(HBĐT) - Nhắc tới Kim Bôi là nhắc tới vùng đất có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, bản sắc văn hóa độc đáo với nhiều lễ hội truyền thống. Đặc biệt, huyện có nguồn nước khoáng nóng được đánh giá là một trong những nguồn nước khoáng tốt nhất Đông Nam Á. Hiện, trên địa bàn huyện có 5 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia và cấp tỉnh. Đó là những lợi thế lớn giúp huyện phát triển mạnh du lịch và từng bước hướng tới du lịch chất lượng cao.


Năm 2018, tỷ trọng ngành dịch vụ - du lịch của Kim Bôi chiếm 50,62%, đóng góp lớn nhất cho giá trị tăng thêm trong tổng cơ cấu kinh tế chung của toàn huyện, cho thấy đây có thể trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới.

Những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Kim Bôi chỉ đạo ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, lợi thế du lịch của địa phương. Năm 2017, UBND huyện ban hành Quyết định phê duyệt Đề án phát triển du lịch huyện Kim Bôi giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm đưa huyện trở thành điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh và vùng lân cận với các sản phẩm đặc trưng là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc Mường.


Serena Resort tại xã Sào Báy là khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp thu hút đông đảo khách du lịch.

Huyện đã xây dựng phương hướng, giải pháp phát triển du lịch theo hướng bền vững, hiệu quả, tạo cơ sở thống nhất trong hoạt động quản lý, khai thác tiềm năng và kinh doanh du lịch, góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Từ khi thực hiện Đề án và tăng cường tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như trang web về du lịch, huyện Kim Bôi đã thu hút được 5 nhà đầu tư vào xây dựng các khu du lịch nghỉ dưỡng. Huyện cũng tạo điều kiện về đất đai, môi trường giúp các doanh nghiệp thuận lợi xây dựng cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư phát triển du lịch. Đến nay, nhiều khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp đã đi vào hoạt động như: khu nghỉ dưỡng Serena Resort tại xã Sào Báy; khu V’Resort tại xã Vĩnh Tiến; du lịch suối khoáng Kim Bôi; khu du lịch sinh thái thác Mặt Trời... Năm 2018, toàn huyện đón trên 215.700 lượt khách, trong đó khách quốc tế trên 15.300 lượt. Tổng thu nhập từ du lịch đạt 145,158 tỷ đồng, nộp NSNN 18,425 tỷ đồng.

Mục tiêu huyện Kim Bôi đặt ra trong thời gian tới là phát triển du lịch chất lượng cao, hình thành mô hình nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp du lịch cộng đồng. Để đạt được mục tiêu, huyện đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở lưu trú, nhà hàng, các điểm vui chơi giải trí; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Từng bước đa dạng sản phẩm, phát triển du lịch theo hướng bền vững, gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa.


Bình Giang


Các tin khác


Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Huyện Đà Bắc nâng cao hiệu quả xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở

Huyện Đà Bắc có 17 xã, thị trấn với 122 xóm, tiểu khu, 5 dân tộc chủ yếu Tày, Mường, Dao, Kinh, Thái cùng chung sống đoàn kết. Những năm qua, việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được quan tâm. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục