(HBĐT) - Trở thành vận động viên (VĐV) chuyên nghiệp, giành huy chương tại các đấu trường thể thao trong nước và quốc tế là mơ ước, khát khao chinh phục của biết bao tài năng thể thao. Hành trình trở thành VĐV thể thao chuyên nghiệp chưa bao giờ dễ dàng. Hiện nay, ngành thể thao tỉnh vẫn luôn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ hàng đầu là đào tạo, huấn luyện VĐV để họ cống hiến tài năng, đem vinh quang về cho thể thao tỉnh nhà nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.


Vận động viên Bùi Văn Hiếu,xã Lạc Lương (Yên Thủy) thi đấu tại Giải vô địch Xe đạp địa hình trẻ toàn quốc và Giải vô địch Xe đạp địa hình toàn quốc năm 2019 đạt thành tích cao.

Đẳng cấp VĐV là danh hiệu chuyên môn của ngành Thể dục Thể thao (TDTT). Việc phong đẳng cấp nhằm tôn vinh và đánh giá trình độ thể thao của VĐV; đảm bảo các quyền lợi, khuyến khích VĐV tập luyện, thi đấu không ngừng nâng cao thành tích thể thao, mang lại vinh quang cho Tổ quốc.

Hiện nay, trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu TDTT là đơn vị đào tạo chuyên sâu về thể thao duy nhất tại tỉnh. Hàng năm, đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên của trường thường xuyên về các địa phương để tuyển chọn những gương mặt triển vọng, thi đấu đạt thành tích nổi bật tại các cuộc thi ở cơ sở. Năm học 2019 - 2020, nhà trường đón 42 học sinh mới, đào tạo tại 7 lớp năng khiếu: xe đạp, điền kinh, cử tạ, boxing, pencak silat, karate và taekwondo; đồng thời tuyển chọn, huấn luyện 15 VĐV thể thao thành tích cao thi đấu cho tỉnh. Tham mưu cho lãnh đạo Sở VH-TT&DL tuyển chọn 9 VĐV thể thao thành tích cao hợp đồng thi đấu cho đội tuyển cấp tỉnh; tuyển chọn 180 lượt VĐV tham gia thi đấu 22 giải thể thao khu vực và toàn quốc, đoạt 34 huy chương vàng, 25 huy chương bạc và 18 huy chương đồng; có 2 VĐV xe đạp được triệu tập vào đội tuyển quốc gia; 4 VĐV kiện tướng; 7 VĐV được công nhận VĐV cấp I quốc gia...

Kể từ khi được đào tạo chuyên sâu về thể thao, học sinh trường Năng khiếu, huấn luyện và thi đấu TDTT cần xác định rõ sẽ gắn bó lâu dài với sự nghiệp thể thao, chăm chỉ, nỗ lực tập luyện, vươn lên mọi khó khăn, thử thách. Hàng năm, VĐV phải trải qua nhiều cuộc thi để nâng cao thành tích thể thao cá nhân. VĐV Bùi Văn Hiếu, xã Lạc Lương (Yên Thủy) cho biết: "Em được trường tuyển chọn năm 2016 qua lần tuyển sinh tại huyện và đã theo học lớp Xe đạp được 3 năm. Trong khoảng thời gian đó, em luôn được nhà trường tạo điều kiện cho tham gia các giải Xe đạp giúp em bản lĩnh hơn, tích lũy kinh nghiệm thi đấu và nâng cao thành tích cá nhân. Gần đây nhất là Giải vô địch Xe đạp địa hình trẻ toàn quốc và Giải vô địch Xe đạp địa hình toàn quốc năm 2019. Em đã thi đấu đạt được một số thành tích như: Huy chương đồng nội dung băng đồng Olympic cá nhân nam lứa tuổi 17 - 18; huy chương vàng nội dung băng đồng Olympic đồng đội nam lứa tuổi 17 - 18, huy chương vàng nội dung băng đồng tiếp sức nam lứa tuổi 17 - 18. Tháng 1/2019, em vinh dự được tuyển chọn vào đội tuyển trẻ xe đạp Việt Nam. Con đường trở thành VĐV, trải qua 3 năm tập luyện và thi đấu đầy khó khăn, em luôn nỗ lực không ngừng, nghiêm túc tập luyện từng ngày. Bên cạnh đó, không thể không kể đến sự dìu dắt, tận tình dạy dỗ của các thầy để em được trưởng thành như ngày hôm nay”.

"Đề án phát triển TDTT tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030”, trong đó đã nêu rõ nhiệm vụ phát triển TDTT thành tích cao: Tập trung phát triển các môn thể thao có trong chương trình thi đấu tại các giải vô địch quốc gia, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games); tăng cường đầu tư đối với các môn thể thao: xe đạp, pencak silat, cử tạ mà VĐV Hòa Bình đạt được thành tích cao tại Đại hội TDTT toàn quốc, giải vô địch toàn quốc, môn thể thao có sự phát triển ổn định về số lượng, chất lượng; tập trung nguồn lực đầu tư phát triển các môn thể thao trọng điểm; nhiệm vụ phát triển hệ thống đào tạo VĐV thể thao thành tích cao theo 3 tuyến I, II, III; xây dựng kế hoạch phát triển các môn thể thao thành tích cao, chia thành 3 nhóm: xe đạp, pencak silat, cử tạ (nhóm I); điền kinh, boxing, karatedo, taekwondo (nhóm II) và nhóm III là các lớp năng khiếu nghiệp dư tại Trung tâm VH-TT&TT các huyện, thành phố; xây dựng đội ngũ VĐV kế cận các môn thể thao trọng điểm và các môn thể thao duy trì, từng bước nâng cao ở 3 tuyến theo phân kỳ thời gian cụ thể; xây dựng chỉ tiêu huy chương tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ X, năm 2026, Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ XI, năm 2030.

Xe đạp là một trong những môn thể thao được quan tâm, đầu tư phát triển với những gương mặt tài năng như: Đinh Văn Linh, Bùi Văn Nhất, Bùi Văn Hiếu... Đây là những cái tên đã ghi được dấu ấn tại các giải đấu trong nước và được kỳ vọng sẽ giành được nhiều huy chương ở các đấu trường thể thao quốc tế.

 Đồng chí Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: "Trong những năm qua, tỉnh luôn nỗ lực phát triển TDTT nói chung và thể thao thành tích cao nói riêng. Công tác tuyển chọn học sinh các lớp năng khiếu và VĐV được thực hiện kỹ lưỡng. Tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành chế độ dinh dưỡng, chế độ tiền thưởng cho các HLV, VĐV thi đấu đạt thành tích cao. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích đội ngũ cán bộ, giáo viên, HLV, VĐV luyện tập và thi đấu đạt được những kết quả tốt nhất. Đối với những VĐV đạt đẳng cấp, ngành thể thao luôn chú trọng đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhu cầu tập luyện, chính sách đãi ngộ tương xứng, tổ chức tập luyện khoa học, có hiệu quả. Từ đó là bước đệm giúp thể thao tỉnh nhà không ngừng lớn mạnh, khẳng định vị thế tại các đấu trường thể thao chuyên nghiệp”.

Linh Nhật


Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục