Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 16-8, Bảo tàng TP Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập và khai mạc trưng bày chuyên đề "Dấu ấn khai phá vùng đất Nam Bộ qua hiện vật Bảo tàng”.


Đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề "Dấu ấn khai phá vùng đất Nam Bộ qua hiện vật Bảo tàng” tại Bảo tàng TP Hồ Chí Minh.

Thành lập vào ngày 12-8-1978, với tên ban đầu Bảo tàng Cách mạng TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng TP Hồ Chí Minh với chức năng nhiệm vụ của một bảo tàng chuyên đề về đấu tranh cách mạng, trước đây chủ yếu sưu tầm những hiện vật, tư liệu về hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của quân và dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.

Từ khi được nâng cấp và đổi tên như hiện nay vào ngày 13-12-1999, Bảo tàng TP Hồ Chí Minh mở rộng phạm vi hoạt động mang tính tổng hợp về tự nhiên, lịch sử, văn hóa và con người của TP Hồ Chí Minh gắn liền với lịch sử và văn hóa của đất nước.

Qua 40 năm đi vào hoạt động, đến nay Bảo tàng đã sưu tầm lưu giữ hơn 374 nghìn tài liệu, hiện vật, trong đó có 77.850 hiện vật gốc; nghiên cứu và hình thành hơn 108 bộ sưu tập hiện vật, trong đó có 15 bộ sưu tập hiện vật quý hiếm được đánh giá cao về giá trị văn hóa lịch sử, khoa học, kinh tế như: sưu tập "Ấn - tín ký”, "Sắc phong, văn bản hành chính”, "Kiến trúc đô thị Thành phố’, "Tượng dân gian”, "Cờ Việt Nam và các nước qua các thời kỳ”, "Tranh - ký họa kháng chiến”, "Sân khấu cải lương”…


Bên cạnh đó, Bảo tàng đã tổ chức hàng trăm cuộc trưng bày triển lãm chuyên đề tại chỗ và lưu động; phối hợp tổ chức các cuộc triển lãm mang tính thời sự phục vụ nhiệm vụ chính trị của TP Hồ Chí Minh.

Trong buổi lễ kỷ niệm 40 năm thành lập, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao cờ thi đua 2017 cho Bảo tàng; Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh trao cờ truyền thống cho tập thể Bảo tàng, huy hiệu TP Hồ Chí Minh và bằng khen cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương.

Nhân dịp này, Bảo tàng TP Hồ Chí Minh tiếp nhận 1.186 tài liệu, hiện vật, phim ảnh của các cán bộ lão thành cách mạng, các tổ chức và cá nhân, trong đó có nhóm hiện vật về văn hóa dân gian của nhà nghiên cứu và sưu tập Trương Ngọc Tường, phim ảnh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhiếp ảnh Dương Thanh Phong, đạo diễn Nguyễn Quế, đặc biệt là các máy ảnh và những tư liệu ảnh phản ánh về cuộc sống, chiến đấu của quân và dân ta trong lòng Địa đạo Củ Chi của cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Thanh Phong.

Kỷ niệm 40 năm thành lập, Bảo tàng TP Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày chuyên đề "Dấu ấn khai phá vùng đất Nam Bộ qua hiện vật Bảo tàng” với những hiện vật tiêu biểu được chọn lọc từ hơn 130 sưu tập hiện vật trong hơn 374 nghìn tài liệu, hiện vật Bảo tàng đang lưu giữ. Trưng bày giới thiệu đến khách tham quan trong và ngoài nước những hiện vật mang dấu ấn lịch sử về quá trình hình thành và phát triển TP Hồ Chí Minh nói riêng, vùng đất Nam Bộ nói chung.

TheoNhanDan

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục