Tại Ðại hội thể thao châu Á lần thứ 16 (ASIAD 16), Ðoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 392 thành viên (260 vận động viên). Dù không cử số lượng đông đảo như bản danh sách dự kiến ban đầu (450 thành viên) nhưng đây cũng là số lượng kỷ lục với thể thao Việt Nam tại các kỳ ASIAD. Ðại hội năm nay, Ðoàn thể thao nước ta tham dự ở 29 môn và phân môn (tại ASIAD 15 là 25).
Cụ thể: Cầu lông (3), Tê-cuôn-đô (17), Ka-ra-tê-đô (16), Cầu mây (20), Giu-đô (14), Bi-a và Xnốc-cơ (11), Bóng bàn (10), Xe đạp (11), Quần vợt (8), Vật (10), Bắn súng (28), Bắn cung (19), Bắn đĩa bay (3), Cử tạ (11), Ðấu kiếm (12), Bơi (7), Nhảy cầu (5), Ðiền kinh (13), Khiêu vũ thể thao (9), Thể dục dụng cụ (14), Quyền anh (7), Rô-inh (8), Ca-nô-inh, U-su (18), Bóng chuyền (15), Cờ Vua (14), Cờ tướng, Bóng đá nam (29), Bóng đá nữ (26), Gôn (7). Việt Nam sẽ tham gia thi đấu ở 211 nội dung của 29 môn và phân môn với chỉ tiêu đoạt 4-6 Huy chương vàng, lọt vào tốp 15 đại hội. Trong các môn mà Ðoàn Việt Nam tham dự, hai môn bóng đá nam và bóng đá nữ chiếm số lượng đông nhất với tổng số 55 VÐV (29 nam và 26 nữ). Tiếp đó là bắn súng (28), cầu mây (20), bắn cung (19)... môn tham dự ít nhất là cầu lông (3). Với danh sách này, theo đánh giá của giới chuyên môn, những hy vọng vàng của Việt Nam vẫn chủ yếu là những môn thế mạnh của Việt Nam nhiều năm qua như: cầu mây, bắn súng, u-su, ka-ra-tê-đô, cờ vua... Trong khi đó những môn thuộc hệ thống Ô-lim-pích như điền kinh, bơi lội, tê-cuôn-đô, cử tạ cũng hoàn toàn có khả năng gây bất ngờ tại giải, bởi Việt Nam đang sở hữu những vận động viên có trình độ gần với thành tích của châu lục.
Ngày 7-11, Ðoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD sẽ làm Lễ xuất quân tại Hà Nội. Tại sân chơi ASIAD 16 năm nay, Cầu lông Việt Nam chỉ cử hai đại diện là tay vợt hạng 9 thế giới Nguyễn Tiến Minh và Huy chương đồng Ô-lim-pích trẻ Vũ Thị Trang đến tranh tài. Theo kết quả bốc thăm mới được Ban tổ chức công bố, các hạt giống hàng đầu thế giới, gồm 8 gương mặt đó là: Lee Chong Wei (số 1 thế giới, Ma-lai-xi-a), Lin Dan, Chen Jin (Trung Quốc), Tô-phích Hi-đai-át (In-đô-nê-xi-a), Nguyễn Tiến Minh (Việt Nam), Bôn-sác Pôn-sa-na (Thái-lan), Sony Dwi Kuncoro (In-đô-nê-xi-a) và Kê-ni-chi Ta-gô (Nhật Bản). Xác định là rất khó khăn, nhưng cả hai tay vợt Việt Nam đều tỏ rõ quyết tâm sẽ thi đấu thật tốt với những gì có thể tại sân chơi này. Trong khi Vũ Thị Trang đang tập luyện tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Ðà Nẵng thì Tiến Minh đã sang In-đô-nê-xi-a tập huấn trong thời gian hai tuần. Tiến Minh đã lên đường vào ngày 15-10 và sẽ di chuyển thẳng sang Quảng Châu.
Tại kỳ ASIAD trước, trong số ba Huy chương vàng của thể thao Việt Nam, tấm Huy chương vàng của Vũ Nguyệt Ánh ở môn ka-ra-tê-đô là có giá trị nhất. Hai tấm Huy chương vàng ở nội dung đồng đội nữ và đôi nữ chỉ là những môn ít phổ biến. Trong khi đó, đoàn vận động viên Thái-lan đoạt Huy chương vàng ở nội dung chạy 4x100 m nam; đoàn Xin-ga-po đoạt Huy chương vàng ở nội dung bơi 50 m bướm nữ. Ðó là những nội dung mà bất cứ đoàn thể thao nào cũng muốn chiến thắng.
Xét rộng ra, tính từ khi hội nhập trở lại với sân chơi ASIAD, thể thao Việt Nam đã giành được chín Huy chương vàng, nhưng chỉ có Hai huy chương vàng của Hồ Nhất Thống và Trần Quang Hạ ở môn tê-cuôn-đô tại ASIAD 1994 và 1998 là nằm trong hệ thống thi đấu Ô-lim-pích. Bảy chiếc Huy chương vàng còn lại đều thuộc về những môn ít phổ biến nhưng lại là thế mạnh của Việt Nam như u-su, bi-a, cầu mây, ka-ra-tê-đô. Vì vậy, tại kỳ ASIAD này, sự 'đột phá' của Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Nguyễn Tiến Minh, Vũ Văn Huyện hay Hoàng Anh Tuấn... là điều chúng ta muốn hướng đến.
Theo ND
Bơi lội là môn thể thao không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, cải thiện tinh thần, thể lực, mà còn là giải pháp hữu hiệu nhất để tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ tai nạn đuối nước, phòng tránh đuối nước. Sông Đà chảy qua nhiều phường, xã trên địa bàn TP Hòa Bình, tiềm ẩn rủi ro, nguy cơ xảy ra đuối nước rất cao. Do vậy những năm qua, TP Hòa Bình luôn quan tâm công tác dạy bơi, tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước cho người dân, nhất là trẻ em.