Các VĐV huyện Kim Bôi tham gia thi đấu ở nội dung 10 m bơi tự do cá nhân nam tại giải bơi cự ly trẻ, vô địch, trung - cao tuổi.
(HBĐT) - Tại giải bơi các cự ly trẻ, vô địch trung, cao tuổi vừa qua, đoàn VĐV huyện Kim Bôi xuất sắc giành được 17 HCV, 11 HCB và 7 HCĐ trong tổng số 33 nội dung tại giải, bỏ xa đoàn xếp thứ nhì 10 HCV. Lại một lần nữa đoàn Kim Bôi khẳng định thế mạnh ở môn bơi cự ly, nhiều năm gần đây, tại các giải bơi cự ly, đoàn Kim Bôi vẫn luôn dẫn đầu về huy chương. Để duy trì và phát huy được thành tích đạt được, huyện Kim Bôi đã có sự quan tâm, đầu tư cho thể thao mũi nhọn nói chung, môn bơi cự ly nói riêng.
Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Trung tâm VH-TT huyện Kim Bôi cho biết: Cùng với phong trào thể thao quần chúng, huyện Kim Bôi chú trong phát triển phong trào thể thao mũi nhọn, trong đó có môn bơi cự ly, thể thao dân tộc. Để duy trì được thành tích, song song với đầu tư cho các VĐV nguồn, ngành thể thao huyện luôn tìm kiếm, phát hiện và đào tạo các VĐV trẻ, tiềm năng. Trước mỗi giải cấp tỉnh, huyện tuyển chọn và mở lớp tập huấn hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao thành tích. Chính vì vậy, nhiều năm nay Kim Bôi vẫn duy trì được kết quả cao tại các giải bơi cự ly do tỉnh tổ chức.
Kim Bôi và Kim Truy là 2 xã phát triển mạnh về môn bơi cự ly của huyện. Được thuận lợi có dòng sông Bôi chảy qua, các VĐV và người dân trong xã thường xuyên luyện tập. Cũng tại 2 xã, nhiều gia đình thể thao điển hình về phong trào bơi lội đã xuất hiện, tiêu biểu như gia đình anh Bùi Văn Thắng có vợ và 2 con gái đều là những VĐV bơi lội điển hình của xã Kim Truy và là những VĐV nhiều lần tham gia giải bơi cấp tỉnh và huyện, trong đó con gái thứ 2 là Nguyễn Thành Công đã từng 3 lần đạt HCV tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2012 hay gia đình anh Bùi Văn Bính, một VĐV đã quá quen thuộc với thể thao Hoà Bình, tiếp nối thành tích của cha, con trai Bùi Hồng Dương là VĐV trẻ xuất sắc của tỉnh tham gia nhiều kỳ Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc. Nổi bật có năm 2012, Dương đã giành được 3 huy chương, trong đó có 1 HCV. Ngay từ khi 9 tuổi, Bùi Văn Dương đã được cọ xát thi đấu ở giải huyện, tỉnh. Tại giải bơi các cự ly trẻ, vô địch trung, cao tuổi năm 2014, Dương đã xuất sắc giành 2 HCV ở nội dung 50 m, 100 m tự do nam trẻ.
Chia sẻ về cơ duyên gắn bó với môn bơi cự ly, VĐV Bùi Hồng Dương cho biết: Những ngày đầu theo cha và bạn bè trong xóm tập bơi cũng chỉ với mục đích trang bị kỹ năng bơi lội phòng tránh đuối nước. Khi đã biết bơi, anh bắt đầu tập luyện các kiểu bơi: tự do, bơi ếch, bơi ngửa... và thách đố bơi thi với mọi người trong xóm. Tự nhận thấy thế mạnh của mình ở nội dung bơi tự do, anh tập trung luyện tập tự nâng cao thành tích cá nhân. Giờ đây, anh đã trở thành một trong những gương mặt sáng giá môn bơi cự ly của tỉnh.
Cùng với Bùi Văn Dương, huyện Kim Bôi còn có nhiều VĐV trẻ tiêu biểu, xuất sắc như Bùi Thị Hoa (bơi tự do), Bùi Thị Vân Anh (bơi ếch), Hà Công Nghị (bơi ếch)... Hầu hết các VĐV đều giành từ 1 - 2 HCV tại các nội dung của giải bơi cự ly cấp tỉnh vừa qua.
Hiện tại, đối với môn bơi cự ly của huyện Kim Bôi, khó khăn lớn nhất là về cơ sở vật chất. Huyện không có bể bơi, các VĐV thường phải luyện tập tại sông Bôi có đoạn chảy qua xóm Quê Bộ, xã Kim Truy. Khi luyện tập tại đây sẽ không có đường bơi phân cách, điểm xuất phát và quay đầu, đồng thời, luyện tập tại đây sẽ không đánh giá được chính xác thành tích của các VĐV và gây khó khăn cho VĐV đi thi đấu trong bể vì sẽ phải làm quen với mặt nước bể...
Hồng nhung
Bơi lội là môn thể thao không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, cải thiện tinh thần, thể lực, mà còn là giải pháp hữu hiệu nhất để tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ tai nạn đuối nước, phòng tránh đuối nước. Sông Đà chảy qua nhiều phường, xã trên địa bàn TP Hòa Bình, tiềm ẩn rủi ro, nguy cơ xảy ra đuối nước rất cao. Do vậy những năm qua, TP Hòa Bình luôn quan tâm công tác dạy bơi, tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước cho người dân, nhất là trẻ em.