Một tiết học của các em lớp Karatedo

Một tiết học của các em lớp Karatedo

(HBĐT) - Có quyết định thành lập tháng 7/2010, trường phổ thông năng khiếu TDTT chính thức khai giảng vào tháng 1/2011, tiền thân của trường là Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng TDTT. Đây là nơi bồi dưỡng đội tuyển thể thao của tỉnh và đào tạo những VĐV trẻ, tiềm năng.

 

Năm học 2010 - 2011, nhà trường có 10 cán bộ, giáo viên và 50 học sinh, các em là VĐV tiêu biểu của các huyện, thành phố được tuyển chọn từ những giải cơ sở. Tại đây, các em được tiếp tục theo học chương trình phổ thông tại các trường: THCS Lý Tự Trọng, THCS Hữu Nghị, THCS Sủ Ngòi… Để nâng cao trình độ văn hoá, vào mỗi buổi tối, nhà trường mời giáo viên bộ môn toán, tiếng việt và ngoại ngữ dạy phụ đạo cho các em. Hàng tuần, nhà trường có buổi chào cờ, họp giao ban giữa ban giám hiệu cùng tập thể giáo viên, từ đó rút kinh nghiệm của tuần qua và triển khai công việc cho tuần kế tiếp. Thầy giáo Hoàng Văn Lợi, hiệu phó nhà trường cho biết: Là trường năng khiếu về TDTT đầu tiên của tỉnh được thành lập nên nhà trường còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên. Hiện tại, có những giáo viên phải kiêm nhiệm dạy nhiều môn. Tuy nhiên, nhà trường có đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm trong thi đấu cũng như hướng dẫn, tập thể học sinh đam mê thể thao đã tạo nên khí thế hăng say trong học tập, rèn luyện.

 

Hiện tại, nhà trường mở được 5 lớp năng khiếu là môn đẩy gậy, vật, Karatedo, bắn nỏ, điền kinh và xe đạp. Khi vào đây học, các em được trang bị quần áo, giày dép, dụng cụ thể thao theo từng bộ môn. Sau giờ nghỉ trưa, các em có khoảng thời gian ngắn để chuẩn bị tư trang, dụng cụ thể thao để bước vào buổi tập thể chất theo chương trình giáo án của giáo viên chủ nhiệm. Thời gian luyện tập diễn ra thường xuyên, liên tục từ 14h -17h giờ. Thầy giáo Nguyễn Quốc Huy, giáo viên chủ nhiệm bộ môn điền kinh cho biết: Sau hơn 3 tháng học tập, từ những VĐV không chuyên, được sự chỉ bảo của thầy giáo bộ môn, các em ngày càng trưởng thành hơn về kỹ thuật cũng như kinh nghiệm thi đấu.

 

Tuỳ vào từng bộ môn có địa điểm luyện tập phù hợp. Thông thường, học sinh luyện tập tại sân vận động và nhà thi đấu thể thao tỉnh. Nếu trời mưa, tất cả tập trung tại nhà thi đấu thể thao tỉnh luyện tập thể lực nhằm đảm bảo chương trình giáo án. Em Hà Thị Hà Chi, học sinh lớp Karatedo cho biết: Trước khi vào học ở đây, em chỉ luyện tập theo sở thích, không tuân thủ theo lượng thời gian nhất định, không có sự hướng dẫn của giáo viên nên thể lực kém và không đúng kỹ thuật. Vào đây, được sự hướng dẫn của thầy giáo bộ môn, em đã nắm vững về kỹ thuật đánh, đá, đỡ, gạt. Ngoài ra, chúng em thường xuyên được thi đấu đối kháng đã giúp em vững vàng hơn trong tâm lý.

 

Với sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền cũng như những cố gắng, nỗ lực của thầy, trò nhà trường, thời gian tới, các em sẽ là những VĐV tiềm năng của đoàn thể thao tỉnh và nối tiếp thành tích của các VĐV môn xe đạp  Hoàng Minh Phương, Đinh Công Thủ, VĐV Karatedo Nguyễn Quang Huy, VĐV bắn nỏ Bùi Thị Mùi…

                                                                       Hồng Nhung

 

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục