Theo kết quả điều tra dân số năm 2009, người Mường có trên 1,2 triệu người. Ở Hòa Bình người Mường chiếm 63% dân số của cả tỉnh với gần 500 nghìn người. Mặc dù không có chữ viết riêng nhưng người Mường để lại trường ca "Đẻ đất đẻ nước" đồ sộ và những áng Mo Mường bất hủ bằng hình thức truyền miệng. Các nhà nghiên cứu đã dịch các áng văn truyền miệng ra tiếng việt. Đến nay, nhiều nhà khoa học đưa ra câu hỏi: với tác phẩm văn học đồ sộ như vậy người Mường trung đại có chữ viết không? Và chưa có ai trả lời được. Một số nơi trên địa bàn tỉnh chỉ lưu lại có một số sắc phong từ thời nhà Nguyễn chứ không có văn bản cổ nào của người Mường. Theo các nhà khoa học thì khi nước Nam dùng chữ Hán, chữ Nôm thì người Mường cũng có văn bản, văn học bằng chữ Hán, chữ Nôm mặc dù có thể không nhiều hoặc rất ít.
Qua buổi tọa đàm nhiều ý kiến của các nhà khoa học đưa ra luận cứ cho rằng: Hòa Bình cách trung tâm Hà Nội chỉ vài chục cây số và cũng có không ít người về kinh kỳ học, không ít người giỏi chữ Hán, Nôm chắc chắn sẽ có văn bản văn học của người Mường. Một số văn bản cổ các nhà khoa học đang nắm giữ cũng nói ít nhiều đến văn bản chữ viết của người Mường. Nếu có chữ viết, văn bản văn học thì đều nằm ở các nhà Lang. Và chưa có ai nghiên cứu tìm hiểu. Tìm và bảo tồn văn bản văn học của người người Mường trung đại là việc làm cấp thiết. Do vậy, đề nghị các cấp ngành liên quan cấp thiết xây dựng đề tài khoa học tìm hiểu, nghiên cứu văn học viết trung đại của người Mường.
Việt Lâm
Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).