Đội tuyển Đức lần thứ tư bước lên đỉnh vinh quang, là đội tuyển châu Âu đầu tiên đoạt Cúp vàng ở Nam Mỹ.

Đội tuyển Đức lần thứ tư bước lên đỉnh vinh quang, là đội tuyển châu Âu đầu tiên đoạt Cúp vàng ở Nam Mỹ.

Năm 2014, có rất nhiều cuộc tranh tài hấp dẫn, kịch tính của vận động viên (VĐV) ở các môn bóng đá, quần vợt, điền kinh, đua xe công thức 1, bơi lội,... Dưới đây là những nét chấm phá trong “bức tranh” toàn cảnh thể thao thế giới năm nay.

 

* Sự kiện thể thao được đông đảo người hâm mộ quan tâm là World Cup 2014 diễn ra tại Brazil. Với bàn thắng quyết định của M. Gotze trong trận cuối cùng gặp đối thủ Argentina trên sân vận động Maracana huyền thoại, đội tuyển Đức lần thứ tư bước lên đỉnh vinh quang, là đội tuyển châu Âu đầu tiên đoạt Cúp vàng ở Nam Mỹ.

Ngoài ra, họ còn lập một số kỷ lục: Tiền đạo Miroslav Klose vượt qua chân sút Ronaldo của Brazil, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất qua các kỳ World Cup, với thành tích 16 bàn. Đức trở thành đội bóng có số trận nhiều nhất tại giải đấu này với 105 trận, ghi nhiều bàn thắng nhất với 223 bàn.

Tại cấp độ câu lạc bộ, sau 12 năm chờ đợi, Real Madrid (Tây Ban Nha) đã chứng tỏ sức mạnh tại Champions League, trở thành đội bóng giàu thành tích nhất khi có trong “bộ sưu tập” chiếc cúp thứ 10. Đồng thời, họ còn đăng quang tại Giải FIFA Club World Cup, tổ chức ở Ma-rốc, sau khi đánh bại đại diện đến từ Argentina San Lorenzo, với tỷ số 2-0.

* Ở môn quần vợt, nam VĐV Novak Djokovic (người Serbia) và nữ VĐV S.Williams (Mỹ) tiếp tục khẳng định ưu thế khi được Liên đoàn quần vợt quốc tế trao danh hiệu xuất sắc nhất năm. Họ lần lượt đăng quang ở Giải quần vợt wimbledon , US Open mở rộng và giải dành cho tám cây vợt hay nhất.

VĐV quần vợt Novak Djokovic.

Cùng với đó, việc Rafael Nadal (Tây Ban Nha) lên ngôi ở Giải quần vợt Roland Garros mở rộng, và là tay vợt giàu thành tích nhất với chín lần vô địch, trong đó có 5 năm liên tiếp, từ 2010 đến 2014.

Cuối cùng là sự tỏa sáng của Roger Federer, giúp đội tuyển Thụy Sĩ thắng đối thủ Pháp 3-1, lần đầu chiến thắng tại Davis Cup ở tuổi 33.

* Ở môn thể thao “nữ hoàng”, VĐV nhảy sào người Pháp Renaud Lavillnie và VĐV đẩy tạ người New Zealand Valerie Adams được bình chọn là nam, nữ VĐV điền kinh số 1 năm 2014. Tại giải đấu thường niên các ngôi sao diễn ra ở Donetsk, Lavillenie, anh đã nhảy qua mức xà 6m16, phá kỷ lục 6m15 của “huyền thoại” S. Bubka (Ukraine) lập từ năm 1993.

VĐV nhảy sào người Pháp Renaud Lavillnie.

Còn nữ VĐV 30 tuổi V. Adams, quê ở Rotorua, giành chiến thắng ở Giải điền kinh trong nhà tại Sopot (Ba Lan) với thành tích 20m67. Chị cũng về nhất ở Đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung Glasgow 2014. Đây là thắng lợi thứ 54 liên tiếp của VĐV này. Từ tháng 8-2010 đến nay, chị chưa thua ở một giải đấu nào.

* Trên đường đua công thức 1, tay đua người Anh Lewis Hamilton (đội Mercedes) giành chiến thắng chung cuộc. Đây là lần thứ hai, Hamilton có được vinh quang này, sau lần đầu vào năm 2008. Với chiến công trên, anh đã đánh bại Rory McIlroy, tay golf số 1 hiện nay, trở thành VĐV ưu tú nhất Vương quốc Anh năm nay do BBC bầu chọn.

Tay đua người Anh Lewis Hamilton.

Tại đường đua xanh, đã có nhiều chiến công được lập, song ấn tượng hơn cả là nữ VĐV 17 tuổi người Mỹ Katie Ledecky lập kỷ lục thế giới mới ở nội dung 400m tự do với thời gian 3 phút 58 giây 37.

 

 

                                                                      Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục