(HBĐT) - Ngày 28/10, tại vịnh Ngòi Hoa, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc đã diễn ra giải thi câu thể thao tỉnh Hòa Bình. Giải nằm trong khuôn khổ Lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất; Hội chợ Nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng trung du, miền núi phía Bắc năm 2023.  


Đội cần thủ đến từ tỉnh Vĩnh Phúc tham gia giải thi câu tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất năm 2023.
 

Giải thi câu cá thể thao tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất, năm 2023 thu hút 70 cần thủ đến từ 22 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có nhiều cần thủ đến từ miền Nam và vùng Tây Nguyên.

Theo thể lệ, giải có 3 hình thức thi là câu lure; câu đài (đơn, tự do) và câu lăng xê. Các cần thủ tự do lựa chọn loại cần và mồi câu. Cách thức xếp giải được tính theo trọng lượng con cá các cần thủ câu được. Ngoài ra, Ban tổ chức trao giải phong cách cho cần thủ có trang phục đẹp, đồ dùng, vật dụng câu độc đáo và tạo dựng hình ảnh đẹp của phong trào câu cá thể thao.

Sau một ngày thi sôi động, kịch tính, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho cần thủ Hoàng Ngọc Bộ (huyện Tân Lạc, Hòa Bình); giải nhì trao cho cần thủ Nguyễn Văn Lan (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa); giải ba cần thủ Vũ Minh Ngọc (Hoài Đức, TP Hà Nội).



Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải nhất, nhì, ba cho các cần thủ tại lễ tổng kết và trao giải thi câu thể thao tỉnh Hòa Bình. 


Giải nhất bộ môn câu Lure thuộc về cần thủ Nguyễn Việt Trung (Bình Tân, TP Hồ Chí Minh); giải nhất bộ môn câu đài thuộc về cần thủ Hoàng Trọng Hiếu (Lương Sơn, Hòa Bình); giải nhất bộ môn cầu lăng xê thuộc về cần thủ Nguyễn Xuân Toản (Ứng Hòa, Hà Nội). Ban tổ chức trao giải phong cách cho cần thủ Nguyễn Đức Chính (Hoà Bình) và giải lão tướng cho cần thủ Phan Triệu Xuân (Quảng Trị).

Phát biểu tổng kết giải thi câu thể thao tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất năm 2023, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các cần thủ đã có một ngày trải nghiệm thú vị tại vùng hồ Hòa Bình. Cần thủ tham gia giải thi đều là những cá nhân xuất sắc, có năng khiếu, kỹ năng, kinh nghiệm và thể hiện tính chuyên nghiệp cao, chứng tỏ được các hội, hiệp hội câu cá các tỉnh, thành trong cả nước tin tưởng, lựa chọn kỹ lưỡng cử tham gia.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kỳ vọng giải thi này sẽ tiếp tục được duy trì và tổ chức thành công hơn nữa trong những năm tiếp theo, góp phần quan trọng trong hoạt động quảng bá môn thể thao câu cá, giải trí bổ ích cũng như du lịch tỉnh Hoà Bình.


     Đinh Hòa - Viết Đào 

Các tin khác


VCK Futsal châu Á 2024: ĐT futsal Việt Nam thua đáng tiếc vào phút cuối

ĐT Việt Nam chịu thua đáng tiếc với kết quả 1-2 trước ĐT Uzbekistan, khép lại hành trình tại giải Futsal châu Á 2024.

Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục