Tại giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2012 được tổ chức từ ngày 16/1 đến 29/1 tới đây, Nadal và Federer sẽ nằm chung một nhánh đấu dẫn tới vòng bán kết. Như vậy khả năng tái hiện trận chung kết Nadal - Federer như năm 2009 sẽ không xảy ra...

 

Giải Úc mở rộng có 4 nhánh đấu nhỏ, 4 tay vợt hàng đầu thế giới hiện nay là Novak Djokovic (hạng 1), Nadal (hạng 2), Roger Federer (hạng 3) và Andy Murray (hạng 4) được chọn làm hạt giống của 4 nhánh. Tuy nhiên là thăm may rủi đã đưa Nadal là hạt giống của nhánh 4 và Federer là hạt giống của nhánh 3, như vậy nếu có gặp nhau, hai tay vợt nhiều duyên nợ này sẽ phải so tài tại bán kết.
 
Sẽ không thể có trận chung kết Nadal - Federer như nhiều người mong đợi
 

Đây là lần đầu tiên sau 7 năm qua kể từ năm 2005, hai tay vợt sở hữu tổng cộng tới 26 danh hiệu Grand Slam này phải so vợt ở vòng bán kết. Đối với Federer, các trận đấu của anh từ vòng 1 tới vòng 3 đều gặp các tay vợt khá vô danh, đối thủ lớn nhất mà “tàu tốc hành” có thể phải đối mặt là hạt giống số 32 Melzer ở vòng 4, tiếp theo là Mark Fish, hạt giống số 8 ở tứ kết. Với Nadal, hạt giống sớm nhất mà anh có thể quyết đấu là Ljubici (28) ở vòng 4 và Berdych (7) ở vòng tứ kết.

 

Djokovic, người đã giành được 3 trong 4 danh hiệu Grand Slam và 5 danh hiệu Masters trong năm 2011, sẽ bắt đầu bảo vệ danh hiệu Úc mở rộng bằng trận đấu với tay vợt người Italia, Paolo Lorenzi. Theo lịch thi đấu, trên con đường tới trận chung kết của giải Grand Slam đầu tiên của năm 2012 này, đối thủ xếp hạng hạt giống đầu tiên mà nhà ĐKVĐ phải đối thi đấu có thể là R. Stepanek ở vòng 4, sau đó David Ferer ở tứ kết và Muray ở vòng bán kết.

 

Như vậy, ở giải đấu năm nay cũng không thể tái hiện được cặp Djokovi – Murray giống như ở giải đấu năm 2011 vừa qua. Về phía Murray, lần tới Melbourne này anh mang trong mình bao kỳ vọng của người dân Vương quốc Anh,  bởi quá lâu rồi không có một tay vợt nào của VQ Anh vô địch Úc mở rộng, lần gần nhất Fred Perry chiến thắng giải đấu này cũng tận ở năm 1936.
 
Wozniacki  được xếp làm hạt giống số 1, nhưng cơ hội để chị có được danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp sẽ không hề dễ dàng

 

Ở giải đấu của nữ, Wozniacki làm hạt giống số 1 và chị cũng được chọn làm hạt giống của nhánh số 1. Hạt giống số 3 Anzarenka là hạt giống của nhánh đấu số 2. Như vậy, cơ hội để hai tay vợt này gặp nhau tại trận chung kết sẽ không thể xảy ra. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến điều đó, Wozniacki sẽ phải nghĩ đến các đối thủ mạnh khác ngay trong nhánh đấu của cô. Ngay ở vòng 3, tay vợt số 1 thế giới sẽ có nguy cơ phải đối mặt với tay vợt kỳ cựu Jankovic.

 

Đường dẫn đến vòng bán kết gặp nhánh của Wozniacki, còn có những tay vợt như Lina (hạt giống số 5) và ĐKVĐ Kim Clijsters (hạt giống số 11). Nhưng trước tiên, chỉ một trong hai tay vợt này có thể góp mặt ở vòng tứ kết (tất nhiên, nếu họ cùng chiến thắng qua 4 vòng đầu). Như vậy, so với giải đấu của nam, thậm chí, trận chung kết của giải nữ năm trước, giữa Lina và Clijsters,  nếu diễn ra cũng sẽ diễn ra ngay ở vòng tứ kết.   

 

Hạt giống của nhánh đấu thứ 3, là hạt giống số 4 của giải năm nay, Maria Sharapova. Còn ở là hạt giống số 2, Kvitova. So với nhánh 1 và nhánh 2, con đường đến với trận bán kết của hạt giống số 4 và số 2 của giải Úc năm nay xem ra dễ dàng hơn so với hai nhánh đầu tiên.  

 

Giải Úc mở rộng sẽ được bắt đầu vào ngày 16/1 tới đây và sẽ kết thúc vào ngày 29/1. Giải được tổ chức tại nhà thi đấu Melbourne Park thành phố Melbourne, với 128 trận đánh đơn và 64 trận đánh đôi cho mỗi nội dung của nam và nữ. Tổng số tiền của giải là 8,212,600 đô la.
 
 
 
                                                                    Theo DanTri

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục