(HBĐT) - Lạc Sơn là một trong bốn Mường lớn của tỉnh. Người Mường chiếm trên 90% dân số huyện. Người dân Lạc Sơn luôn ý thức việc giữ gìn, phát triển bản sắc văn hóa dân tộc mình. Theo năm tháng, từng nếp nhà sàn được duy trì, chiêng Mường, những áng mo Mường đặc sắc được người dân giữ gìn. Vào các ngày lễ, phụ nữ từ già tới trẻ đều mặc trang phục truyền thống.


Đồng chí Bùi Thị Thủy, Trưởng phòng VH-TT huyện cho biết: Thời gian qua, huyện Lạc Sơn luôn quan tâm bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Mường. Huyện chú trọng bảo tồn, phát triển văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc như giữ gìn phong tục, tập quán, tín ngưỡng. Huyện tổ chức rà soát, quản lý chiêng Mường tại các, gia đình; lưu giữ tiếng nói, trang phục, ẩm thực… của người Mường. Các lễ hội truyền thống được phục dựng và bảo tồn như lễ rước Bụt hang Khụ Dúng (xã Nhân Nghĩa); lễ đu Vôi (xã Liên Vũ); lễ hội mái đá làng Vành (xã Yên Phú)… Bên cạnh đó, huyện quan tâm trùng tu các di tích lịch sử cách mạng.


Người dân huyện Lạc Sơn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mường qua lời ca, tiếng hát. (ảnh: Đội văn nghệ xóm Mu, xã Tự Do thường xuyên luyện tập phục vu các ngày lễ, tết).

Lạc Sơn là một trong những huyện còn lưu giữ được nhiều nhà sàn nhất của tỉnh. UBND huyện vận động nhân dân bảo tồn nhà sàn truyền thống và xây dựng nhà sàn bằng bê tông để bảo vệ tài nguyên rừng. Hiện nay, toàn huyện có 18.640 nhà sàn, trong đó, nhà sàn bằng khung gỗ, tre, nứa có 13.972 nhà và nhà sàn bằng khung bê tông, sàn bằng gỗ, tre, nứa 1.892 nhà; nhà sàn bê tông hoàn toàn 2.776 nhà.

Ngoài ra, huyện chú trọng tới việc bảo tồn giá trị đặc sắc của những áng Mo Mường. UBND huyện phối hợp với Sở VH-TT&DL nghiên cứu, đề xuất lập hồ sơ khoa học các bộ khót của các nghệ nhân mo Mường. Huyện có 50 nghệ nhân mo Mường, trong đó có 2 nghệ nhân nghiên cứu mo Mường là ông Bùi Văn Minh (xã Văn Sơn) và ông Bùi Huy Vọng (xã Hương Nhượng). UBND huyện xây dựng cơ chế, chính sách nhằm bảo tồn những giá trị của di sản mo Mường. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa mo Mường.

Vào các ngày lễ, Tết, ngày mùa, tiếng chiêng vang vọng từng thôn, xóm. Huyện lưu giữ được hơn 3.000 chiêng các loại. Người già truyền dạy cho người trẻ, thế hệ sau học thế hệ trước, cứ thế tiếng chiêng được vang vọng khắp núi rừng. Nhiều xã như Nhân Nghĩa, ân Nghĩa, Tân Lập, 100% xóm có đội cồng chiêng. Các nghệ nhân chuyên và không chuyên có mặt ở khắp mọi nơi từ lễ hội làng cho tới lễ hội lớn của huyện, của tỉnh. Các nghệ nhân đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức về giá trị di sản văn hóa truyền thống trong cộng đồng và tạo nên bản sắc riêng đối với mảnh đất, con người Lạc Sơn. Người dân các xã, thị trấn còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc, độc đáo của dân tộc trong âm nhạc qua câu hát ví, hát thường…

Huyện Lạc Sơn nỗ lực đưa việc truyền dạy chiêng Mường, hát dân ca và mặc trang phục truyền thống vào các chương trình giáo dục của các trường học trên địa bàn. Huyện tổ chức nhiều hội thi trình tấu chiêng Mường, hát dân ca và trình diễn trang phục dân tộc Mường, thu hút đông đảo thí sinh tham dự. Qua các hội thi đã thể hiện sự cố gắng, nỗ lực trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của chính quyền và người dân. Nghề dệt trang phục được người dân bảo tồn với nhiều hộ tự dệt vải may trang phục. Bên cạnh đó, huyện có làng nghề dệt thổ cẩm tại xóm Lục, xã Yên Nghiệp. Với những nét hoa văn truyền thống, bằng nguyên liệu tự nhiên, các mế, các mẹ đã khéo léo dệt ra những tấm vải mềm mại để may trang phục, làm quà biếu và làm của hồi môn khi con cái xây dựng gia đình. Hoa văn tinh tế, chất liệu thân thiện với môi trường đã khẳng định giá trị của sản phẩm dệt thổ cẩm trên thị trường. Làng nghề dệt thổ cẩm xóm Lục tạo việc làm cho nhiều gia đình, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.


Thu Thủy


Các tin khác


Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục