(HBĐT) - Ngày 24/6, tại sân vận động huyện, huyện Lạc Thủy tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục, thể thao (TDTT) huyện Lạc Thủy lần thứ VII, năm 2021. Đây là Đại hội TDTT điểm cấp huyện của tỉnh. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh tặng hoa cho các đơn vị tham gia diễu hành biểu dương lực lượng.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 thế nhưng Đại hội TDTT các cấp huyện Lạc Thủy diễn ra sôi nổi, các đơn vị đều có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Đến nay, 100% các xã, thị trấn đã tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp cơ sở. Qua đó đã khẳng định hiệu quả từ Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội về vai trò của việc tập luyện TDTT trong việc đào tạo con người mới phát triển toàn diện.

Đại hội TDTT huyện Lạc Thủy lần thứ VII năm 2021 có 7 môn thi đấu gồm: Kéo co,bắn nỏ, đẩy gậy, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, việt dã với sự tham gia của gần 1.000 vận động viên đến từ 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian diễn ra Đại hội từ năm 2021 - 2022.Lễ khai mạc Đại hội TDTThuyện Lạc Thủy lần thứ VII năm 2021 có gần 2.000 người tham gia diễu hành biểu dương lực lượng và đồng diễn thể thao. Sau lễ khai mạcsẽ tiếp tục thi đấu bộ môn kéo co.


Các đơn vị tham gia diễu hành biểu dương lực lượng tại lễ khai mạc Đại hội TDTThuyện Lạc Thủy lần thứ VII năm 2021.

Thời gian qua, phong trào rèn luyện TDTT trên địa bàn huyện Lạc Thủy đã và đang trở thành phong trào quần chúng, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia ở nhiều môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, giới tính. Từ phong trào TDTT quần chúng đã xuất hiện nhiều gương điển hình, tiêu biểu, bổ sung cho các đội tuyển thể thao của huyện. Đại hội là dịp để đánh giá thực chất phong trào TDTT quần chúng trong huyện. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và xây dựng phong trào TDTT quần chúng.


L.N

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục