(HBĐT) - Còn ít ngày nữa là Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh lần thứ VII, năm 2022 sẽ chính thức khai mạc. Tại các tuyến phố chính của TP Hòa Bình được trang trí các tấm pano cỡ lớn in dòng chữ "Đại hội TDTT lần thứ VII, năm 2022”. Công tác tuyên truyền, quảng bá về đại hội đang được triển khai sâu rộng đến cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân.


Cụm mô hình và pano tuyên truyền, quảng bá Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII, năm 2022 trên tuyến phố trung tâm TP Hòa Bình.

Đồng chí Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL nhấn mạnh: Đại hội TDTT cấp tỉnh có ý nghĩa thúc đẩy phát triển sự nghiệp TDTT, là dịp tuyên truyền về lợi ích, vai trò của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân, nâng cao hiệu quả sản xuất, học tập, lao động và công tác, góp phần phát triển KT-XH. Vận động mọi người tích cực tham gia tập luyện TDTT, thiết thực thực hiện các phong trào, cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tuyên truyền, giáo dục nhân cách, lối sống cho vận động viên, thực hiện nếp sống, ứng xử văn hóa, kiên quyết loại trừ các hành vi tiêu cực trong thể thao. Tích cực biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động TDTT…

Công tác tuyên truyền, quảng bá được quan tâm triển khai từ đầu tháng 9, cách khoảng 3 tuần trước khi sự kiện đại hội diễn ra. Thông qua vận động, hướng dẫn, một số doanh nghiệp đã chuyển đổi nội dung quảng cáo thương mại trên bảng, biển, màn hình quảng cáo tại các vị trí trung tâm để thực hiện tuyên truyền, quảng bá trước, trong và sau thời gian diễn ra lễ khai mạc. Tỉnh cũng huy động các cơ quan báo chí truyền thông của T.Ư, địa phương tập trung cho công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, đồng thời xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên Báo Hòa Bình, Đài PT-TH tỉnh, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, website Tỉnh ủy, trang thông tin của các sở, ngành.

Cùng với thành lập Tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết phục vụ đại hội đã chỉ đạo các sở, ban, ngành đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền. Trong đó, Đài PT-TH tỉnh xây dựng kế hoạch nội dung, kịch bản và tổ chức chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp lễ khai mạc đại hội. Báo Hoà Bình xây dựng chuyên trang truyền thông về các hoạt động trong chương trình đại hội gắn với quảng bá, giới thiệu về văn hóa, con người, tiềm năng của tỉnh. Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về đại hội bằng hình thức cổ động trực quan, như: Pano, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu và các bài viết, bài đọc tại địa phương, cơ sở. Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết phục vụ đại hội, các cơ quan thành viên chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công. Các nhiệm vụ cụ thể được gắn với trách nhiệm của từng thành viên trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thực hiện trang trí khánh tiết.

Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII, năm 2022 khai mạc vào 7h30 ngày 27/9. Công tác tuyên truyền, quảng bá được triển khai khẩn trương, tích cực là bước chuẩn bị chu đáo cho sự kiện và góp phần quan trọng vào thành công của đại hội. Cũng theo đồng chí Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, việc duyệt maket trang trí, các khẩu hiệu của đại hội sẽ được đẩy lên sớm hơn nhằm kịp thời triển khai trên địa bàn TP Hoà Bình, nhất là đảm bảo chất lượng, tiến độ trang trí khánh tiết khu vực sân vận động phục vụ cho lễ khai mạc.

Bùi Minh


Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục