Tối 1/5, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã cống hiến một trận đấu mãn nhãn dành cho người hâm mộ mặc dù đã không còn cơ hội đi tiếp tại AFC Champions League 2022, mang về chiến thắng tối thiểu trước đại diện đến từ Australia.


Tiền đạo Brandao mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu. (Ảnh: HAGL)

Bước vào cuộc đối đầu với Sydney FC khi đã bị loại, Hoàng Anh Gia Lai đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để có lời chia tay đẹp với AFC Champions League 2022. Thầy trò huấn luyện viên Kiatisak không hề che dấu tham vọng của mình khi đội bóng phố núi chủ động tấn công ngay từ những phút đầu tiên.

Dù trời mưa trước đó phần nào khiến bóng trơn sân ướt, Hoàng Anh Gia Lai vẫn cho thấy sự thanh thoát trong lối chơi của mình. Tình huống nguy hiểm đầu tiên thuộc về Brandao, ở phút thứ 17, chân sút mang áo số 30 có pha ra chân ở góc hẹp. Nhưng may cho Sydney là thủ môn của đội bóng này đã chơi rất tập trung và dễ dàng cản phá.

Những phút sau đó vẫn chứng kiến thế trận một chiều nghiêng về đoàn quân của huấn luyện viên Kiatisak. Phút 25, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai có pha phối hợp nhịp nhàng, đáng tiếc cú dứt điểm cuối cùng của Văn Toàn lại đưa bóng đi vọt xà.

Dẫu vậy, những người hâm mộ có mặt trên sân vận động Thống Nhất cũng không phải chờ quá lâu. Tới phút 38, lần này Brandao đã không cho hàng thủ của Sydney cơ hội sửa sai bằng pha dứt điểm hiểm hóc.

Có được bàn thắng trong hiệp 1, đội bóng phố núi như được cởi bỏ gánh nặng tâm lý và chơi càng lúc càng hay ở hiệp 2. Vẫn là Brandao và Văn Toàn liên tục làm khó khung thành của đội khách, dẫu vậy huấn luyện viên Kiatisak tỏ ra thận trọng khi chủ động chỉ đạo học trò kéo thấp đội hình tránh gặp những sai lầm.

Phút 61, từ một tình huống phản công, Minh Vương nhả bóng khôn ngoan cho Công Phượng. Tuy nhiên, pha dứt điểm chân trái của tiền đạo mang áo số 10 lại đi trúng người thủ thành bên phía Sydney, pha dứt điểm bồi của Văn Thanh cũng đã không thể đưa bóng vào lưới.

Hoàng Anh Gia Lai bảo toàn thành công tỷ số 1-0 đến cuối trận. 3 điểm có được giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Kiatisak rời AFC Champions League với vị trí thứ 3 tại một bảng đấu được đánh giá rất khó khăn. 

Theo Nhandan.com.vn

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục