Một trận thi đấu trong giải.
Tham gia giải có gần 250 vận động viên đến từ 19 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các vận động viên thi đấu tranh tài ở 6 nội dung: vô địch đồng đội hạng E; vô địch đồng đội hạng C-D; vô địch hạng E; vô địch đơn hạng C-D; vô địch đơn nam trên 45 tuổi; vô địch đơn nữ. Giải được tổ chức theo Luật bóng bàn Việt Nam.
BTC trao huy chương và cúp cho các vận động viên nội dung vô địch đồng đội hạng C-D.
Trong 2 ngày, đã có trên 600 trận bóng diễn ra sôi nổi, đầy kịch tính với những pha bóng hay, đẹp mắt. Kết quả, nội dung vô địch đơn hạng C-D, nhất: Vũ Xuân Trung (Xi măng Long Sơn), nhì: Nguyễn Văn Hiếu (Rượu Phương Thủy), ba: Lưu Nam Phương (Thái Hòa); nội dung vô địch đơn hạng E, nhất: Phan Thế Tuấn (Sở Y tế), nhì: Đặng Chí Thái (Thanh Thủy), ba: Phạm Minh Hoàng (Thanh Ba); nội dung vô địch đơn nam trên 45 tuổi, nhất: Đặng Tam Sơn (Thái Nguyên), nhì: Nguyễn Tuấn Thành (Bắc Giang), ba: Trần Văn Dũng (Thái Nguyên); nội dung đơn nữ, nhất: Nguyễn Thu Thảo (Nam Định), nhì: Vũ Thị Thúy (Thái Nguyên), ba: Nguyễn Thị Nguyệt (Lương Sơn); nội dung vô địch đồng đội hạng E, nhất: đội Thanh Thủy 1, nhì: đội liên quân anh em, ba: đội gà rừng và đội Nhân Đức Hotel; nội dung vô địch đồng đội hạng C-D, nhất: đội Xi măng Long Sơn, nhì: đội chuyển phát nhanh bồ câu, ba: đội ĐNT 1 và đội rượu Phương Thủy.
Bơi lội là môn thể thao không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, cải thiện tinh thần, thể lực, mà còn là giải pháp hữu hiệu nhất để tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ tai nạn đuối nước, phòng tránh đuối nước. Sông Đà chảy qua nhiều phường, xã trên địa bàn TP Hòa Bình, tiềm ẩn rủi ro, nguy cơ xảy ra đuối nước rất cao. Do vậy những năm qua, TP Hòa Bình luôn quan tâm công tác dạy bơi, tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước cho người dân, nhất là trẻ em.