Lễ khai mạc SEA Games 28. (ảnh: Hải Đăng)

Lễ khai mạc SEA Games 28. (ảnh: Hải Đăng)

Loại bỏ các môn thi đấu không nằm trong hệ thống Olympic, công bằng trong công tác trọng tài, sử dụng công nghệ hiện đại, quảng bá hình ảnh đất nước qua đội ngũ tình nguyện viên đông đảo, thân thiện... là những thành công nổi bật mà chủ nhà Singapore đã làm được tại Đại hội Thể thao Đông - Nam Á lần thứ 28.

 

Từ lâu nay, câu chuyện “ao làng” tại các kỳ SEA Games đã không còn quá xa lạ. Mỗi lần tổ chức, các nước chủ nhà được toàn quyền quyết định những môn thể thao sẽ có mặt ở Đại hội mà họ đăng cai. Do đó, bên cạnh lợi ích khiến SEA Games luôn là một sự kiện đa màu sắc, quyền lợi này đã dần biến sân chơi này thành “vùng trũng” của thể thao khu vực. Việc thêm vào các môn thi đấu sở trường, hay thậm chí “chia nhỏ” thành nhiều nội dung với ý đồ nâng số lượng HCV trên bảng thành tích luôn được các nước chủ nhà tận dụng triệt để.

Còn nhớ, vào năm 2011, Indonesia đã đưa vào SEA Games 26 rất nhiều bộ môn mà nước này có thế mạnh, nhưng lại không hề nằm trong hệ thống Olympic. Với lợi thế không hề nhỏ này, chủ nhà Indonesia đã kết thúc kỳ Đại hội năm 2011 với 182 HCV - một “kỷ lục” ít nước nào có thể đuổi kịp. Hai năm sau, tới lượt Myanmar khiến các nước tham dự SEA Games 27 “lắc đầu bó tay” khi đưa Chinlone - một biến thể của môn Cầu mây - vào chương trình thi đấu. Trong khu vực, ngoài một vài nước như Thái-lan, Malaysia... Chinlone là môn thể thao hoàn toàn mới lạ, nếu không muốn nói là chưa bao giờ biết đến. Do đó, việc Myanmar hoàn toàn “thống trị” môn này ở SEA Games 27 là điều dễ hiểu.

Việc đưa thêm nhiều môn thể thao “không ai biết” tại các kỳ SEA Games đang dần khiến sự kiện này mất đi mục đích ban đầu là thu hẹp khoảng cách giữa các VĐV khu vực Đông - Nam Á và thế giới. Không những vậy, nó còn làm nặng thêm căn bệnh thành tích, biến SEA Games trở thành “vùng trũng” của thể thao thế giới.

Để cải thiện tình trạng này, trước khi SEA Games 28 khởi tranh, chủ nhà Singapore đã đưa ra một lời hứa, qua đó khẳng định hạn chế tối đa những “món lạ”, đồng thời tập trung vào các môn thể thao Olympic như Điền kinh, Bơi lội, Đấu kiếm, Thể dục dụng cụ, Đua xe đạp... Với một sân chơi phong phú về nội dung, mang tính cạnh tranh cao ở những môn này, các VĐV Việt Nam như Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi lội), Nguyễn Tiến Nhật (Đấu kiếm), Nguyễn Thị Huyền (Điền kinh), Phan Thị Hà Thanh (Thể dục dụng cụ) hay Nguyễn Thị Thật (Đua xe đạp) có cơ hội thể hiện đẳng cấp.

      

Kình ngư trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên. (ảnh: Hải Đăng)

Bên cạnh đó, công tác trọng tài cũng đã được cải thiện một cách hiệu quả. SEA Games 28 đã không còn phải chứng kiến những tình huống “dở khóc dở cười” như vụ mất HCV của VĐV Đi bộ Nguyễn Thanh Phúc hồi năm 2013, hay các trường hợp xử “ép”, xử “oan”... Thay vào đó là sự công bằng, minh bạch được chia đều cho tất cả các VĐV.

Điển hình như chiếc HCV Taekwondo đồng đội nữ của bộ ba võ sĩ Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim và Nguyễn Thùy Xuân Linh ngày 12-6 vừa qua. Tổ trọng tài SEA Games 28 đã xem xét, trả lại đúng “màu” huy chương ở nội dung này sau khi xảy ra sự cố nhầm điểm. Hay một trường hợp khác ở môn Đua xe đạp đường trường nữ, Nguyễn Thị Thật cũng đã được xét giành HCV sau khi tổ trọng tài nhận thấy tay đua này bị đối thủ chèn ép sai luật đoạn về đích.

          

Các võ sĩ Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim và Nguyễn Thùy Xuân Linh. (ảnh: Hải Đăng)

Một trong những thành công khác của SEA Games 28 là việc đẩy mạnh hiện đại hóa, tự động hóa. Với hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển, Singapore đã liên kết với các công ty công nghệ hàng đầu thế giới để biến SEA Games 28 trở thành kỳ đại hội thể thao khu vực hiện đại nhất từ trước đến nay. Các sự kiện thể thao được Ban tổ chức phát trực tuyến và hoàn toàn miễn phí trên những kênh truyền thông hàng đầu thế giới, thời gian tổ chức được cập nhật liên tục, dễ tiếp cận qua các trang xã hội, đội ngũ tình nguyện viên đông đảo, thân thiện, nhiệt huyết. Những điểm nhấn như Lễ khai mạc, Lễ bế mạc đều được tổ chức ý nghĩa, ấn tượng nhưng tiết kiệm, khoa học, hạn chế ảnh hưởng tới môi trường...

Tất cả những điều đó đã tạo nên một kỳ SEA Games hiện đại, mang đậm tinh thần thể thao, đúng với khẩu hiệu “Tôn vinh những điều phi thường” mà chủ nhà Singapore đã lựa chọn. Mặc dù chưa thể giải quyết triệt để những vấn đề chuyên môn, nhưng đảo quốc sư tử đã mang lại một cái nhìn khác, nâng tầm SEA Games lên khỏi “vùng trũng” thể thao khu vực.

 

 

                                                                            Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục