(HBĐT) - Thực hiện chương trình hợp tác phát triển du lịch, ngày 30/3, Sở VH,TT&DL tỉnh Hòa Bình và Sở Du lịch Hà Nội phối hợp cùng Công ty TNHH Sunsmile Travel Việt Nam tổ chức đoàn khảo sát để liên kết xây dựng tour du lịch Hà Nội – Hòa Bình. Tham gia đoàn khảo sát có ngài Konstantin Vnukov, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền - Đại sứ quán Nga cùng phu nhân và một số cán bộ làm việc tại Đại sứ quán Nga; đại diện Sở Du lịch Hà Nội.



Đồng chí Bùi Ngọc Lâm, Giám đốc Sở VH,TT&DL tặng chiếc Chiêng Mường cho Đại sứ quán Nga.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Ngọc Lâm, Giám đốc Sở VH, TT&DL nhất mạnh tới mối quan hệ hữu nghị, thân thiết lâu đời giữa hai nước Nga – Việt Nam nói chung và của nước Nga với tỉnh Hòa Bình nói riêng cũng như tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh. Trong đó, công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, một quần thể kiến trúc kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên trên dòng sông đà, một công trình mang tầm vóc thế kỷ là một minh chứng cho tình hữu nghị giữa Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Liên Xô trước đây (nay là nước Nga), nơi đã có hơn 1.300 chuyên gia Liên Xô và hơn 4 vạn kỹ sư, công nhân Việt Nam tham gia, góp phần ý nghĩa quan trọng trong công cuộc CNH, HĐH đất nước. Qua buổi khảo sát du lịch lần này, mong muốn đoàn sẽ giới thiệu về du lịch Hòa Bình đến với bạn bè quốc tế, nhất là du khách Nga đến với Hòa Bình nhiều hơn.

Thay mặt đoàn, ngài Konstantin Vnukov Đại Sứ Đặc mệnh toàn quyền – Đại Sứ quán Nga cám ơn sự đón tiếp trọng thị và tình cảm dành cho đoàn. Đây không phải lần đầu tiên đến với Hòa Bình, nhưng lần nào đến cũng có cảm giác khác biệt. Vì đây không chỉ là nơi ghi dấu, thể hiện tình hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Nga, mà Hòa Bình còn có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, tiềm năng du lịch rộng lớn. Thời gian tới, Đại sứ quán Nga sẽ tiếp tục giới thiệu để thêm nhiều du khách quốc tế, đặc biệt là du khách Nga sang du lịch tại Việt Nam nói chung và thăm tỉnh Hòa Bình nói riêng.

Nhân chuyến khảo sát lần này, lãnh đạo Sở VH, TT&DL tỉnh Hòa Bình và Sở Du lịch Hà Nội đã có những món quà tặng ý nghĩa cho Ngài Konstantin Vnukov cùng các cán bộ tại Đại sứ quán Nga.

Ngay sau đó, Đoàn đã đến thăm bản Ké, xã Hiền Lương (Đà Bắc); ghé thăm các hộ dân kinh doanh homestay, xem văn nghệ dân tộc tại đây. Tiếp đó, Đoàn về thành phố Hòa Bình tham quan Nhà máy Thủy điện Hòa Bình – Công trình mang tầm góc thể kỷ, minh chứng cho tình hữu nghị giữa nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Liên Xô trước đây (nay là nước Nga).

Hồng Ngọc


Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục