Việt Nam cần thể hiện một lối đá thuyết phục hơn tại Kuwait.

Việt Nam cần thể hiện một lối đá thuyết phục hơn tại Kuwait.

Cuộc thử nghiệm tại Ấn Độ đã thất bại nếu nhìn vào tỷ số thua 1-3, trận giao hữu gặp chủ nhà Kuwait đêm nay là cơ hội thuận lợi để thầy “Tô” thực hiện thêm những thử nghiệm nhân sự và chiến thuật, trước khi về nước kiểm định lần cuối ở VFF Cup...

 

Thử nghiệm lực lượng, đó là điều HLV Calisto tuyên bố trước giờ lên đường. Nhưng thực tế lại không như vậy khi nhìn vào đội hình xuất phát được sử dụng trong trận đại bại 1-3 trên đất Ấn Độ.  Ông thầy người Bồ Đào Nha vẫn đặt niềm tin vào những gương mặt cũ từng đăng quang chức Vô địch AFF Cup 2008, chỉ có duy nhất 2 sự thay đổi bất đắc dĩ là việc đưa Văn Trương vào đảm nhận cánh trái hàng phòng ngự.

 

Việc Sỹ Mạnh đá cặp cùng Quang Hải chỉ là giải pháp tạm thời cho tương xứng với hệ thống thi đấu 4-4-2, khi cặp tiền vệ Minh Châu - Tấn Tài đồng loạt vắng mặt, còn Việt Thắng chưa lấy lại được phong độ cao nhất mà thôi. Trong trận gặp Kuwait đêm nay, nhiều khả năng thầy “Tô” tiếp tục duy trì bộ khung vừa thua Ấn Độ, thay đổi có thể chỉ xuất hiện ở cánh trái hàng phòng ngự, nơi Văn Trương đã thi đấu quá mờ nhạt.

 

Năm 2008, ĐT Việt Nam xưng “Vương” khu vực nhờ sở hữu được một hàng phòng ngự chắc chắn, đặt dưới sự chỉ huy và hiểu ý của trung vệ Như Thành. Tuy nhiên, thời điểm này mọi thứ đã “đảo chiều”. Từ chỗ yên tâm nhất, hàng phòng thủ trở thành khu vực tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất trước cuộc hành trình bào vệ ngôi “Vua” khu vực.

 

Chỉ qua 3 trận đấu gần đây, ĐT Việt Nam đã để lọt lưới 5 lần (2 bàn trận thua U23 Australia, 3 bàn trận thua Ấn Độ). Vẫn biết Cúp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và trận giao hữu gặp Ấn Độ chỉ mang tính cọ xát và thử nghiệm. Nhưng khi cầu thủ để thua quá nhiều và quá dễ, thầy “Tô” cũng chẳng thể nào giữ được bình tĩnh.

 

Cặp trung vệ Như Thành - Phước Tứ không còn giữ được sự bọc lót hiệu quả, khoảng cách giữa trung vệ và 2 hậu vệ cánh chẳng được duy trì hợp lý. Đó là lý do khiến hàng phòng thủ ĐT Việt Nam dễ dàng bị bẻ gãy, khi U23 Australia và Ấn Độ biết cách tận dụng bằng những đường chuyền chọc khe đánh thẳng vào kẽ hở lộ diện trước vòng cấm địa. Tìm ra hướng khắc phục hạn chế phòng ngự, đó là mục tiêu thầy "Tô" đang hướng tới trong 90 phút thi đấu đêm nay

 

Trọng Hoàng (trái) mang về may mắn cho tuyển Việt Nam? - Ảnh: Gia Hưng
 
Không chỉ đau đầu về khả năng phòng ngự, vị “thuyền trưởng” người Bồ Đào Nha còn phải tính toán cải thiện hiệu suất ghi bàn cho ĐT Việt Nam. Trong lúc hàng phòng thủ để lọt lưới 5 bàn/3 trận, các chân sút Việt Nam lại ghi được 1 bàn thắng/3 trận. Một con số đủ nói lên những bất ổn đang đe dọa đội tuyển, giải quyết bài toán ghi bàn trước ngày khai cuộc AFF Cup là nhiệm vụ chẳng dễ với thầy “Tô”.

 

Gương mặt được kỳ vọng Lê Công Vinh đã trở về, nhưng chân sút này cũng chỉ dám dự đoán mình chỉ có thể ra sân, nếu ĐT Việt Nam góp mặt ở bán kết AFF Cup. Như vậy, việc tìm ra gương mặt đủ sức giải cơn hạn bàn thắng vẫn là nhiệm vụ cấp bách. Ông Calisto sẽ phải thử nghiệm Việt Thắng, Quang Hải, Sỹ Mạnh, Trọng Hoàng để tìm cho được chân sút lĩnh trọng trách ghi bàn trong cuộc hành trình bảo vệ chức Vô địch AFF Cup đang nắm giữ.

 

ĐT Việt Nam sẽ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro - Ảnh: Thục Linh
 
Năm 2009, Kuwait từng thua ĐT Việt Nam ngay trên sân nhà, sau pha dứt điểm đẳng cấp của Trọng Hoàng. Ở cuộc tái ngộ đêm nay chắc chắn đội chủ nhà sẽ nhập cuộc rất quyết tâm với mục đòi lại “món nợ” cũ, đồng nghĩa những khó khăn mà thầy trò HLV Calisto phải đương đầu sẽ rất nhiều.

 

Sau những gì diễn ra trên đất Ấn Độ, cơ hội để ĐT Việt Nam phô diễn được một bộ mặt mới toàn diện, hoặc giành chiến thắng trước Kuwait là điều khó thành hiện thực. Chỉ cần thầy trò HLV Calisto không thua và duy trì được thế trận cân bằng cũng có thể coi là thành công.

 

Đội hình dự kiến ĐT Việt Nam

 

Thủ môn: Hồng Sơn

 

Hậu vệ: Quang Thanh, Như Thành - Phước Tứ, Văn Phong

 

Tiền vệ: Vũ Phong, Minh Phương - Tài Em, Thành Lương

 

Tiền đạo: Quang Hải - Việt Thắng

 

                                                                                    Theo Dantri

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục