(HBĐT) - Ngày 21/5, tại TP Hòa Bình tiếp tục diễn ra cuộc đua xe đạp đường trường đồng hàng nam cá nhân trong khuôn khổ thi đấu môn xe đạp SEA Games 31.


Vận động viên Nguyễn Hoàng Sang, đội tuyển Việt Nam liên tục nằm tốt đầu các vòng đua.        


Mặc dù trời mưa  nhưng rất đông cổ động vên đã đến xem và cổ cũ cho các vận động viên. 

Ở nội dung này có sự góp mặt của 37 vận động viên đến từ 8 quốc gia Campuchia, Thái Lan, Lào, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippin. Riêng đội tuyển Việt Nam có 5 vận động viên  là Quàng Văn Cường (số đeo 51), Phan Hoàng Thái (số đeo 52), Nguyễn Hoàng Giang (số đeo 53), Nguyễn Hoàng Sang (số đeo 54), Huỳnh Thanh Tùng (số đeo 56).

Các vận động viên thực hiện 11 vòng đua trên tuyến đường dài 14,8 km, tổng cự ly 162,8 km. Lộ trình xuất phát từ Quảng trường Hòa Bình, đua qua cầu vượt Hòa Bình, đến quốc lộ 6 rẽ trái hướng đi Hà Nội, rẽ trái vào cầu Hòa Bình 3, qua bùng binh trường Chính trị tỉnh rẽ phải vào đường Trần quý Cáp, rẽ trái vào đường Hòa Bình, rẽ trái vào đường Lê Thánh Tông, đến bùng binh rẽ phải theo hướng cầu Hòa Bình 1 và về đích cách bùng binh Quảng trường 150 m.

Ngay khi xuất phát, thời tiết tương đối thuận lợi, mát mẻ cộng thêm địa hình đẹp, bằng phẳng, có độ dốc thoai thoải với những khúc cua vừa phải nên các cua -rơ đã có sự rượt đuổi, bám sát nhau trên từng vòng đua. Tốc độ các cua- rơ được đẩy lên cao ngay từ những vòng đầu tiên và dần tách thành 3 tốp với vận tốc trung bình 42,6 km/h. Các VĐV tuyển Việt nam thực hiện chiến thuật che chắn, bọc lót hợp lý để VĐV Nguyễn Hoàng Sang tách lên tốp đầu cùng các tay đua số 1 của tuyển Thái Lan, Indonesia, Philippines.

Tại vòng đua thứ 3, vận động viên Quàng Văn Cường của đội tuyển Việt Nam đã gặp sự cố và bị ngã. Mặc dù đã cố gắng tiếp tục nỗ lực bám đuổi nhưng sau 2 lần ngã, Quàng Văn Cường phải bỏ cuộc ở vòng đua số 4. Vận động viên Nguyễn Hoàng Sang mặc dù đã rất nỗ lực cố gắng vượt lên dẫn đầu ở vòng 7 và 8 nhưng không thể góp mặt vào vị trí tốp đầu ở vòng đua cuối cùng để về đích.

Chung cuộc, sau 11 vòng đua, bằng sự nỗ lực của bản thân, sự phối hợp ăn ý của toàn đội, cùng kỹ thuật và sự chi phối sức khỏe hợp lý, vận động viên Mohd Zariff Muhammad Nur Aiman của tuyển quốc gia Malaysia đã giành huy chương vàng, huy chương bạc thuộc về vận động viên Cahyadi Aiman của  Indonesia, vận động viên Liphongyu Navuti của Thái lan giành huy chương đồng.

Ngày 22/5 sẽ tiếp tục diễn ra thi đấu nội dung xuất phát đồng hàng cá nhân nữ, đua đồng đội nữ với cự ly 88,8 km.


Sau 11 vòng đua, vận động viên đội tuyển Malaysia về đích với thời gian sớm nhất. 


Ban tổ chức trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích cao.

Nhóm PV VH-XH


Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục