(HBĐT) - Nằm sát lòng hồ sông Đà vẫn tập quán canh tác truyền thống tự cung, tự cấp từ trồng ngô, sắn, trồng rừng rồi ở trong những căn nhà với nghề dệt thổ cẩm tỉ mỉ được làm từ nguyên liệu truyền thống hàng tháng mới xong một bộ váy… Đó là nét đặc trưng của người Dao ở xóm Sưng, xã Cao Sơn (Đà Bắc) tồn tại hàng nghìn năm nay.



Đi bộ dưới những cánh rừng ven lòng hồ sông Đà ở xóm Sưng, xã Cao Sơn (Đà Bắc) là hoạt động khách nước ngoài ưa thích.


Sau 8 năm, cảm nhận của tôi khi trở lại nơi đây là những ngôi nhà vẫn nguyên bản nằm trên những sườn đồi nhìn ra lòng hồ sông Đà. Hầu như mọi kiến trúc vẫn không thay đổi. Nhà truyền thống người Dao là nhà nửa sàn, nửa đất tiếng Dao là kết quả của sự thích ứng tự nhiên. Người Dao có nét văn hóa đặc trưng tiêu biểu của tộc người qua các nghi lễ và kiêng kỵ trong việc làm nhà và trong quá trình cư trú. Con đường rải đá cấp phối ngoằn nghèo nằm ven lòng hồ được thay thế bằng con đường được rải nhựa chạy đến tận trung tâm xóm. Tuy giao thông thuận lợi nhưng những nếp sinh hoạt, canh tác của bà con vẫn dựa vào trồng trọt là chính. Những hộ gần lòng hồ thì đánh bắt thủy sản.

Anh Lý Văn Nghĩa, Trưởng xóm Sưng cho hay: Chẳng biết từ bao giờ, người Dao chúng tôi định cư ở đây. Theo như các cụ đời trước kể lại từ hàng trăm năm có khi hàng nghìn năm nay xóm đã có người sinh sống. Họ sống dựa vào rừng, vào đồi núi và sông. Đến nay, xóm có 74 hộ người Dao sống đoàn kết. Hầu như các hộ đều không khóa cửa khi đi ngủ bởi an ninh trật tự rất tốt. Nhiều tài sản quý như xe máy, mọi người có thể để ngoài sân mà không sợ mất.

Điều cảm nhận của tôi khi trở lại đây là hầu hết phụ nữ trong xóm vẫn mặc trang phục truyền thống lúc ở nhà cũng như khi đi làm. Chị Lý Thị Sinh năm nay hơn 40 tuổi cho biết: Chẳng ai bảo ai nhưng là nếp phong tục của chúng tôi, hầu hết phụ nữ đã có gia đình khoảng 40 tuổi trở lên đều mặc trang phục dân tộc mình dù thời trẻ mặc trang phục hiện đại. Mặc dù như thế cũng là nghĩ về tổ tiên của mình. Đó là lý do nghề dệt truyền thống của người Dao giữ được sau bao thăng trầm của lịch sử. Để có được bộ trang phục đó, người phụ nữ chọn nguyên liệu, thêu dệt từng chi tiết, mất hàng tháng mới làm xong bộ quần áo cho mình.

Điểm mới nhất khi chúng tôi đến đây là căn nhà homestay. Dù mới hoạt động chưa đầy một năm nay nhưng khách nước ngoài không thể bỏ qua địa điểm này. Anh Đặng Văn Xuân, một chủ hộ homestay cho biết: Nét văn hóa truyền thống từ kiến trúc nhà, trang phục, cảnh quan, nếp sinh hoạt và điểm nối các điểm du lịch là sức thu hút du khách nước ngoài khi đến đây. Gia đình tôi trước đây chỉ trồng ngô, sắn, cây màu và trồng rừng. Từ khi được dự án hỗ trợ làm du lịch, chúng tôi đã tham gia. Tuy mới hoạt động nhưng gia đình đã đón nhiều lượt khách. Có đợt cuối tuần khách đông không đủ chỗ nghỉ. Chúng tôi mong muốn ngày càng được đón tiếp nhiều du khách hơn. Khách du lịch nước ngoài đến xóm Sưng rất thích những nét sinh hoạt gần gũi với thiên nhiên, được nghỉ ngơi giữa bản người Dao Tiền, ăn những món ăn dân tộc, được đi thăm hang bà Chúa Hoàng Lan nằm trên núi Biều. Với những người thích khám phá, vận động sẽ được đi lội suối bắt cá, đi bộ xuyên qua những cánh rừng già dọc lòng hồ sông Đà. Đây là những trải nghiệm thú vị không thể nào quên.

Ông Nguyễn Văn Hiến, Trưởng phòng VH-TT huyện Đà Bắc cho biết: Từ đầu năm 2017, tổ chức AFAP của úc tiếp tục hỗ trợ cho 2 hộ tại xóm Sưng, xã Cao Sơn làm du lịch cộng đồng. Dự án hỗ trợ tu sửa nhà cửa, vệ sinh môi trường, cách làm du lịch cộng đồng. Dự án đã đào tạo, tập huấn kỹ năng nấu ăn, hướng dẫn viên;… hỗ trợ vay vốn nâng cấp nhà, dịch vụ thổ cẩm, sản xuất sản phẩm như chè, mật ong… nâng cấp hạ tầng, thiết kế tour, tuyến đi bộ kết nối xóm Sưng và xóm Ké, Hiền Lương cùng các xóm khác. Từ sự hỗ trợ, người đã thay đổi ý thức về tư duy làm kinh tế từ du lịch. Từ du lịch cũng hỗ trợ phát triển nông nghiệp với những sản phẩm địa phương.

Một tín hiệu vui trong năm tới là tổ chức AFAP đã liên kết với doanh nghiệp lữ hành châu á Peaktreval đưa hơn 2.000 khách đến tham quan du lịch cộng đồng tại xóm Sưng. Huyện Đà Bắc đang xây dựng Nghị quyết về phát triển du lịch đến năm 2030 và tranh thủ sự giúp đỡ của tỉnh, các tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá tài nguyên du lịch, triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, phát triển các loại hình du lịch, nhất là sinh thái, nghỉ dưỡng, khám phá. Đây sẽ là một trong những thế mạnh của xóm trong phát triển kinh tế.

Việt Lâm


Các tin khác


Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục