(HBĐT) - Đại hội Thể thao (ĐHTT) toàn quốc lần thứ IX, năm 2022 có 43 môn thi đấu và cũng là kỳ Đại hội có quy mô lớn nhất. Tỉnh Hòa Bình vinh dự đăng cai tổ chức môn xe đạp địa hình. Sau 3 ngày tranh tài hấp dẫn, kịch tính, môn xe đạp địa hình đã được tổ chức thành công, tạo dấu ấn đậm nét về một Hòa Bình thân thiện, mến khách và tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ… Đặc biệt, thành tích của đội xe đạp địa hình Hòa Bình một lần nữa khẳng định vị thế trên đấu trường thể thao toàn quốc.


Các tay đua tranh tài nội dung băng đồng Olympic cá nhân và đồng đội nam.

3 ngày (từ 10 - 12/12), tuy đôi lúc thời tiết không thuận lợi, trời rét và có mưa phùn, nhưng cuộc đua của những cua rơ xuất sắc nhất luôn có sức hút mạnh mẽ với người hâm mộ. Tiếng reo hò, cổ vũ góp phần làm không khí của những cuộc tranh tài thêm sôi nổi, hào hứng.

Sau SEA Games 31, đây là dịp để tỉnh ta tiếp tục thực hiện quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển phong trào TDTT, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân; đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời quảng bá tiềm năng du lịch, giới thiệu về văn hóa, hình ảnh, con người Hòa Bình đến với bạn bè cả nước.

Ở kỳ ĐHTT toàn quốc lần này, riêng môn xe đạp địa hình, tỉnh Hòa Bình ra quân với 3 huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm, tâm huyết, có nhiều đóng góp tiêu biểu và 9 tay đua đang có phong độ thi đấu xuất sắc nhất. Nỗ lực hết mình, thể hiện tốt kỹ, chiến thuật, bản lĩnh, thế mạnh, các vận động viên giành được 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, xếp vị trí thứ 2 toàn đoàn. Kết quả này là trái ngọt, khích lệ tinh thần rất lớn đối với đội xe đạp địa hình Hòa Bình. Đội đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu thành tích được giao. Đây cũng là thành tích tốt nhất của Đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình có được tại ĐHTT toàn quốc lần thứ IX tính đến thời điểm hiện tại.

Đồng chí Đào Tiến Cường, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức địa phương cho biết: Thực hiện kế hoạch của Ban Tổ chức ĐHTT toàn quốc lần thứ IX, năm 2022, tỉnh Hòa Bình được đăng cai tổ chức môn xe đạp địa hình. Đó là bước chuyển tiếp sau khi tỉnh ta đăng cai tổ chức thành công môn xe đạp của SEA Games 31 vừa qua. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, Sở VH - TT&DL đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, quyết định thành lập Ban Tổ chức địa phương, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc đăng cai tổ chức. Nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự cố gắng của Ban Tổ chức địa phương cùng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh… chương trình thi đấu môn xe đạp địa hình đã thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn, theo đúng kế hoạch đề ra. Tại ĐHTT toàn quốc lần thứ IX, Đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình tham dự 7/43 môn thi đấu. Theo kế hoạch chỉ tiêu UBND tỉnh giao, thành tích của đoàn hiện nay vượt chỉ tiêu về số lượng huy chương theo kế hoạch đề ra”.

Tháng 5 vừa qua, tỉnh Hòa Bình cũng đăng cai thành công chương trình thi đấu môn xe đạp tại SEA Games 31. Qua đó đã rút ra nhiều kinh nghiệm và có sự chuẩn bị tích cực cho đăng cai tổ chức môn xe đạp địa hình tại ĐHTT toàn quốc lần thứ IX. "Tôi đánh giá cao về sự chuẩn bị chu đáo của tỉnh Hòa Bình, từ cơ sở vật chất, chất lượng đường đua, nơi ăn nghỉ, tập luyện cho các Đoàn thể thao tham dự, cũng như công tác hậu cần, khánh tiết, ANTT, y tế tại địa điểm thi đấu…”, ông Phan Văn Lam, Phó trưởng Đoàn thể thao tỉnh Bình Dương cho hay.

Với mỗi vận động viên, ĐHTT toàn quốc lần thứ IX là cơ hội quý báu được khẳng định tài năng, nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê và khát khao chinh phục đỉnh cao mới trong thể thao. Bùi Văn Nhất - một tay đua có phong độ ổn định và thành tích thi đấu tốt, từng giành được không ít huy chương tại các giải thể thao quốc gia, khu vực. Tham dự ĐHTT toàn quốc lần này, Nhất mang trong mình niềm tin chiến thắng giành huy chương vàng. Cua-rơ Bùi Văn Nhất chia sẻ: "Là đấu trường thể thao lớn nhất cả nước nên các địa phương, đơn vị đều có sự đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng. Bởi vậy mà cuộc tranh đua giành huy chương giữa các tay đua hàng đầu luôn khó khăn, quyết liệt. Hai tấm huy chương vàng ở nội dung băng đồng tiếp sức nam và băng đồng Olympic đồng đội nam mà em giành được là phần thưởng rất cao quý”.

Chương trình thi đấu môn xe đạp địa hình tại ĐHTT toàn quốc lần thứ IX đã khép lại. Các môn thể thao khác vẫn tiếp tục thi đấu. Người hâm mộ tỉnh nhà đặt nhiều kỳ vọng ở những gương mặt tài năng sẽ tỏa sáng, mang thành tích tốt nhất về cho quê hương Hòa Bình.


Linh Nhật

Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục