Những bản làng người Thái của huyện Mai Châu luôn là điểm đến của các nhóm “phượt”.

Những bản làng người Thái của huyện Mai Châu luôn là điểm đến của các nhóm “phượt”.

(HBĐT) - Với vị trí là cửa ngõ vùng Tây Bắc, nơi được thiên thiên ưu đãi, chứa đựng nhiều giá trị văn hóa dân tộc truyền thống độc đáo của các dân tộc thiểu số, Hòa Bình đang có cơ hội để phát triển du lịch văn hóa, sinh thái. Bên cạnh những loại hình du lịch truyền thống: tuor, homestay, sinh thái, văn hóa, thể thao, mạo hiểm... loại hình du lịch “phượt” ngắn ngày đang được các nhóm bạn trẻ đam mê du lịch nhưng ít có điều kiện về kinh tế lựa chọn, đặc biệt là giới sinh viên.

 

Nhắc đến Hòa Bình, các nhóm “phượt” đều biết đến những cung đường hấp dẫn như: Vượt dốc Cun, đèo Thung Khe lên phố Vãng - Vạn Mai - Xăm Khòe - Hang Kia - Pà Cò của huyện Mai Châu. Vượt dốc Mùn lên xã Quyết Chiến - Lũng Vân - Ngổ Luông - Bắc Sơn của Tân Lạc, xuyên qua huyện Bá Thước của tỉnh Thanh Hóa hoặc xuyên qua các xã Ngọc Sơn - Ngọc Lâu - Tự Do của huyện Lạc Sơn. Vượt dốc Cha, suối Láo để khám phá các địa danh: Tu Lý - Ênh - Mường Chiềng - Khu bảo tồn thiên nhiên Phu Canh - Cửa Nánh - Đồng Nghê của huyện Đà Bắc... Qua mỗi địa danh này, “dân phượt” sẽ được chinh phục những cung đường khó khăn của miền núi, đèo, dốc quanh co, hiểm trở, núi non trùng điệp; tìm hiểu những phong tục, tập quán, thưởng thức những món ăn độc đáo, truyền thống của đồng bào dân tộc Mường, Dao, Tày, Thái, Mông; khám phá cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú với sự đa dạng về sinh học của các khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông, Hang Kia - Pà Cò, Phu Canh...

 

Những địa điểm "dân phượt" thường nhắm đến là những vùng núi non hiểm trở, những địa danh kỳ thú còn giữ được nét nguyên sơ của thiên nhiên. “Dân phượt” thường chọn vùng Tây Bắc là điểm khám phá, nhất vào mùa thu - đông. Địa danh mà giới trẻ và sinh viên ưa thích nhất khi đặt chân đến Hòa Bình đó là Thung Nai (huyện Cao Phong, cách thành phố Hòa Bình 10 km). Thung Nai được coi là khu vực đẹp nhất của lòng hồ sông Đà. Tới đây, các bạn sẽ được lên thuyền thăm quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ của lòng hồ với một chuỗi các quần thể du lịch nổi tiếng: đảo Dừa, Cối Xay Gió, suối Trạch, đền thờ Bà Chúa Thác Bờ và động Thác Bờ. Sở dĩ du khách, đặc biệt là các bạn trẻ thích tới Thung Nai bởi đây là nơi rất thích hợp để du lịch sinh thái tập thể. Sinh viên đến đây thường đi chơi bằng xe máy theo từng nhóm từ 7 - 10 hay thậm chí vài chục người và ngủ lại một đêm tại nhà sàn trên đảo. Ban ngày được thăm quan, tắm suối, chụp hình ở các địa điểm trên. Ban đêm được thưởng thức các món ăn đặc sản Hòa Bình: cá nướng lòng hồ, thịt lợn bản địa, các loại rau rừng và rượu ngô của người dân tộc sau đó được tham gia đốt lửa trại và tổ chức hát múa, chơi trò chơi...

 

     

      “Phượt” bằng xe đạp khám phá bản làng người Tày ở huyện Đà Bắc.

 

Không khó để tổ chức được một chuyến “phượt”. “Dân phượt” thường di chuyển bằng xe máy hay bất cứ phương tiện gì đến những vùng đất họ muốn tới. Tuy nhiên, xe máy vẫn hấp dẫn giới trẻ hơn cả vì sự tiện lợi và những ưu việt của nó. “Phượt” bằng xe máy tạo cảm giác gần gũi hơn với những người trong đoàn. Không những thế, băng băng trên những tuyến đường đèo, dốc bằng phương tiện này tạo cho mọi người cảm giác mạnh và chân thực. Theo anh Nguyễn Duy Thái, trưởng nhóm “phượt” Tây Bắc, trước mỗi hành trình, nhóm của anh thường xác định trước điểm đến (tìm hiểu trên mạng internet), sau đó lựa chọn người cùng sở thích và chuẩn bị hành trang gồm: xe máy, ba lô đựng đồ dùng thiết yếu, trại di động, túi ngủ... đặc biệt là không thể thiếu những chiếc máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc trên hành trình. “Phượt” khám phá những vùng núi cao thường là có chặng đường nguy hiểm, đèo dốc quanh co, các bản làng xa nhau nên có khá nhiều nguy hiểm. Chính vì vậy, vấn đề an toàn được đặt lên hàng đầu, các thành viên trong nhóm phải tuân thủ một kỷ luật chung, chặt chẽ và tinh thần hỗ trợ nhau rất cao.

 

     

Một nhóm “phượt” sinh viên chụp ảnh kỷ niệm trên tuyến đường lên các xã vùng cao huyện Lạc Sơn.

 

Từ những hành trình “phượt” khám phá như vậy, nhiều nhóm “phượt” đã thành lập và tổ chức các hoạt động từ thiện, quyên góp, giúp đỡ, chia sẻ với đồng bào khó khăn vùng sâu, xa. Anh Trần Văn Phong, thành viên nhóm “phượt” Hướng Dương cho biết: Qua những chuyến “phượt”, đến với các bản làng của đồng bào dân tộc, chúng tôi thấy họ còn thiếu thốn nhiều, đặc biệt là học sinh vùng cao. Sau khi ghi lại những hình ảnh, chúng tôi trở về vận động các nhà hảo tâm đóng góp quần áo, lương thực, sách vở để ủng hộ cho bà con. Đến nay, nhóm “phượt” Hướng Dương của anh đã tổ chức được nhiều chuyến tặng quà cho đồng bào dân tộc vùng Tây Bắc, trong đó có Hòa Bình.

 

 “Phượt” ngày nay không chỉ là trào lưu của giới trẻ mà nó gần như là một nét văn hóa, bởi đến với môn thể thao này phải là những người có niềm đam mê mạo hiểm, thích khám phá và muốn thử thách bản thân.

 

 

 

 

                                                                               Đỗ Quyên

 

 

  

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục