Ông Lê Văn Khương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC), nhìn nhận như vậy xung quanh vụ K+ độc quyền phát sóng Giải Ngoại hạng Anh

 

Ông Lê Văn Khương cho biết ngay từ trước khi mùa giải 2009-2010 chuẩn bị kết thúc, VTC đã bỏ thầu trực tiếp với đối tác sở hữu Giải Ngoại hạng Anh có trụ sở tại Anh Quốc song VTC không trúng thầu.

Một buổi họp báo giới thiệu K+ với khách hàng. Ảnh: MẠNH DUY
 

- Phóng viên: VTC không mặn mà với Giải Ngoại hạng Anh nên bản quyền mới rơi vào tay các đài khác?

- Ông Lê Văn Khương: Chúng tôi vẫn tiếp tục đăng ký mua bản quyền song cái giá mà đơn vị phân phối bản quyền đưa ra cao hơn rất nhiều so với những mùa giải trước. Mức giá để sở hữu độc quyền lên tới 16-17 triệu USD. Vì thế, chúng tôi lựa chọn mua phát sóng trên kênh HD vào tất cả các ngày trừ chủ nhật vì khi đó đối tác thông báo đã có một đơn vị của VN mua độc quyền ngày chủ nhật rồi.

 
- K+ một mực khẳng định là họ không độc quyền. Quan điểm của ông về việc này thế nào?

- Tôi nói ở đây thì sợ khó khách quan, nhưng tôi xin trình bày quan điểm của mình với tư cách là một người trong nghề chứ không phải người của VTC. Rõ ràng, K+ đã có ý và thực sự là đang độc quyền khi họ mua độc quyền phát sóng trên tất cả các hạ tầng. Có rất nhiều hạ tầng phát sóng như analog, HD, kỹ thuật số, mobile TV... K+ độc quyền trên tất cả các hình thức phát sóng như vậy vì muốn bóp chết các đài khác và gây khó dễ cho người xem.

 
- Nhưng cơ quan chức năng đã kết luận K+ không hề vi phạm Luật Cạnh tranh và tuân thủ đúng trình tự mua bản quyền?

- Đúng là họ không vi phạm điều gì trong quá trình mua bán nhưng việc độc quyền nội dung trên truyền hình là rất khó chấp nhận. Tôi lấy một ví dụ thế này: Hiện nay, ở VN có khoảng 70-80 kênh truyền hình nước ngoài. Giả sử có một nhà cung cấp dịch vụ nào đó muốn độc quyền tất cả các kênh này ở VN, họ sẽ tìm tới các đối tác nước ngoài để mua độc quyền. Không lẽ lúc đó các đài khác sẽ phải chịu thua và người xem buộc phải chọn duy nhất một nhà cung cấp?

 
- Theo ông, đâu là giải pháp?
- Có giải pháp cho rằng các đài nên ngồi lại với nhau để mua bản quyền rồi sau đó chia sẻ bản quyền có được. Một giải pháp nữa là cơ quan chức năng, cụ thể là Bộ Thông tin - Truyền thông phải vào cuộc để có những chế tài cụ thể trong lĩnh vực bản quyền truyền hình. Theo tôi, giải pháp thứ hai khả thi hơn trong thực tế cạnh tranh gắt gao hiện tại.
 

K+ đối phó dư luận

 
Công ty VSTV (K+) vừa thông báo đã đạt được thỏa thuận với kênh Bóng đá TV về việc nhượng quyền phát sóng các trận đấu ngày thứ bảy.
 
Tuy nhiên, động thái này của K+ chỉ khiến nhiều người thất vọng bởi K+ vẫn sở hữu độc quyền các trận đấu ngày chủ nhật, còn những ngày khác thì dù K+ không nhượng quyền, một số đài truyền hình cũng vẫn mua được quyền phát sóng từ đối tác nước ngoài. Chỉ nhượng quyền phát sóng ngày thứ bảy cho thấy K+ chỉ đang đối phó với dư luận. Khi chưa chịu chia sẻ bản quyền phát sóng ngày chủ nhật, K+ vẫn chưa từ bỏ tham vọng độc quyền.
 
Cục trưởng Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT), ông Lưu Vũ Hải, cho hay ngày 28-7, Bộ TT-TT sẽ có cuộc họp với các đài truyền hình xung quanh vấn đề bản quyền truyền hình bóng đá trực tiếp của K+. Hiện Bộ TT-TT và bộ ngành liên quan đang rà soát quy định pháp luật xung quanh vấn đề này.
 

 

                                                                                        Theo NLĐ

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục