Một trong những trận tứ kết hấp dẫn nhất tại Australia mở rộng ngày hôm nay là cuộc so tài giữa hạt giống số 4 Novak Djokovic và Andrey Rublev.

Trong vài tháng qua, ở các giải đấu mà Djokovic tham dự, gần như không ai có thể đánh bại anh, thực tế một lần nữa đã chứng minh lý do tại sao Nole là tay vợt hay nhất tại ATP Tour hiện tại.

Tay vợt người Serbia đến Australia sau khi giành được danh hiệu tại Tel Aviv Open, Astana Open, Nitto ATP Finals và gần đây nhất là Giải Adelaide International 1. Anh tiếp tục phong độ chói sáng khi giành chiến thắng áp đảo trước Roberto Carballes Baena, Enzo Couacaud, Grigor Dimitrov và Alex De Minaur để lọt vào tứ kết. Phía bên kia, Andrey Rublev khá thiếu ổn định trong quá trình chuẩn bị cho Australian mở rộng. 



Tuy nhiên, tay vợt người Nga đã thi đấu rất kiên cường ở giải đấu này, với các chiến thắng nhọc nhằn trước Dominic Thiem, Emil Ruusuvuori, Daniel Evans và ở trận đấu gần nhất, sau cuộc ngược dòng trước tay vợt trẻ Holger Rune, Rublev đã không thể hiện được nhiều. Tại tứ kết, anh lép vế hoàn toàn với Nole rồi để thua 1-6, 2-6 và 4-6. Với chiến thắng này, Novak Djokovic sẽ có mặt ở bán kết gặp Tommy Paul.

Tommy Paul và Ben Shelton đều là 2 tay vợt người Mỹ chưa từng góp mặt ở tứ kết của 1 giải grand slam nào, và trận đấu tại Australia mở rộng là nơi mà 2 tay vợt có cơ hội bước lên nấc thang mới trong sự nghiệp của mình. Nếu như Ben Shelton đội mũ đen là tay vợt trẻ sinh năm 2002 được coi là ngựa ô của giải, thì Tommy Paul với kinh nghiệm dày dặn hơn đối thủ đã tận dụng được lợi thế của mình để giành chiến thắng sau 4 set với các tỉ số 7-6(6), 6-3, 5-7, 6-4 trên sân Rod Laver Arena. Như vậy, Tommy Paul đã trở thành tay vợt người Mỹ đầu tiên vào tới bán kết của Australia mở rộng kể từ năm 2009 sau Andy Roddick.


Theo VTV.vn

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục