Sau thất bại tại World Cup 2010, cả Argentina lẫn Brazil đang có những sự thay đổi đáng kể về nhân sự lẫn BHL. Cuộc đối đầu kinh điển của hai nên bóng đá vĩ đại trên sẽ không mất đi tính hấp dẫn, khi cả Batista lẫn Menezes đều muốn thế hiện mình.

 
Carlos Dunga đã phải ra đi đầy cay đắng, không chỉ bởi thất bại ở World Cup 2010 mà ông làm mất đi vẻ đẹp samba quyến rũ truyền thống trong lối chơi Brazil. Mano Menezes lên thay thế với kỳ vọng mang đến sức sống mới cho “Selecao” và ông đã thu được những nét tích cực sau những trận giao hữu với Mỹ và Iran.
 
 

Riquelme và đồng đội đã thua tan nát Brazil 0-3 ở CK Copa Ameria 2007

 

Ở đợt tập trung lần này, Menezes miễn triệu tập Maicon, Julio Cesar, Luis Fabiano, Lucio và Juan, nhưng với Nilmar, Ramires, Dani Alves ông vẫn có trong tay một đội ngũ hùng mạnh. Ngoài ra, để hướng đến Copa Ameria 2001, Menezes cũng trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ như Coutinho, Hernanes, Ganso, Neymar ở ĐT Brazil.

 

Sau khi bị Dunga lãng quên, Ronaldinho bất ngờ được triệu tập trở lại ĐTQG. Dù thi đấu không thực sự chói sáng ở Milan nhưng Ronnie vẫn là ngôi sao đẳng cấp và có thể cống hiến được nhiều năm cho Brazil. Quan điểm của Menezes khá rõ ràng, ông luôn mở cửa đội tuyển cho mọi cầu thủ chứ không hề bảo thủ, cứng nhắc như Dunga.

 

Argentina cũng có sự chuyển biến rõ rệt thời kỳ “hậu Maradona”, với thành tích ấn tượng ở loạt trận giao hữu, Sergio Batista chính thức nắm quyền chèo lái Los Albiceleste. Thất bại 0-1 trước Nhật Bản không bị để ý quá nhiều nhưng việc Argentina đánh bại ĐKVĐ thế giới TBN 4-1 khiến uy tín của Baptista đã nâng lên rõ rệt.

 

Không ương ngạng như Maradona, Batista đã gọi trở lại hai cựu binh dày dạn trận mạc là Zanetti, Cambiasso trở lại ĐTQG, đồng thời luôn tạo điều kiện để các tài năng trẻ như Pastore, Di Maria thể hiện mình. Ngoài ra, Batista biết cách vận dụng tối đa sức mạnh tấn công của Argentina, nơi có sự hiện diện của các ngôi sao như Messi, Tevez, Aguero, Diego Milito và Higuian.
 
 

Argentina cũng phải đón nhận thất bại trước Brazil ở VL World Cup 2010

 

Dưới thời Batista, Argentina vẫn sử dụng sơ đồ 4-3-3 quen thuộc và trung tâm của lối chơi vẫn là Lionel Messi. Tuy nhiên, Argentina không còn mong manh như thất bại 0-4 trước Đức ở World Cup 2010, họ là một tập thể đồng đều cả trong phòng ngự lẫn tấn công.

 

Việc cả Diego Milito lẫn Tevez dính chấn thương không hề khiến Batista nao núng bởi ông vẫn còn hai ngôi sao tấn công Messi, Higuain. Suất tiền đạo còn lại có thể sẽ thuộc về Di Maria, người đã ăn tập sơ đồ 4-3-3 thường xuyên trong màu áo Real Madrid. Aguero và Lavezzi nhiều khả năng sẽ ngồi trên băng ghế dự bị.

 

Sergio Batista khá chú trọng đến khu vực giữa sân và ông khá kết sơ đồ 3 tiền vệ trung tâm với Mascherano đá thấp nhất còn Cambiasso cùng Banega vừa làm nhiệm vụ phòng ngự, vừa tổ chức tấn công. Cách bố trí đội hình này của Batista giúp Messi khá thảnh thơi và tập trung tối đá cho mặt trận tấn công.

 

Do Pato bị chấn thương, tài năng trẻ Neymar sẽ đá cặp cùng Robinho trên hàng công. Bộ đôi Thiago Silva-David Luiz án ngữ trước cầu môn còn Dani Alves và Andre Santos chơi ở hai cánh. Hàng tiền vệ 4 người của Brazil trong bối cảnh Kaka vắng mặt sẽ là Lucas, Ramires, Coutinho và Ronaldinho.
 
 

Messi và đồng đội hướng đến thành tích như tại Olympic Bắc Kinh 2008

 

Argentina luôn nhận thất bại cay đắng trước Brazil, điển hình là trận chung kết Copa America 2007 khi Riquelme và đồng đội bị thầy trò Dunga vùi dập 3-0 trong một trận đấu mà Brazil chơi đầy thực dụng, thô bạo. Cách đây 1 năm, Argentina cũng thua Brazil 1-3 ở Rosario, thất bại khiến thầy trò Maradona suýt nữa lỡ cơ hội dự World Cup 2010.

 

Tuy nhiên, Brazil cũng gợi lên kỷ niệm đẹp với Batista khi ông dẫn dắt Olympic Argentina thắng 3-0 tại bán kết Olympic Bắc Kinh 2008. Về lực lượng, Argentina được đánh giá nhỉnh hơn và một chiến thắng ấn tượng để hướng đến Copa Ameria 2011 là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay Los Albiceleste.

 

Đội hình dự kiến

 

Argentina: Romero, Heinze, Burdisso, Demichelis, Zanetti, Mascherano, Cambiasso, Banega, Di Maria, Messi, Higuain.

 

Brazil: Gomes, Dani Alves, Thiago Silva, Luiz, Andre Santos, Lucas, Ramires, Coutinho, Ronaldinho, Neymar, Robinho

 

 

 

                                                                                   Theo DanTri

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục