Trong 16 lần xuất hiện ở trận chung kết Cúp Quốc gia Đức, Bayern đoạt cúp đến 14 lần. Nhưng cần lưu ý: 1 trong 2 đội từng đánh bại Bayern trong trận chung kết chính là Werder Bremen. Ở Đức, số lần đoạt cúp của Bremen cũng chỉ đứng sau Bayern. Ở một mức độ nào đó, có thể cho rằng Bayern - Bremen là trận chung kết “kinh điển” của Cúp Quốc gia Đức. Họ đã cùng nhau đoạt cúp 8 lần chỉ trong 12 mùa bóng gần đây.
Dĩ nhiên, Bayern rất muốn đăng quang lần nữa trong trận chung kết đêm nay tại SVĐ Olympic, nơi mà cách đây vừa đúng 1 tuần, họ đã lĩnh “Chiếc đĩa bạc” ở Bundesliga. Tầm quan trọng của chiến thắng trong trận chung kết đêm nay không chỉ dừng lại ở chỗ đấy sẽ là cú đúp. Bayern “phải” thắng còn vì đấy sẽ là bước đệm quan trọng để Bayern hướng tới thành tích “ăn 3” lịch sử. Ivica Olic tuyên bố: “Chúng tôi không thể hài lòng khi chỉ có một danh hiệu. Chúng tôi muốn thắng tất cả. Cơ hội như thế này không phải bao giờ cũng có”.
Nhưng, Arjen Robben khẳng định: đây không phải là trận đấu dễ dàng. Không bao giờ có một trận đấu dễ dàng khi đối phương là đội có Torsten Frings, Mesut Oezil ở hàng tiền vệ và Claudio Pizarro trên hàng tiền đạo. “Chúng ta phải nỗ lực 100% thì mới hy vọng chiến thắng”, Robben kêu gọi đồng đội. Trong khi đó, HLV Thomas Schaaf của Bremen nhắc nhở: hồi năm 1999, chẳng ai bàn về cơ hội của chúng tôi. Họ chỉ dự đoán chúng tôi sẽ thua bao nhiêu khi gặp Bayern trong trận chung kết. Nhưng khi ấy, chúng tôi đã thắng.
Dù sao đi nữa, vẫn phải thấy rằng Bayern nhỉnh hơn. Các ngôi sao vừa được Robben nêu tên cũng có thực lực, nhưng không sáng giá bằng Robben, Franck Ribery, Bastian Schweinsteiger bên phía Bayern. Vì muốn để các ngôi sao giữ nguyên nhịp độ trong các trận đấu quyết định, HLV Louis Van Gaal vẫn để họ ra sân ở trận cuối cùng của Bundesliga, dù đấy chỉ là trận thủ tục.
Cũng không phải băn khoăn về chuyện Bayern thi đấu với một mắt nhìn về trận chung kết Champions League. Đây là lần đầu tiên UEFA xếp trận chung kết Champions League vào đêm thứ Bảy. Còn khối thời gian để thầy trò Van Gaal chuẩn bị cho trận đấu ấy. Việc bây giờ là “cú đúp” chứ chưa phải cú “ăn 3”.
Theo SGGP
Bơi lội là môn thể thao không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, cải thiện tinh thần, thể lực, mà còn là giải pháp hữu hiệu nhất để tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ tai nạn đuối nước, phòng tránh đuối nước. Sông Đà chảy qua nhiều phường, xã trên địa bàn TP Hòa Bình, tiềm ẩn rủi ro, nguy cơ xảy ra đuối nước rất cao. Do vậy những năm qua, TP Hòa Bình luôn quan tâm công tác dạy bơi, tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước cho người dân, nhất là trẻ em.