(HBĐT) - Tháng 5 nắng cháy nhưng phật tử từ khắp nơi về Hòa Bình Phật Quang tự (phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình) những ngày này đông dần. Người đến chùa hành lễ, niệm Phật, cầu bình an; người đến chùa tìm sự tĩnh tâm và rất nhiều phật tử đến chùa để tham dự Đại lễ Phật đản năm 2018 (Phật lịch 2562) chào mừng ngày Đức Phật đản sinh.


Tuần lễ Phật đản năm nay diễn ra từ ngày mùng 8 – 15/4 năm Mậu Tuất (tức ngày 22 - 29/5). Tại chùa Hòa Bình Phật Quang, chính lễ sẽ được tổ chức vào ngày mùng 10/4 âm lịch (tức ngày 24/5 dương lịch). Đây là một trong những đại lễ quy mô trọng thể nhất của Phật giáo trong năm, do đó công tác chuẩn bị đã được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tích cực triển khai thực hiện từ cuối tháng 3/2018.

Thượng tọa Thích Đức Nguyên, Uỷ viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cho biết: Năm nay, Phật giáo sẽ kỷ niệm 1000 năm ngày viên tịch của Vạn Hạnh thiền sư, vị Quốc sư có công đưa Lý Công Uẩn lên ngôi vua, lập nên vương triều Lý, lấy tư tưởng triết lý Phật giáo là tư tưởng chủ đạo của quốc gia độc lập tự chủ Đại Việt. Đồng thời, chuẩn bị Đại lễ kỷ niệm 710 năm ngày Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn, khai sáng nền Phật giáo Trúc Lâm với tư tưởng hòa quang đồng trần, đưa đạo vào đời. Vì thế mà ngày lễ Phật đản năm nay càng có ý nghĩa hơn. Tại chùa Hòa Bình Phật Quang, đây là năm thứ 12 đại lễ được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức. Cùng với sự lớn mạnh của Phật giáo tại Hòa Bình những năm gần đây mà quy mô tổ chức đại lễ ngày càng mở rộng. Số lượng người tham gia năm sau đông hơn năm trước để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo của phật tử. Dự kiến đại lễ Phật đản năm 2018 (PL 2562) tại chùa Hòa Bình Phật Quang sẽ có sự tham gia của gần 3.000 đại biểu, phật tử. Công tác chuẩn bị sớm được triển khai để đảm bảo nội dung, ý nghĩa, tính trang nghiêm cho buổi lễ cũng như điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất, đảm bảo sức khỏe phật tử tham dự đại lễ.


Đại diện Sở Nội vụ, Công an tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị cho đại lễ Phật đản.

Nội dung chính của đại lễ Phật đản tại chùa Hòa Bình Phật Quang năm nay bắt đầu được báo hiệu bằng việc cử 3 hồi chuông trống Bát - nhã rước lễ Đản sanh vào đúng 4h ngày mồng 10/4 âm lịch. Đúng 6 giờ sẽ cử hành đại lễ Phật đản theo chương trình quy định thống nhất cho cả nước với một số nội dung chính như: tuyên đọc thông điệp Phật đản PL2562 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; diễn văn Đại lễ Phật đản PL2562 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự; nghi lễ cúng dường đại lễ Phật đản (cử 3 hồi chuông trống Bát - nhã rước lễ Đản sanh, niệm hương, toàn thể Đạo tràng nhập Từ bi quán, dâng hoa cúng dường Phật đản, nghi thức tụng niệm (Nam tông, Bắc tông), hoạt động từ thiện xã hội, hồi hướng... Buổi trưa, buổi chiều và buổi tối tiếp tục diễn ra các hoạt động thuyết giảng Phật pháp. Công tác chuẩn bị cho đại lễ đã nhận được sự đồng thuận, phối hợp giúp đỡ, tạo điều kiện của các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương để đại lễ diễn ra an toàn, tiết kiệm, ý nghĩa và đúng pháp luật.

Ông Chu Văn Động, ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cho biết: Công tác chuẩn bị về nội dung chương trình, các nghi lễ đã hoàn tất. Đặc biệt, nhà chùa rất coi trọng chuẩn bị về cơ sở vật chất để nghi lễ được diễn ra trang trọng. Khu vực tổ chức đại lễ chính là sân chùa Thượng được hoàn thiện đã có mái che, nền lát đá sạch sẽ. Do đại lễ diễn ra vào đùng thời điểm nắng nóng nên nhà chùa đã bổ sung thêm quạt điều hòa, hệ thống phun sương… để đảm bảo sức khỏe phật tử. Các tiểu ban cũng đã hoàn thành công tác chuẩn bị, hướng dẫn và tổ chức cho phật tử tham gia đại lễ. Ai cũng phấn khởi đón ngày đại lễ với mong muốn sẽ có một mùa Phật đản trọn vẹn niềm hoan hỷ vô biên và an lành trong Chính pháp.


Dương Liễu


Các tin khác


Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục