Buổi sáng, tuyển thủ Nguyễn Thành Ngưng xuất sắc phá kỷ lục quốc gia nội dung đi bộ 20km nam do chính anh đang nắm giữ, thì đến buổi chiều, đến lượt Nguyễn Tiến Trọng thể hiện phong độ xuất thần khi vượt qua kỷ lục quốc gia 7m89 mà đàn anh Bùi Văn Đông đang sở hữu ở nội dung nhảy xa nam. Ngày thi đấu thứ hai của giải VĐQG năm nay còn ghi nhận thêm kỷ lục nữa do các VĐV đoàn CAND thiết lập ở nội dung tiếp sức 4x100m nam.


Hai năm trước tại SEA Games 29, Nguyễn Thành Ngưng đã xác lập kỷ lục quốc gia ở nội dung 20km đi bộ nam với thông số thành tích 1 giờ 36 phút 40 giây. Ở giải vô địch quốc gia năm 2019 được xem là dịp đánh giá lại lần cuối sự chuẩn bị của các tuyển thủ cho đấu trường khu vực (khởi tranh vào tháng 11), Thành Ngưng lại xô ngã chính thành tích của mình để thiết lập nên kỷ lục quốc gia mới với 1 giờ 36 phút 08 giây, sau khi đánh bại các đồng nghiệp trên đường đua diễn ra vào sáng 17-9 tại TPHCM.
Chàng trai người Đà Nẵng dĩ nhiên vẫn chưa tìm được đối thủ ở đấu trường trong nước, đang nhắm đến việc chinh phục tấm HCV SEA Games 30 để đóng góp vào thành tích chung của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Rõ ràng, các HLV có cơ sở để tin Thành Ngưng sẽ duy trì được phong độ xuất sắc của mình khi đến Philippines thi đấu.


Đến buổi chiều, Nguyễn Tiến Trọng thêm một lần phá tan bầu không khí có phần yên bình của sân chơi quốc gia khi đạt thành tích 7m98 ở hố nhảy xa nam, phá kỷ lục 7m89 mà đàn anh Bùi Văn Đông lập nên cách đây 2 năm.

Chàng trai sinh ra và lớn lên tại Cẩm Giàng (Hải Dương) hiện đang khoác áo đoàn Quân đội được các HLV đánh giá là giàu nhiệt huyết, đam mê và quyết tâm theo tập luyện điền kinh từ nhỏ.Những nỗ lực không biết mệt mỏi đãgiúp Trọngliên tiếp giành được những thành tích xuất sắc tại đấu trường trẻ trong nước, trước khi điền tên mình trên bảng vàng thành tích ở sân chơi quốc gia từ năm 2016. 



Tiến Trọng tự tin hơn trong giai đoạn chuẩn bị SEA Games 30. Ảnh: NVCC

Tấm HCV và kỷ lục quốc gia này sẽ là động lực thúc đẩy Trọng tự tin hơn khi hướng đến đấu trường SEA Games vào cuối năm nay ở Philippines, vì ở đó anh vẫn còn một khát vọng chưa hoàn thành: tranh đoạt HCV cùng các đồng nghiệp trong khu vực. Hai năm trước ở Malaysia, Trọng chỉ xếp hạng 5 chung cuộc, trong khi đàn anh Bùi Văn Đông đoạt HCV với thành tích 7m83.

Tại đường đua chung kết 4x100m tiếp sức nam, đoàn Công an Nhân dân đã thi đấu xuất thần với 4 chàng trai Võ Ngọc Huy, Hoàng Mạnh Cường, Lãnh Văn Cương và Ngần Ngọc Nghĩa, để chạm đến thành tích kỷ lục quốc gia mới 40 giây 44, vượt qua kỷ lục cũ do 4 VĐV Huynh/Lâm/Ba/Quang (Quân đội) thiết lập từ cách đây 7 năm, tại giải VĐQG năm 2012. Chung kết 4x100m nữ, tổ tiếp sức nữ TPHCM (Lê Thị Mộng Tuyền, Lưu Kim Phụng, Hà Thị Thu và Lê Tú Chinh) đã đoạt HCV với 45 giây 13.

Cũng ở ngày thi đấu thứ hai, cựu vô địch SEA Games và châu Á Nguyễn Thị Huyền tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng tuyệt đối ở đường đua chung kết 400m rào nữ, đạt thông số 58 giây 25. Đây là tấm HCV thứ 2 của bà mẹ 1 con này tại giải cho đoàn Nam Định.
Quách Công Lịch giành HCV cự ly 400m rào nam với thành tích 50 giây 71, tiến đến khá gần với kỷ lục quốc gia do chính anh nắm giữ (50 giây 05). Trong khi đó, Khuất Phương Anh đoạt HCV 800m nữ với 2 phút 05 giây 15, Dương Văn Thái dễ dàng đoạt HCV 800m nam với 1 phút 51 giây 74.




                              Theo SGGP

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục