Federer có thể vô địch Grand Slam và các giải thuộc ATP Tour nhiều hơn Djokovic nhưng số tiền kiếm được từ các giải đấu cho tới thời điểm này thì ngược lại.

Federer đã vô địch tổng cộng 98 giải thuộc ATP trong khi Djokovic mới vô địch 71 giải. Số lượng giải vô địch của Federer nhiều hơn hẳn Djokovic nhưng tổng số tiền Fedex kiếm được là 117,8 triệu USD (90,1 triệu bảng), ít hơn một chút so với 119,2 triệu USD (92 triệu USD) mà Nole đã bỏ túi.

Cho tới trước US Open, tiền thưởng từ thi đấu của Federer vẫn còn hơn Djokovic nhưng sau khi vô địch US Open, Djokovic đã làm gió đổi chiều.

Chú thích ảnh

Vì sao Djokovic kiếm được nhiều tiền hơn?

Vì sao Djokovic vô địch Grand Slam ít hơn, vô địch các giải thuộc ATP Tour ít hơn nhưng lại kiếm được nhiều tiền thưởng hơn Federer? Trong 10 năm qua uy tín, sức hút và mức độ phổ cập của các giải Grand Slam và các giải thuộc ATP Tour đã gia tăng đáng kể và vì thế mà mức tiền thưởng cũng tăng lên.

"Các tay vợt đóng vai trò then chốt trong sự phát triển này. Tiền thưởng cho các giải đấu đã tăng mạnh trong 10 năm qua và nhờ thế mà thu nhập của các tay vợt cũng tăng theo”, phát ngôn viên của ATP Simon Higson cho biết.

Trong số các tay vợt được hưởng lợi, Djokovic là người tận dụng tốt nhất. Tay vợt Serbia đã vô địch 13 trong tổng số 14 Grand Slam mà anh giành được kể từ 2010. Đấy là thời điểm mà tiền thưởng cho nhà vô địch các giải lớn vượt mốc 1,3 triệu USD.

Mức tiền thưởng tiếp tục tăng nhanh. Djokovic đã tận dụng tối đa cơ hội trong giai đoạn 2011-2016 để kiếm tiền. Anh vô địch 11/22 giải Grand Slam trong giai đoạn này và vào chung kết Grand Slam 7 lần khác. Cũng trong thời gian ấy, Federer chỉ vô địch Grand Slam đúng 1 lần.

Trong số các tay vợt được hưởng lợi, Djokovic là người tận dụng tốt nhất. Tay vợt Serbia đã vô địch 13 trong tổng số 14 Grand Slam mà anh giành được kể từ 2010. Đấy là thời điểm mà tiền thưởng cho nhà vô địch các giải lớn vượt mốc 1,3 triệu USD.

Mức tiền thưởng tiếp tục tăng nhanh. Djokovic đã tận dụng tối đa cơ hội trong giai đoạn 2011-2016 để kiếm tiền. Anh vô địch 11/22 giải Grand Slam trong giai đoạn này và vào chung kết Grand Slam 7 lần khác. Cũng trong thời gian ấy, Federer chỉ vô địch Grand Slam đúng 1 lần.

 

Chú thích ảnh

Các tay vợt hưởng lợi từ ATP Tour

Trong khi các giải Grand Slam giúp các tay vợt hàng đầu thế giới kiếm được các khoản tiền thưởng lớn nhất theo ngày thì sự phát triển của ATP Tour cũng đóng vai trò quan trọng giúp Djokovic và Federer vượt qua ngưỡng 100 triệu USD.

Nole là tay vợt đầu tiên vượt mốc này năm 2016 trong khi Federer sau đó vượt qua chính Djokovic về tiền thưởng do anh hồi sinh phong độ trong khi Nole sa sút. Các giải đấu của ATP năm 2017 thu hút lượng khán giả theo dõi cao kỷ lục là 4,7 triệu người.

Lượng khán giả theo dõi gia tăng giúp thu nhập của các tay vợt tăng lên. Không tính các giải Grand Slam, tiền thưởng từ các giải đấu thuộc ATP dành cho các tay vợt trong 3 thập kỷ qua đã tăng 286%.

So với mức thưởng hàng năm là 34,7 triệu bảng vào thời điểm 1990 thì mức thưởng đã tăng lên tới 134,2 triệu bảng vào năm 2018. Dễ hiểu vì sao "Big Four” Federer, Djokovic, Nadal và Andy Murray lại trở thành các tay vợt có thu nhập cao nhất mọi thời đại.


Theo Báo Văn hóa thể thao


 

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục