Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn trao giấy khen, phần thưởng cho các đơn vị tổ chức tốt đại hội TD-TT cơ sở năm 2013.
(HBĐT) - Ngày 29/10, huyện Kỳ Sơn đã tổ chức khai mạc Đại hội TD-TT huyện lần thứ IV năm 2013.
Đại hội có 10 môn thi đấu, gồm: bắn nỏ, kéo co, điền kinh, đẩy gậy, việt dã, bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông, cờ tướng, cờ vua với sự tham gia của 2.000 VĐV đến từ các xã, thị trấn, đơn vị. Ngay sau lễ khai mạc, đã diễn ra trận chung kết các nội dung của môn bắn nỏ (8 nội dung cá nhân và đồng đội), kéo co (2 nội dung đồng đội nam, nữ), đẩy gậy (15 hạng cân nam, nữ) và điền kinh (8 nội dung thi đấu nam, nữ). Trước đó, huyện đã tổ chức thi đấu xong 6 môn thi đấu. Tại lễ khai mạc, có 32 đoàn đại diện cho khối cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, tổ trọng tài tham gia lễ diễu hành biểu dương lực lượng và màn biểu diễn của 120 nghệ nhân cồng chiêng và các VĐV nhỏ tuổi biểu diễn võ thuật, cùng các màn đồng diễn thể thao của các em học sinh.
Tại buổi lễ, UBND huyện đã tặng giấy khen, phần thưởng cho 6 xã tổ chức tốt Đại hội TD-TT cơ sở năm 2013 là : Mông Hóa, thị trấn Kỳ Sơn, Hợp Thịnh, Dân Hòa, Phú Minh, Hợp Thành và khen thưởng 4 xã Dân Hạ, Yên Quang, Phúc Tiến, Độc Lập là những đơn vị khá trong việc tổ chức Đại hội TD-TT cơ sở năm 2013.
Trong 4 môn thi trong đại hội đã thể hiện khá rõ thế mạnh của thể thao dân tộc, các môn thi Ô-lim-píc trên địa bàn, khi thu hút 400 lượt VĐV tham gia. Xã Mông Hoá, nhất môn kéo co nam; xã Phúc Tiến nhất kéo co nữ. Đội tuyển bắn nỏ xã Độc Lập đoạt 9 giải môn bắn nỏ, trong đó có 5 giải nhất cá nhân và đồng đội nam, nữ; các xã Hợp Thành (9 giải), Mông Hoá (6 giải) nổi trội ở 15 hạng cân môn đẩy gậy dành cho nam, nữ. BTC đại hội đã tiến hành trao cờ và các khen thưởng cho các đoàn, VĐV đoạt giải. Kết quả, giải toàn đoàn, nhất: thị trấn Kỳ Sơn; nhì: xã Độc Lập, Yên Quang; ba: Mông Hoá, Dân Hạ, Hợp Thành; giải phong trào: xã Phúc Tiến, Dân Hoà, Phú Minh và Hợp Thịnh.
Bùi Huy
Bơi lội là môn thể thao không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, cải thiện tinh thần, thể lực, mà còn là giải pháp hữu hiệu nhất để tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ tai nạn đuối nước, phòng tránh đuối nước. Sông Đà chảy qua nhiều phường, xã trên địa bàn TP Hòa Bình, tiềm ẩn rủi ro, nguy cơ xảy ra đuối nước rất cao. Do vậy những năm qua, TP Hòa Bình luôn quan tâm công tác dạy bơi, tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước cho người dân, nhất là trẻ em.