U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc đã trở thành hai đội bóng đại diện bảng C giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á 2022, trong khi U23 Thái Lan cay đắng dừng cuộc chơi.


Niềm vui của các cầu thủ U23 Việt Nam. (Ảnh: Song Ngọc/TTXVN phát)

U23 Việt Nam tiếp tục thi đấu ấn tượng và giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U23 Malaysia ở lượt cuối bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Nhâm Mạnh Dũng và Bùi Hoàng Việt Anh đã thay nhau lập công để mang chiến thắng về cho U23 Việt Nam.

Với chiến thắng này, đoàn quân của huấn luyện viên Gong Oh-kyun đã xuất sắc cùng U23 Hàn Quốc tiễn U23 Thái Lan phải về nước ngay từ vòng bảng.

Ở trận đấu cùng giờ, U23 Hàn Quốc vượt qua U23 Thái Lan với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Go Jae-hyeon ở phút 36.

Như vậy, U23 Hàn Quốc đã giành được ngôi đầu bảng C với 7 điểm trong khi U23 Việt Nam xếp nhì bảng với 2 điểm ít hơn.

Đối thủ của U23 Việt Nam tại vòng tứ kết sẽ là đội bóng nhất bảng D - sẽ được xác định sau khi lượt cuối của bảng đấu này khép lại vào ngày mai (9/6).

Trong hiệp 1, U23 Việt Nam là đội kiểm soát thế trận và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của U23 Malaysia.


Tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. (Ảnh: Song Ngọc/TTXVN phát)

Nhâm Mạnh Dũng chính là cầu thủ đáng chú ý khi được trao nhiều cơ hội ngon ăn, và một trong số đó đã mang đến bàn thắng.

Phút 26, Thanh Nhân có đường chuyền như đặt từ bên cánh trái tạo điều kiện cho Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu tung lưới thủ thành Irman.

Và khi hiệp 1 bước vào thời gian đá bù giờ, U23 Việt Nam còn được hưởng penalty sau tình huống cầu thủ Malaysia dùng tay cản phá tình huống đi bóng của Dụng Quang Nho.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài không chỉ cho U23 Việt Nam hưởng penalty mà còn rít thẻ đỏ trực tiếp dành cho Hairley.

Trên chấm 11m, Việt Anh không thể đánh bại thủ môn Malaysia ở cú sút đầu tiên nhưng đã nhanh chóng đá bồi ghi bàn nhân đôi cách biệt cho U23 Việt Nam.

Sang hiệp 2, với lợi thế hơn người, đoàn quân của huấn luyện viên Gong Oh-kyun tiếp tục là những người nắm giữ thế trận và kiễm soát bóng lên đến hơn 70%.

U23 Việt Nam liên tiếp những tình huống nguy hiểm được tạo ra nhưng tiếc rằng đã không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Tuy nhiên, chiến thắng 2-0 cũng là quá đủ để giúp đội tuyển U23 Việt Nam giành quyền vào chơi tại vòng tứ kết giải U23 châu Á 2022./.


Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh (số 4) cùng các đồng đội ăn mừng sau khi ghi bàn. (Ảnh: Song Ngọc/TTXVN phát)

Theo Vietnamplus.vn

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục