Dấu ấn vòng chung kết U23 châu Á 2018 đến nay vẫn còn đọng lại trong trái tim người hâm mộ bóng đá nước nhà khi U23 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành ngôi vị Á quân.




Tiền đạo Tiến Linh, Đức Chinh và hậu vệ Đình Trọng (từ trái qua) tích cực luyện tập vào chiều 6/1/2020, tại thành phố Buriram (Thái Lan). Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN
Tiếp đà chiến thắng đó, bước vào Vòng Chung kết U23 châu Á 2020, giới chuyên môn và người hâm mộ vẫn tin tưởng vào các "chiến binh” Việt Nam sẽ một lần nữa làm nên lịch sử nếu U23 nằm trong tốp 3 đội mạnh nhất và giành quyền tham dự Olympic Tokyo (Nhật Bản) trong năm 2020.

Là người luôn dõi theo từng trận đấu của các cầu thủ Việt Nam, anh Nguyễn Quốc Thành ở Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội) tin tưởng và hy vọng U23 Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu đề ra. Anh Nguyễn Quốc Thành cho rằng, Đội tuyển U23 Việt Nam bước vào Giải U23 châu Á 2020 với tín hiệu vui ở vòng loại dù thi đấu với lực lượng không phải mạnh nhất.

Thậm chí, trước giải đấu, Huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam Park Hang Seo buộc phải chia tay một số cầu thủ quan trọng do chấn thương, trong đó có chân sút chủ lực Nguyễn Tiến Linh. Thế nhưng, U23 Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh thi đấu bằng việc giành vị trí Nhất bảng K với 3 trận toàn thắng trước các đối thủ U23 Brunei, U23 Indonesia và U23 Thái Lan - đội chủ nhà được đặc cách vào thẳng Vòng Chung kết U23 châu Á 2020. Với thành tích này, U23 Việt Nam đã chính thức có suất tham dự Vòng Chung kết giải đấu này.

Năm 2019, bóng đá Việt Nam đã gặt hái nhiều thành công khi lọt sâu vào tứ kết AFC Asian Cup 2019, khép lại SEA Games 30 với chức vô địch bóng đá nam của U22 Việt Nam sau bao năm nỗ lực.

Những kết quả trên là tiền đề để người hâm mộ và giới chuyên môn hy vọng, tin tưởng U23 Việt Nam sẽ giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, U23 Việt Nam muốn giành được suất tham dự giải đấu trên cần phải vượt qua nhiều đối thủ mạnh ở vòng chung kết U23 châu Á 2020, mà trước mắt là chinh phục các đội bóng mạnh như: Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và U23 Jordan. Chỉ khi nằm trong nhóm 3 đội mạnh nhất giải đấu, U23 Việt Nam mới có thể tiếp tục làm nên lịch sử, lần đầu tiên giành suất tham dự Olympic Tokyo 2020.

Đường đến vinh quang đều phải trải qua rất nhiều khó khăn khi các đối thủ của U23 Việt Nam lần này tương đối mạnh. Trong đó, U23 Jordan sở hữu dàn cầu thủ có nền tảng thể lực vượt trội, thường xuyên tổ chức chơi bóng dài, bổng, tận dụng tốc độ và chiều cao của các cầu thủ mũi nhọn trên hàng công để chiến thắng đối phương.

U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là tập thể có tính kỷ luật cao kết nối giữa các tuyến, cùng sự đa dạng trong lối chơi sẽ khiến đội bóng trở nên mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là U23 Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất chơi bóng bổng tốt, thể lực và thể hình vượt trội, chặt chẽ trong chiến thuật sẽ khiến các đối phương luôn phải dè chừng.

Tuy nhiên, với những tên tuổi từng đã mang lại vinh quang cho bóng đá Việt Nam như Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh, Hà Đức Chinh... cùng sức mạnh đoàn kết của toàn đội, tài cầm quân của Huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo, không khó khăn nào có thể ngăn bước U23 Việt Nam tiến lên phía trước.

Tại Vòng Chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 8 - 26/1 tại Thái Lan, U23 Việt Nam sẽ đá trận mở màn với U23 UAE trong ngày 10/1. Sau đó, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ đối đầu với U23 Jordan vào lúc 20 giờ 15 ngày 13/1. Tiếp đến, U23 Việt Nam sẽ di chuyển về Thủ đô Bangkok (Thái Lan) để đá trận cuối cùng vòng bảng vào ngày 16/1, gặp U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Vòng Chung kết U23 châu Á có sự góp mặt của 16 đội tuyển gồm: Thái Lan, Qatar, Bahrain, Iraq, UAE, Jordan, Uzbekistan, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, Australia, Iran, Syria và Saudi Arabia. Đây là sân chơi cho các cầu thủ trẻ, vừa là cơ hội để các đội tuyển giành vé tham dự Olympic Tokyo 2002 ở Nhật Bản.

3 đội xuất sắc nhất (gồm đội Vô địch, Á quân, hạng Ba) ở giải đấu này sẽ giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Do là nước chủ nhà của Olympic 2020, trong trường hợp U23 Nhật Bản có mặt tại ở vòng bán kết U23 châu Á, các đội còn lại vào bán kết sẽ mặc nhiên giành suất đến thế vận hội Olympic.


                        Theo TTXVN

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục