rộng mô hình trong xóm Dệ 2. Hiện tại, diện tích trồng cà chua của xóm có 4,5 ha với 15 hộ tham gia trồng các giống cà chua nhót, cà chua gieo và cà chua ghép. Kỹ thuật chăm sóc khá đơn giản, khi trồng chỉ cần cho phân chuồng đã ủ hoai mục, cây lớn lên bón phân hữu cơ. Tốn công sức nhất là khâu bắc giàn, nếu không, khi có quả, cây cà chua sẽ bị gãy cành. 1 năm có thể trồng 3 - 4 vụ cà chua.

 

Với giá bán hiện tại dao động từ 12.000 - 18.000 đồng/kg, cao điểm giá lên tới 30.000 đồng/kg như dịp Tết Nguyên đán, trung bình 1.000 m2 thu nhập khoảng 30 triệu đồng. Gia đình ông Nguyễn Văn Quảng có diện tích cà chua nhiều nhất xóm cho biết: Năm 2015, gia đình tôi trồng 5.000 m2, trừ chi phí thu về 150 triệu đồng.

 

Cà chua tiêu thụ chủ yếu ở các chợ: Bưng, Bằng và Dũng Phong. Với chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, đặc biệt là cà chua sạch, không dùng thuốc kích thích tăng trưởng, sản lượng hiện tại chưa đủ cung cấp cho thị trường. Nhiều người dân trong huyện còn tìm đến tận gia đình trồng để mua, tránh bị trộn với cà chua nơi khác.

 

Gia đình chị Nguyễn Thị Lê trồng cà chua sớm nhất xóm chia sẻ: “Trước đây, cuộc sống gia đình khó khăn, ăn không đủ, từ ngày chồng tôi về quê mang giống cà chua lên trồng thử, thấy cây dễ trồng, năng suất cao. Lúc đầu, gia đình không có vốn nên chỉ trồng 200 cây. Năm 2012, khi được Hội LHPN huyện đầu tư phân bón, gia đình chuyển hết diện tích vườn tạp sang trồng cà chua, nhờ đó mà thoát nghèo. Hiện, gia đình tôi trồng 3.000 m2, năm 2015 cho sản lượng 8 tấn, trừ chi phí thu về 100 triệu đồng/vụ. Gia đình đang trồng thử  30 cây cà chua tím, bước đầu dễ trồng như các giống cà chua khác, giá bán tới 50.000 đồng/kg”.

 

Chủ tịch UBND xã Bắc Phong Bùi Văn Hùng cho biết: Mấy năm gần đây, bà con trong xã đã mạnh dạn chuyển diện tích đất vườn tạp sang trồng cây màu như súp lơ, cà chua. Người nông dân còn tận dụng diện tích đất khi cây ăn quả có múi còn bé để trồng xen cà chua với mục đích lấy ngắn nuôi dài, đồng thời tránh cỏ dại mọc ăn hại chất đất. Cây cà chua trồng ở xóm Dệ 2 đã trở thành cây thoát nghèo, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thời gian tới, xã có chủ trương nhân rộng mô hình này sang các xóm khác và hỗ trợ về giống, kỹ thuật trồng cho các hộ dân góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao đời sống cho người dân.

 

    

                                                                               Thu Thủy (CTV)

 

 

 

 

Các tin khác


Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Kim Bôi, Cao Phong

Ngày 2/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Kim Bôi và Cao Phong.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục