(HBĐT) - Khép lại một năm học vất vả, kỳ nghỉ hè là khoảng thời gian trẻ em được nghỉ ngơi, thư giãn. Bởi vậy nhu cầu vui chơi, giải trí của trẻ em tăng cao. Song đây cũng là thời điểm thời tiết nắng nóng gay gắt, trẻ em thường thích tìm đến các ao, hồ, sông, suối để bơi lội, giải nhiệt nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Để những ngày hè của trẻ thật vui tươi, bổ ích, ý nghĩa và tránh được một số tai nạn thương tích đáng tiếc xảy ra, đây là thời điểm vàng để các bậc phụ huynh trang bị, rèn luyện kỹ năng bơi lội cho con em mình.


Trẻ em vui chơi tại bể bơi Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh.

Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH, năm 2022, toàn tỉnh có 20 trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước. Con số này tuy đã giảm so với năm 2021, nhưng thực trạng trẻ em tử vong do đuối nước vẫn luôn là nỗi lo lắng của các cấp, ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Trên thực tế, đuối nước là một tai nạn bất ngờ, khó lường trước và có thể xảy ra với bất kỳ ai, nhưng trẻ em là đối tượng có nguy cơ đuối nước cao hơn cả, bởi bản tính hiếu động, tò mò, thích khám phá lại chưa đủ kiến thức, kỹ năng xử lý khi gặp nguy hiểm.

Mới đây, tại chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với trẻ em về các vấn đề liên quan đến trẻ em, thực trạng tai nạn thương tích, đuối nước cũng là một trong những vấn đề được các em quan tâm và đặt câu hỏi để lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh trao đổi, giải đáp. Em Trịnh Huyền Thảo My, học sinh lớp 8, trường TH&THCS Cư Yên (Lương Sơn) chia sẻ: "Hàng năm, chúng em đều được tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng tránh đuối nước nhưng các vụ việc trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước vẫn xảy ra. Trước thực trạng đó, bố mẹ đã cho em tham gia khóa học bơi, kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Em nhận thấy đây là giải pháp hữu hiệu để có thể bảo vệ bản thân trước nguy cơ tai nạn đuối nước. Không những thế, em còn được vui chơi, rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất”.

Những ngày qua, thời tiết nắng nóng, oi bức, nhiều người có nhu cầu đến các bể bơi để giải nhiệt. Nắm bắt được tâm lý của người dân, nhiều bể bơi trên địa bàn tỉnh chú trọng nâng cấp, cải thiện chất lượng, mở nhiều lớp dạy bơi. Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh là đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tổ chức các hoạt động văn, thể, mỹ phục vụ thanh thiếu nhi, giáo dục các em về mọi mặt nhằm phát triển thể chất, trí tuệ và hoạt động xã hội cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh, trong đó có việc tổ chức các hoạt động hè cho trẻ em. Hàng năm, song song với mở các lớp dạy bơi, Trung tâm còn lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Năm 2023, ở cả 2 cơ sở của Trung tâm tại phường Thịnh Lang và phường Phương Lâm (Nhà Thiếu nhi cũ), ngoài những lớp học năng khiếu đều có lớp dạy bơi cho trẻ em. Từ đó không chỉ đẩy mạnh phong trào tập luyện môn bơi trong lứa tuổi thanh thiếu nhi mà còn tạo sân chơi an toàn, lành mạnh, ươm mầm tài năng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của trẻ em trong kỳ nghỉ hè.

Những ngày này, bể bơi Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh trở thành điểm đến yêu thích của nhiều người, nhất là trẻ em. Chị Nguyễn Tân Cảnh, huấn luyện viên bơi tại Trung tâm cho biết: "Vào những ngày nắng nóng cao điểm, bể bơi đón từ 100 – 200 lượt khách mỗi ngày, đông nhất là trẻ em. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, phòng tránh rủi ro cho mọi người trong khi bơi lội, Ban quản lý bể bơi đã trang bị nhiều phao bơi và phao cứu hộ được bố trí ở khu vực xung quanh bể bơi. Đặc biệt là người cứu hộ luôn theo dõi, giám sát tình hình của bể bơi để kịp thời xử lý các tình huống. Để đáp ứng nhu cầu học bơi trong mùa hè, Trung tâm đã mở lớp dạy bơi. Dưới sự giảng dạy, huấn luyện của giáo viên có trình độ chuyên môn tốt, kế hoạch giảng dạy phù hợp, đối với trẻ em trong khoảng từ 10 – 15 buổi học, các em sẽ biết bơi cơ bản. Trong quá trình dạy bơi, chúng tôi lồng ghép tuyên truyền, trang bị kỹ năng phòng, tránh đuối nước, đảm bảo an toàn trong môi trường nước, cách xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm”.

Để có kỳ nghỉ hè thực sự an toàn và bổ ích cho trẻ em, các bậc phụ huynh có nhiều sự lựa chọn cho con tham gia những lớp học về kỹ năng sống, phát triển năng khiếu, tư duy, ngoại ngữ, thể dục thể thao… Bơi lội cũng là một kỹ năng quan trọng không chỉ để trẻ tự bảo vệ mình mà còn giúp trẻ phát triển toàn diện và nghỉ hè chính là thời điểm vàng để rèn luyện kỹ năng bơi lội cho trẻ em.

 Linh Nhật


Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục