HLV Mai Đức Chung tại bãi tập.

HLV Mai Đức Chung tại bãi tập.

Theo HLV Mai Đức Chung, V-League năm nay quyết liệt hơn và cũng không còn tâm lý "sợ vô địch" như những năm trước.

Theo ông, V-League năm nay có "nóng" hơn mọi năm?

- Thực ra năm nào V-League cũng quyết liệt, nhưng nếu như trước kia, cuộc đua thường chỉ căng thẳng ở đầu và giữa giải, đến cuối thì chỉ căng ở tốp cuối, mà thủng thẳng ở tốp đầu bởi tâm lý sợ vô địch, sợ "đi" Cúp Champions League Châu Á vì sợ tốn kém, nhưng năm nay thì sẽ khác. Các đội bóng đều mua bán rất mạnh, đặt mục tiêu rất lớn.

Theo tôi, các đội dự V-League năm nay có thể chia làm 2 nhóm: Nhóm các CLB có tham vọng hướng đến thứ hạng cao như HA.GL, Ninh Bình, SHB Đà Nẵng, HN.T&T, XM.HP, ĐT.LA và tất nhiên là cả chúng tôi nữa. Và nhóm còn lại là các CLB có mục tiêu trụ hạng.

Vì sao ông để Ninh Bình, HN.T&T, XM.HP - những tên tuổi mới nổi ở V-League, thậm chí là tân binh như Ninh Bình - vào nhóm những đội thuộc tốp đầu?

- Đây là những đội bóng mạnh dạn đầu tư lớn. Tất nhiên, chất lượng là chuyện khác. Nhưng cũng không thể xem thường tham vọng và thực lực của những đội này. 

Có ứng viên vô địch thì cũng sẽ có ứng viên rớt hạng, theo ông là những đội nào?

- Dự đoán các đội rớt hạng năm nay sẽ khó hơn mọi năm. Bởi năm nay, các đội đều đầu tư rất quyết liệt. Một đội bóng thuộc loại yếu cả năm ngoái - như Thanh Hóa, thì năm nay cũng lột xác. Hay Đồng Tháp - tân binh năm trước, năm nay cũng rất mạnh.   

Trong một cuộc đua quyết liệt như vậy, năm nay, Bình Dương dường như lại là đội đầu tư khá khiêm tốn. Đội bóng của ông chỉ có một vài sự bổ sung khiêm tốn, trong khi người ra đi toàn những "sao khủng". Ông có lo lắng không?

- Vâng, có nhiều lý do, một phần vì chúng tôi không chọn được cầu thủ chất lượng, nhưng chủ yếu là vì điều kiện kinh tế của Bình Dương năm nay cũng không dư dả, nên tôi cũng phải "liệu cơm gắp mắm". 

Phải chăng là thị trường mua bán cầu thủ năm nay "đắt đỏ" hơn mọi năm?

- Năm nay, thị trường chuyển nhượng sẽ đỡ bát nháo hơn mọi năm. Những cuộc chạy đua cũng âm thầm chứ không "nổ", giá cũng bình thường hơn.

Theo LĐ

 

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục