(HBĐT)- Chiều ngày 29/10, UBND huyện Lương Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện Lương Sơn, giai đoạn 2016 – 2018.


               Toàn cảnh hội nghị sơ kết

Giai đoạn 2016 – 2018, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Nhà nước và các quy định của tỉnh về du lịch được chuyển tải đến các ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân đã góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của du lịch đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Với tiềm năng và ưu thế về tài nguyên du lịch, sự đồng thuận về quan điểm, việc tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo chính quyền, một số doanh nghiệp đã và đang đầu tư vào một số dự án du lịch, trong đó chủ yếu  phát triển du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và du lịch trải nghiệm, du lịch thể thao, giải trí; các sản phẩm du lịch phục vụ du khách có chất lượng tốt và có tính liên hoàn. Tiêu biểu như trang trại Vịt Cổ xanh với loại hình phát triển nghỉ dưỡng và du lịch trải nghiệm; sân gôn Phương Hoàng là điểm du lịch, giải trí… Song hành cùng với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, trong những năm qua (2016 - 2018) huyện Lương Sơn đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các dịch vụ nhằm nâng cấp, góp phần tạo tiền đề cho du lịch phát triển trên địa bàn huyện. Hiện nay trên địa bàn huyện hiện có 42 cơ sở lưu trú với tổng số 553 buồng, trong đó có 6 khách sạn. Tổng cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện Lương Sơn chiếm khoảng 15% tổng số cơ sở lưu trú trong toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các di tích lịch sử, văn hóa, thắng cảnh như Động Đá Bạc, Đình – Miếu Trung Báo, Đình Quèn Thị, Tứ Đền… đã trở thành những điểm du lịch tâm linh thu hút khách thập phương. Việc bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc kết hợp với phát triển du lịch bước đầu có sự gắn kết.

Tính đến tháng 9/2018, huyện Lương Sơn đón ước 110.000 lượt khách tham quan du lịch, ước đạt 100% kế hoạch năm (ước tăng 1,02% so với năm 2017) trong đó: khách quốc tế ước 67.000 lượt, khách nội địa ước 43.000 lượt. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 330 tỷ đồng. Thu nhập du lịch ước đạt 183 tỷ đồng. Hiện lao động trong lĩnh vực du lịch có tổng 431 người, trong đó lao động là người địa phương là 294 người chiếm tỷ lệ 71,1%. Thu nhập bình quân/tháng của người lao động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn huyện đạt từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Riêng lao động tại công ty lữ hành du lịch Lương Sơn đạt từ 7 triệu đến 10 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện đề án còn có một số khó khăn, hạn chế như: Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch của huyện; Công tác quảng bá xúc tiến đầu tư phát triển du lịch chưa thu hút được các nhà đầu tư chiến lược; Chưa tạo ra nhiều sản phẩm du lịch chất lượng cao để phục vụ khách du lịch; Chất lượng nguồn lực làm việc trong các doanh nghiệp, hộ kinh doanh du lịch chưa đáp ứng yêu cầu…

Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đề án phát triển du lịch, giai đoạn 2018 – 2020, đó là: Phát triển theo hướng tạo ra các loại hình và sản phẩm du lịch gắn với nghỉ dưỡng ngắn ngày; phát triển du lịch một cách bền vững gắn với phát triển công nghiệp – dịch vụ, nông – lâm nghiệp; thu hút lượng khách du lịch giai đoạn 2019 - 2020 bình quân tăng 10%/năm; Tốc độ tăng trưởng doanh thu du lịch và cơ sở lưu trú du lịch bình quân đạt 160 tỷ đồng/năm…/.

 

 

 

                                                              Phương Thảo (UBND xã Cao Dương)

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục